Tin tức - Hoạt động

Làm gì để xứng đáng là tổ chức thành viên MTTQVN

Cập nhật lúc 08:37 08/10/2009

 

 
1.     PV. Thưa cha, tình cảm của cha như thế nào khi tham dự đại hội này?
Linh mục Nguyễn Công Danh: Tôi rất vui mừng về dự đại hội này, đây là một sự kiện lớn có ý nghĩa trọng đại, đại hội diễn ra bên thềm kỉ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trước những thành tựu kinh tế- xã hội đất nước đạt được và là năm thứ hai giới Công giáo đang hăng say thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ V. Cách riêng với tôi, năm nay là năm Linh mục, tôi rất phấn khởi, xin mượn ý thơ của  Xuân Ly Băng:
 
Tạ ơn Chúa vô vàn
Đã ban Năm Linh Mục
Là thời gian đại phúc
Là thời điểm hồng ân
Chúa tuôn đổ vô ngần
Ân tình Trái Tim Chúa
Cho tín hữu mọi miền
Với linh mục cách riêng
Là thời cơ thích hợp
Chỉnh đốn đời sống mình
Rà soát lại lương tâm
Sửa sai điều lầm lỗi
2.     PV. Cha nghĩ gì về vai trò của Người Công giáo trong cộng đồng dân tộc khi liên hệ và tiếp tục thực hiện ý Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Đồng hành cùng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” cũng như Huấn từ của Đức Thánh cha về “Người Công giáo tốt phải là người công dân tốt”, thưa cha?
Linh mục Nguyễn Công Danh: Đường hướng của Thư chung năm 1980 đã rõ, đã được giới Công giáo thực thi. Rõ hơn là trong phần mở đầu của Điều lệ Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam khóa V, ghi “…thực hiện theo tinh thần Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam”. Gần đây, trong huấn từ gửi các giám mục, Đức Giáo hoàng Benedict khuyến khích các linh mục, nhắc nhở : "Để là những người hướng dẫn đích thực và phù hợp với con tim của Thiên Chúa cũng như giáo huấn của Giáo hội, các linh mục phải hướng đến sự thánh thiện..." Nhắc đến vai trò của giáo dân, Đức Giáo hoàng kêu gọi các giám mục Việt Nam tăng cường giảng cho các giáo hữu hiểu rõ “ sống hợp với lương tâm ngay chính, trong sự trung thành và sự thật, trở thành một tổ ấm các giá trị và các đức tính nhân bản... Các giáo dân Công giáo cần chứng tỏ - qua cuộc sống dựa trên bác ái, lương thiện, yêu chuộng công ích - rằng một tín hữu Công giáo tốt cũng là một công dân tốt". Đức Giáo hoàng Benedict cũng nhấn mạnh sự đóng góp tích cực của Giáo hội vào sự phát triển đất nước: "Sự tham gia của Giáo hội vào tiến trình này là một nghĩa vụ... Giáo hội không hề muốn thay thế các vị hữu trách chính quyền, chỉ mong muốn có thể tham gia chính đáng vào đời sống quốc gia, trong tinh thần đối thoại và cộng tác tôn trọng, để phục vụ toàn dân". Chẳng phải ngẫu nhiên mà Đức Giáo hoàng Benedict XVI đã nhấn mạnh với các giám mục cần quan tâm đến các linh mục, những người "phải hướng đến sự thánh thiện" hướng giáo dân trong giáo xứ của mình, vì Đức Giáo hoàng cũng mong các Giám mục Việt Nam: "Góp phần vào sự phát triển con người về mặt nhân bản và tinh thần, nhưng cũng góp phần vào sự phát triển đất nước nữa".
 
3.     PV. Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam là thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với tư cách là người đứng đầu tổ chức, cha suy nghĩ gì và làm gì để vị thế Ủy ban xứng đáng là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam?
Linh mục Nguyễn Công Danh: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là “ngôi nhà chung”, nơi  thể hiện ý chí nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, nơi phát huy quyền làm chủ của nhân dân… Đồng bào Công giáo là một bộ phận trong khối đại đoàn kết dân tộc ấy;
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam là một tổ chức xã hội, đại diện phong trào thi đua yêu nước của Người Công giáo, thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…, mục đích đoàn kết rộng rãi mọi người Công giáo, cùng toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình, thực hiện tinh thần Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giấm mục Việt Nam “ Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”. Vì vậy, trong thời gian tới Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam không ngừng động viên đồng bào Công giáo hăng say thi đua yêu nước, “Sống tốt đời đẹp đạo” và hưởng ứng các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để cùng tòan dân tộc thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.
 
4.     PV. Đồng bào Công giáo có thế mạnh là hoạt từ thiện bác ái, thời gian tới, Ủy ban sẽ làm gì để cùng chung tay giúp đỡ người nghèo; đặc biệt là trẻ em nghèo khuyết tật?
Linh mục Nguyễn Công Danh: Đúng vậy, đồng bào Công giáo đã có nhiều đóng góp và là đóng góp tự nguyện cho các quỹ, đặc biệt là Quỹ vì người nghèo do Mặt trận Tổ quốc phát động. Trong những năm qua, có thể kể ra các tỉnh nơi có đông đồng bào Công giáo làm rất tốt việc này như Đồng Nai, Nam Định, Tp. Hồ Chí Minh… Người Công giáo lấy hình ảnh, tấm gương Chúa Giêsu hy sinh bản thân mình phục vụ tha nhân để soi rọi, học tập.
Cách riêng với trẻ em nghèo khuyết tật,  vừa qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, đã phát động, lập ra Quỹ vì trẻ em khuyết tật nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho trẻ em bị khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, tạo cầu nối ổn định và lâu dài để hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận được với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, hướng nghiệp cùng với các dịch vụ khác nhằm phát triển tối đa tiềm năng của bản thân để trở thành những người tự lực-độc lập và hòa nhập được với cộng đồng… Mặc dù mới đang trong quá trình vận động gây quỹ nhưng những hoạt động giúp đỡ trẻ em khuyết tật đã và đang được tiến hành một cách tích cực trên 25 tỉnh, thành trong cả nước. Nhân đây, qua Website Uỷ ban đoàn kết Công giáo Việt Nam, Báo Người Công giáo Việt Nam, tôi tri ân và mời gọi những trái tim nhân ái, những tấm lòng hảo tâm đã và đang có đóng góp tích cực cho Quỹ vì trẻ em khuyết tật.
 
Xin trân trọng cảm ơn cha, kính chúc cha sức khỏe!
 
Vũ Thành Nam
Thông tin khác:
Bạc Liêu: Đại hội những người công giáo lần thứ hai (07/10/2009)
Cán bộ, công nhân viên Văn phòng Uỷ ban đoàn kết Công giáo Việt Nam quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hai do bão số 9. (02/10/2009)
Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VII thành công tốt đẹp (01/10/2009)
BAN THƯỜNG TRỰC UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM KHOÁ VII NHIỆM KỲ 2009 - 2014 (01/10/2009)
BÀI THAM LUẬN CỦA LINH MỤC NGUYỄN CÔNG DANH (01/10/2009)
Ngày làm việc thứ 2, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VII (01/10/2009)
BÀI THAM LUẬN CỦA LM DƯƠNG PHÚ OANH(Tại Đại hội MTTQVN lần thứ 7) (01/10/2009)
DANH SÁCH UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM KHOÁ VII NHIỆM KỲ 2009 - 2014 (01/10/2009)
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII (01/10/2009)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log