Tin tức - Hoạt động

Niềm vui mới ở Sa Đéc

Cập nhật lúc 06:12 08/07/2021
Cây mai "Nghinh xuân khánh hội" có tuổi đời khoảng 100 năm, chiều cao tổng thể 4,2m, đường kính tán 7m, hoành gốc 1m
Cây mai "Nghinh xuân khánh hội" có tuổi đời khoảng 100 năm, chiều cao tổng thể 4,2m, đường kính tán 7m, hoành gốc 1m
Dù Ban tổ chức (BTC) đã thông báo nghi thức xác lập 4 kỷ lục Việt Nam do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) diễn ra vào 8 giờ ngày 26/4/2021 nhưng từ sáng sớm đã có hàng trăm nghệ nhân và người hâm mộ bộ môn nghệ thuật sinh vật cảnh đồng bằng sông Cửu Long đã có mặt tại khu du lịch hoa kiểng TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) để chứng kiến những kỳ quan được vinh danh làm rạng danh thêm truyền thống làng hoa Sa Đéc có hơn trăm năm tuổi.

Nghệ nhân Nguyễn Hoàng Tuấn nói với vẻ tự hào: Nói đến Sa Đéc là phải nói ngay đến hoa kiểng, nghệ thuật sinh vật cảnh, đặc biệt là xứ sở của hàng chục kỷ lục Việt Nam và Đông Nam Á. Chúng tôi luôn kế thừa và phát triển loại hình nghệ thuật quý phái và tao nhã này một cách tốt nhất.

Có mặt tại đây từ rất sớm trong tâm trạng náo nức, phấn khởi, ông Võ Văn Tám, ngụ huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết: “tôi rất mê kiểng cổ, hôm nay được tin Sa Đéc tổ chức xác lập 4 kỷ lục Việt Nam nên sắp xếp đến đây để nhìn cho tận mắt. Sẳn dịp tham quan một số kỷ lục trước đây đã được công nhận.Thật không uổng công bởi những kỷ lục quá đẹp, quý hiếm, công phu bởi những nghệ nhân có tay nghề quá độc đáo”.

Chúng tôi đã có mặt tại buổi lễ để chứng kiến giây phút vinh danh này với những tác phẩm quá độc, lạ, kỳ công. Điển hình như tác phẩm “ Nghinh Xuân khánh hội” – Cây mai vàng lâu năm dáng Trực Hoành đạt giá trị độc bản tại Việt Nam của nghệ nhân Vũ Đức Đông có tuổi đời trên 100 năm biểu trưng cho sự hạnh phúc, thành đạt. Kế đến là “con cưng” của nghệ nhân Nguyễn Minh Thạnh mang tên “Ngai vàng lọng vua”, cây mai vàng trên 50 năm tuổi được tạo dáng ngai vàng và lọng che. Riêng nghệ nhân Nguyễn Hoàng Tuấn được xác lập kỷ lục với tác phẩm “ Song lão trường thọ”, cây me kiểng một gốc nhưng có đến hai thân có tuổi thọ trên 200 năm tuổi biểu tượng cho sự thủy chung, son sắt. Cùng được xác lập lần này là cây Lộc Vừng trên 100 năm của nghệ nhân Trần Hùng Liệt được tạo dáng rất công phu, đẹp mắt. Tại đây du khách còn được tham quan hội thi Bonsai ĐBSCL với hàng trăm tác phẩm độc đáo, công phu được chăm chút từ bàn tay khéo léo và sự tư duy nghệ thuật rất sáng tạo từ các nghệ nhân.

Cũng cần nói thêm, tại Sa Đéc đã từng xuất hiện rất nhiều kỷ lục Việt Nam và Đông Nam Á như: cặp me cổ gần 160 năm tuổi; cặp cây sanh trên 100 tuổi; cây mai dát vàng duy nhất tại Việt Nam; tháp hoa tươi lớn nhất; tô hủ tíu lớn nhất...và những con số kỷ lục cứ nối tiếp nhau có mặt từ những nghệ nhân luôn tìm tòi, sáng tạo, mang lại dấu ấn riêng cho làng hoa Sa Đéc đã và đang thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước.

Nghệ nhân Nguyễn Hoàng Tuấn tâm sự: “Để có đươc một kỷ lục có khi cả đời mình mới hoàn thành được, muốn vậy mình phải sống hết lòng với nghệ thuật bằng niềm đam mê và cả trái tim”
Có mặt tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hon, Chủ tịch UBND TP Sa Đéc rất phấn khởi bởi địa phương mình có thêm nhiều “tân” kỷ lục được xác lập mở ra thêm tiềm năng du lịch rất to lớn. 
Ông Hon cho biết: “Chúng tôi luôn khẳng định Sa Đéc đã chọn đúng lộ trình phát triển kinh tế bằng những làng nghề trồng hoa kiểng, sinh vật cảnh cung cấp cho thị trường cả nước. Cùng với đó địa phương đang là điểm đến du lịch ngày càng hấp dẫn với rất nhiều địa điểm tham quan, nghỉ dưỡng, đặc biệt là những kỷ lục đã được xác lập luôn mời gọi mọi người đến đây, địa phương sẽ hỗ trợ nhiều hơn để những nghệ nhân tiếp tục hoàn thành các kỷ lục mới góp phần phong phú thêm bức tranh du lịch”.

Về Sa Đéc hôm nay, rất nhiều du khách sẽ bất ngờ trước bức tranh hoa đa dạng, kỳ thú có mặt trên khắp nẻo đường, đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp những làng hoa to đẹp, rực rỡ đầy màu sắc quanh năm; những khu vườn kiểng cổ gọi mời; những điểm “ chek in” kỳ thú, độc lạ; những “ kỳ quan” kỷ lục đang chờ du khách khám phá với niềm say mê bất tận.
 
TRƯƠNG THANH LIÊM
Thông tin khác:
Hội sách trực tuyến (07/07/2021)
Các giáo xứ tích cực hành động vì môi trường (06/07/2021)
Mừng kính Tam đa quân nhân tử đạo (06/07/2021)
Người Công giáo Trà Vinh phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng, chốn dịch Covid-19 (05/07/2021)
Phát huy vai trò tuyên truyền để khích lệ đồng bào Công giáo gắn bó, đồng hành cùng dân tộc (02/07/2021)
“Châu Đốc Tân Lộ Kiều Lương” xưa và nay (29/06/2021)
Những tấm gương bình dị mà cao quý (28/06/2021)
Đồng bào Công giáo chung tay đẩy lùi Covid-19 (28/06/2021)
Đôi dòng suy tư về báo in hiện nay (26/06/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log