Tin tức - Hoạt động

Phật giáo đồng hành trong bảo vệ môi trường

Cập nhật lúc 06:39 11/11/2021
Thực hiện Chương trình phối hợp về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 – 2020, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Giang đã triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Quang cảnh hội nghị tuyên truyền phát huy vai trò Phật giáo tham gia bảo vệ môi trường ở Bắc Giang
Quang cảnh hội nghị tuyên truyền phát huy vai trò Phật giáo tham gia bảo vệ môi trường ở Bắc Giang

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Giang đã đưa những nội dung của Chương trình phối hợp vào chương trình hoạt động của Phật sự; lồng ghép phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong trường trung cấp phật học, khóa tu, các buổi sinh hoạt chính khóa và chương trình sinh hoạt ngoại khóa của tăng, ni sinh như một nội dung quan trọng, thường xuyên trong hoằng pháp; phối hợp cùng Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị về chủ đề bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Các chức sắc Phật giáo thông qua huấn giảng của mình tại các sự kiện lớn để kết hợp tuyên truyền, chia sẻ về nguyên nhân, tác hại của tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay và tầm quan trọng, ý nghĩa của việc tham gia thực hiện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, an toàn vệ sinh thực phẩm…

Bên cạnh đó, các tổ chức Phật giáo đã triển khai Phong trào “Xây dựng chùa cảnh văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với những nội dung: trùng tu, tôn tạo chùa ngày càng khang trang; bảo tồn và phát huy các hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa theo quy định của pháp luật; thực hiện cơ sở thờ tự có khuôn viên tổ chức lễ hội xanh, sạch, đẹp, có nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ, bố trí đủ thùng đựng rác có nắp đậy, có biện pháp xử lý rác, chất thải; có nơi đốt vàng mã, nơi để tiền công đức phù hợp; không chiếm dụng trái phép lòng, lề đường làm nơi để xe, đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực cơ sở thờ tự; không có người lang thang ăn xin, buôn bán hàng rong trong khuôn viên cơ sở thờ tự,...

MTTQ các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh phối hợp cùng các tôn giáo triển khai cho các hộ gia đình ký cam kết thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; thành lập các tổ tự quản bảo vệ môi trường, tổ thu gom rác thải sinh hoạt; tổ chức lao động vệ sinh môi trường định kỳ hàng tháng; trồng hoa làm đẹp khu dân cư; huy động kinh phí tự đóng góp để sửa chữa, nâng cấp hệ thống mương, rãnh thoát nước đảm bảo hợp vệ sinh, tu sửa nhà văn hóa khang trang, sạch đẹp; thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến sản phẩm nông nghiệp…

Qua thực hiện các nội dung trên, đến nay nhận thức về vai trò ý nghĩa của môi trường đối với đời sống, sức khỏe của người dân đã được nâng cao, các hoạt động bỏ rác, phân loại rác và thu gom rác bước đầu đi vào nền nếp. Nhiều khu dân cư, cơ sở thờ tự đã hình thành thói quen cùng nhau tham gia vệ sinh đường làng, lối xóm, tạo không gian xanh, sạch, đẹp. Các tổ chức tôn giáo cũng quan tâm tuyên truyền về môi sinh, môi trường theo quan niệm của tôn giáo mình, trong đó nhấn mạnh các điểm tương đồng với chính sách bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của Nhà nước, đồng thời khích lệ tín đồ thực hiện trong đời sống thường ngày, góp phần tích cực vào cuộc vận động Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp cùng ngành Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh việc phát huy những giá trị tốt đẹp của các tôn giáo trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu bằng các hành động thiết thực và cụ thể, phù hợp với từng tôn giáo. Đồng thời, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo ra các địa phương khác.
Bùi An
Thông tin khác:
Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (11/11/2021)
Ban cứu trợ Trung ương phân bổ số tiền 15,5 Tỷ đồng hỗ trợ nhân dân các tỉnh, phòng chống dịch Covid-19 (10/11/2021)
Cầu nguyện cho người đã khuất trong đại dịch (10/11/2021)
Bổ nhiệm Giám mục phó giáo phận Bắc Ninh (09/11/2021)
Thủ tướng Chính phủ gửi thư cho các chức sắc, chức việc tôn giáo và đồng bào có đạo (09/11/2021)
Hà Nội: Cần 1,7 triệu liều vaccine phòng Covid-19 để tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi (07/11/2021)
Không được lơ là sau giãn cách (06/11/2021)
Nâng cao hơn vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tham gia từ sớm vào quy trình lập pháp (06/11/2021)
UBTƯ MTTQ Việt Nam phổ biến một số nội dung liên quan đến giám sát cán bộ, đảng viên tại nơi cư trú và nơi làm việc (05/11/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log