Tin tức - Hoạt động

"Phật giáo luôn là nơi gìn giữ truyền thống văn hóa, tâm linh của người Việt"

Cập nhật lúc 10:07 18/05/2017
Đó là khẳng định của ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khi đến chúc mừng Đại lễ Phật đản 2017 - Phật lịch 2561 tại Văn phòng II Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (quận 3, TP.Hồ Chí Minh) và Ban Trị sự Trung ương Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam (quận 6, TP. Hồ Chí Minh) chiều 7/5.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng Đại lễ Phật đản 2017 (Phật lịch 2561) tại Văn phòng II Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Ảnh: Thành Trung)


        Ông Nguyễn Thiện Nhân gửi lời chúc tốt đẹp, an lành tới Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng các lãnh đạo Giáo hội và tăng ni, phật tử cả nước.

        Theo ông Nguyễn Thiện  Nhân, Phật giáo nước ta với truyền thống yêu nước, sống “tốt đời đẹp đạo” vừa phục vụ hoạt động của mình nhưng cũng hết lòng chăm lo tới cuộc sống của nhân dân. Mỗi bước đi, sự phát triển của đất nước đều có sự đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo và các tăng ni, phật tử…


​        Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc mừng lễ Phật đản tại Ban Trị sự Trung ương Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam.

​        * Sáng 9/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã đến thăm, chúc mừng các vị chức sắc Văn phòng I, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

​        Bà Trương Thị Mai chúc Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu và các vị chức sắc Giáo hội Phật giáo Việt Nam sức khỏe, an lạc, đạt được nhiều thành tựu trong hoạt động Phật sự và luôn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong xây dựng và phát triển đất nước. Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, góp phần to lớn vào khối đoàn kết toàn dân tộc.

​        Theo Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, nhiệm kỳ qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã làm được nhiều việc, từ tăng sự, quản lý tăng ni, đến công tác giáo dục tại các trường. Từ hoạt động xã hội hóa, mỗi năm Giáo hội làm công tác từ thiện hàng ngàn tỷ đồng, giúp người dân chịu ảnh hưởng của thiên tai ổn định cuộc sống, đồng bào dân tộc đón Tết cổ truyền đầm ấm và ý nghĩa.

​        * Trân trọng cảm ơn những đóng góp tích cực của Giáo hội, các vị lãnh đạo Giáo hội và đặc biệt là cá nhân Hòa thượng Thích Thanh Sam trong việc phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, đoàn kết, vận động tăng ni, phật tử tham gia thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và các chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề ra, không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo tỉnh Bắc Ninh nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung, tăng cường vận động tăng ni, tín đồ phật tử hưởng ứng, tham gia tích cực phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động; tích cực tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp xã hội và an sinh xã hội, góp phần thiết thực vào việc củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đưa đất nước phát triển bền vững... Đó là những mong muốn của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khi đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Sam, Phó Pháp chủ, Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Đại Thành, thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh nhân dịp Đại lễ Phật đản 2017 - Phật lịch 2561 chiều 3/5.
                TH
Thông tin khác:
Thư Đức Thánh Cha kêu gọi hướng về Đại hội kỳ 9 các Gia đình Công giáo (12/05/2017)
Xin cho giới trẻ đáp trả ơn gọi sống đời thánh hiến (12/05/2017)
Thư gửi người anh em linh mục (10/05/2017)
Phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc chức việc (10/05/2017)
Giới thiệu về ơn gọi và tỏ lòng yêu mến Mẹ Maria tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội (09/05/2017)
Hội ngộ Truyền thông thường niên 2017 (09/05/2017)
Yêu đến cùng - Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh lễ Tiệc ly của Chúa (08/05/2017)
Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI: “Tôi đã gặp thử thách, nhưng Chúa luôn hướng dẫn tôi” (08/05/2017)
Sứ điệp Phục sinh Urbi et Orbi 2017 của Đức Thánh Cha Phanxicô (05/05/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log