Tin tức - Hoạt động

'Sống tốt đời đẹp đạo'- chung tay xây dựng, giữ vững và nâng cao chất lượng Làng văn hóa

Cập nhật lúc 11:38 24/02/2010

Là một ấp xứ đạo, nên khi cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa - xây dựng ấp văn hóa được phát động, chi bộ và chính quyền ấp đã trực tiếp gặp gỡ Linh mục chánh sở, Ban quới chức Họ đạo bàn bạc biện pháp tiến hành cuộc vận động trong xứ đạo. Với tinh thần này nên trong các bài giảng với giáo dân, chánh sở Họ đạo Rạch Vồn thường trình bày những nét tương đồng giữa điều răn, giáo luật hướng con người vươn tới chân - thiện - mỹ với việc thực hiện tốt các tiêu chuẩn xây dựng nếp sống văn minh - gia đình văn hóa, xây dựng ấp văn hóa. Và phương thức này đã phát huy hiệu quả, tạo điều kiện cho bà con bổn đạo sống dung hòa hơn trong việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước với việc đặt niềm tin trọn vẹn sống theo phúc âm, tạo sự đồng thuận trong nhận thức cũng như trong phối hợp hành động giữa chính quyền và nhân dân. Đầu năm 1996, Ban chỉ đạo xã Long Thới đã tiến hành triển khai đăng ký xây dựng ấp văn hóa Định Bình, đến cuối năm 1996, ấp đã được công nhận ấp văn hóa đầu tiên của huyện Tiểu Cần.


     Sau hơn 10 năm (1996-2009) được công nhận và giữ vững danh hiệu ấp văn hóa, tình hình kinh tế ở Định Bình đã có những chuyển biển tích cực: Hiện người dân Định Bình đã sản xuất được 3 vụ lúa/năm, năng suất bình quân 6 tấn/ha (sản lượng vụ sau cao hơn vụ trước). Ngoài ra, ấp còn thành lập được 04 Tổ đoàn kết sản xuất, với 176 thành viên hoạt động có hiệu quả, đảm bảo 3 khâu: lịch thời vụ, giống và thủy lợi. Tính từ năm 1996 đến nay, đã mở được 26 cuộc tập huấn về học tập tiến bộ khoa học kỹ thuật (bình quân mỗi năm 02 cuộc, với 1.300 lượt người tham dự). Hệ thống kênh mương nội đồng đều được nạo vét, tu bổ, nâng cấp hàng năm, đảm bảo được nhu cầu tưới tiêu trong sản xuất của bà con. Bên cạnh đó, ở Định Bình còn có một số mô hình kinh tế đem lại hiệu quả như: mô hình nuôi cá sặt rằng, mô hình nuôi baba, mô hình trồng bưởi da xanh, nổi bật nhất là mô hình bó chổi, đã giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động nhàn rỗi ở địa phương. Từ đó, đã làm cho thu nhập bình quân đầu người tăng lên mỗi năm, năm 1996 là 3,5 triệu đồng/người/năm, năm 2008 là 9,5 triệu đồng/người/năm. Ngoài ra, chính quyền địa phương còn tranh thủ sự đầu tư của trên đưa dòng điện phủ kín toàn ấp (100% số hộ trong ấp đã sử dụng điện), xây dựng được 02 cây cầu (với tổng kinh phí khoảng 300 triệu đồng), và 01 cây cầu liên ấp với số tiền 97 triệu đồng (100% kinh phí của chiếc cầu này do nhân dân đóng góp) đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và giao lưu hàng hóa. Song song đó, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Định Bình đã xây dựng được 1.619m lộ bêtông, được nhân dân hiến thêm đất nâng cấp tuyến đường, đến nay tổng chiều dài của các con lộ nhựa trong ấp là 2.747m (ngang 3,5m), với tổng kinh phí khoảng 6,3 tỷ đồng. Từ đó, người dân đã mua sắm thêm nhiều trang thiết bị nghe nhìn, đi lại như: ti vi, xe gắn máy…

     Kinh tế phát triển đã tác động tích cực đến đời sống văn hóa tinh thần của người dân Định Bình, làm cho diện mạo đời sống văn hóa - xã hội người dân trong ấp khởi sắc hẳn lên. Những năm qua, ấp Định Bình luôn dẫn đầu ở huyện trong công tác xây dựng đời sống văn hóa - ấp văn hóa. Ban vận động ấp đã không ngừng duy trì, củng cố phong trào để nâng cao chất lượng ấp văn hóa (theo tiêu chí mới). Chính quyền địa phương đã phối hợp với Linh mục chánh sở và Ban quới chức nhà thờ vận động, đồng thời tranh thủ nguồn tài trợ của số giáo dân khá giả (có gốc ở Định Bình), đang thành đạt ở nhiều nơi đóng góp vào nguồn kinh phí khuyến học khuyến tài ở địa phương. Hiện, toàn ấp Định Bình có 225/278 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa (trong đó 03 gia đình chính sách), tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6%; Hàng năm, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được vận động đến trường đạt 100%. Từ năm 1996 đến nay, chính quyền đã kết hợp với Nhà thờ vận động ủng hộ tiền, vật chất tạo điều kiện giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong học tập, với tổng số tiền khoảng 100 triệu đồng cùng hàng trăm chiếc xe đạp; đã đầu tư xây dựng được 01 trường tiểu học đạt tiêu chuẩn quốc gia. Đến thời điểm này, ấp Định Bình đã được công nhận chuẩn quốc gia về phổ cập tiểu học và trung học cơ sở. Theo những số liệu thống kê, cứ chưa đến 100 người dân thì có đến 10-12 người theo học Trung học, Cao đẳng, Đại học ở tỉnh hay ở một số tỉnh thành khác. Cụ thể, ở Định Bình có khoảng 144 em học sinh theo học bậc Trung học trở lên: 65 em học Trung học, 23 em học cao đẳng, đại học tại chức 14 em, đại học chính quy 41 em, và 01 em học cao học. Ngoài ra, chính quyền cùng với nhà thờ còn mở nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, phổ biển các phong trào diệt ốc bươu vàng, bên cạnh những lớp ngoại ngữ, tin học ứng dụng…

     Hiện nay, trụ sở ấp văn hóa Định Bình đã được xây dựng cơ bản, trang trí ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, đầy đủ các biểu mẫu theo quy định, ấp có 01 trạm cấp nước sinh hoạt cho 91 hộ (số hộ còn lại sử dụng nước giếng bơm tay). Ban chủ nhiệm ấp thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình bằng các biện pháp tránh thai hiện đại góp phần kiềm chế, giảm tỷ lệ tăng dân số; các chương trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, như: chương trình tiêm chủng quốc gia, phòng ngừa các bệnh nguy hiểm cho trẻ em, tiêm ngừa viêm não Nhật Bản, tiêm ngừa cho bà mẹ mang thai, cho trẻ em uống vitamin A… 

     Kể từ khi được công nhận ấp văn hóa đến nay, người dân Định Bình luôn đề cao ý thức chấp hành, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ công dân, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong ấp được đảm bảo. Hiện, chi bộ ấp có 04 đảng viên (đều là con chiên của bổn đạo, với 01 nữ), hàng năm đều đạt trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, các đoàn thể của ấp không ngừng củng cố và nâng cao đủ về số, mạnh về chất. Tính đến nay, số hội viên các đoàn thể toàn ấp là 483 hội viên, đạt 80% số dân. 
         
     Đến thời điểm này, có thể khẳng định yếu tố chính tạo nên những thành quả của ấp văn hóa Định Bình sau 13 năm xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng không gì khác hơn là sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa Chi bộ, Ban Nhân dân, BCN ấp văn hóa và Ban Quới chức họ đạo Rạch Vồn, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân Định Bình sống “tốt đời đẹp đạo” - chung sức chung lòng phấn đấu giữ vững danh hiệu ấp văn hóa.

Thanh Nhàn

TraVinh Online
Thông tin khác:
Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI chủ sự Thánh lễ thứ Tư Lễ Tro (19/02/2010)
Đức giám mục Migliore: “Để khuyến khích sự tăng trưởng, cần tạo thuận lợi cho các quan hệ giữa con người với con người” (12/02/2010)
Công bố Sứ điệp Mùa Chay năm 2010 của Đức giáo hoàng (08/02/2010)
Lễ tấn phong tân giám mục phó giáo phận Quy Nhơn: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi” (05/02/2010)
Hội nghị Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Nam lần thứ X (khoá IV) (05/02/2010)
UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CHÚC TẾT TOÀ TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI (04/02/2010)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 5 nhiệm kỳ IV (04/02/2010)
XUÂN SỚM TRONG NGÔI NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC (04/02/2010)
Tòa Tổng Giám mục Hà Nội chúc tết UB TƯ.MTTQVN (01/02/2010)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log