Tin tức - Hoạt động

Tổ công tác của Bộ Nội vụ thăm và làm việc với Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam

Cập nhật lúc 06:20 13/09/2021
Sáng 01/9, ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác của Bộ Nội vụ và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng trao đổi với linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ. Ảnh: CTV
Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng trao đổi với linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ. Ảnh: CTV

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tiến Trọng đã thông tin đến Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam về việc Bộ trưởng Bộ Nội vụ có quyết định thành lập Tổ công tác tại thành phố Hồ Chí Minh để tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và hỗ trợ các tổ chức tôn giáo trên địa bàn trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tổ chức các hoạt động thiện nguyện.  

Ông cũng trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Công giáo Việt Nam trong việc cùng các cấp, ngành thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19 và hỗ trợ người gặp hoàn cảnh khó khăn, với nhiều hình thức khác nhau như: vận động, kết nối mọi nguồn lực để ủng hộ “Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19” do Chính phủ thành lập; tổ chức nhiều hoạt động từ thiện nhân đạo giúp đỡ người dân trong vùng dịch; đặc biệt, kêu gọi hàng ngàn linh mục, nam, nữ tu sĩ, đồng bào Công giáo trực tiếp vào tâm dịch, phục vụ các bệnh viện tuyến đầu, chăm sóc các bệnh nhân COVID-19; nhiều hội dòng, dòng tu, giáo xứ đã tự nguyện dùng cơ sở tôn giáo làm nơi cách ly tập trung,...

Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng cũng gửi lời thăm hỏi, động viên đến toàn thể đồng bào Công giáo, nhất là các chức sắc, tu sĩ, bà con giáo dân bị nhiễm COVID-19. Ngoài ra, đề nghị Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam thông tin những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức các hoạt động bác ái, thiện nguyện để Tổ công tác phối hợp với các cấp, ngành hỗ trợ, giúp đỡ.

Tại buổi tiếp, linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ nói riêng và các ngành, địa phương nói chung đã luôn quan tâm, hỗ trợ kịp thời Giáo hội Công giáo Việt Nam trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, cũng như tổ chức các hoạt động bác ái xã hội, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn do dịch….

Linh mục cũng thông tin thêm về những kết quả trong công tác phòng, chống dịch, hoạt động thiện nguyện bác ái của Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, dự định sắp tới sẽ tiếp tục kêu gọi các tu sĩ là những người có chuyên môn về tâm lý để vào các bệnh viện động viên, an ủi những ca nhiễm bệnh nặng, làm chỗ dựa tinh thần vượt qua COVID-19; tiếp tục xây dựng chương trình hỗ trợ người gặp hoàn cảnh khó khăn sau đại dịch.
LĐD
Thông tin khác:
Chiến thắng Covid mới trở về (12/09/2021)
Tự Lực Văn Đoàn (11/09/2021)
Chống "giặc" giữa thời bình (11/09/2021)
Chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc trong cuộc vận động "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường" (10/09/2021)
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chuyển giao 50 máy thở cho Đại học Y Hà Nội (10/09/2021)
Vì tương lai các em (08/09/2021)
Triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam (07/09/2021)
Đan viện Solignac tại Pháp hoạt động trở lại sau 230 năm (06/09/2021)
Món quà tuy nhỏ nhưng ý nghĩa lớn (05/09/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log