Tin tức - Hoạt động

Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổng kết năm 2013

Cập nhật lúc 09:40 11/01/2014
Ngày 07/1/2014, Uỷ ban ĐKCG tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo năm 2013, bàn phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác năn 2014; báo cáo tình hình, kết quả Đại hội đại biểu những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013 - 2018.
Đến dự hội nghị có ông Bùi Nhân Sâm - Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban tôn giáo, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, đại diện Ban thường trực Uỷ ban MTTQ 12 huyện , thành phố, thị xã cùng 50 vị Uỷ viên Uỷ ban ĐKCG tỉnh.
Trong năm 2013, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tỉnh Hà Tĩnh  đã đạt nhiều thành tích trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các các mục tiêu phát triển kinh tế - xa hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của các địa phương, đơn vị, đước các cấp chính quyền, Mặt trận ghi nhận và đánh giá cao. Là một tỉnh chủ yếu sản xuất nông nghiệp, tuy thời tiết năm nay không thuận lợi, rét đậm rét hại kéo dài nên ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất của nhân dân tỉnh nhà nói riêng. Bám sát chỉ đạo của tỉnh về việc "bỏ xuân sớm, giảm xuân trung, tăng xuân muộn" nên sản lượng năm nay ước đạt từ 55-60 tạ/ha, các cánh đồng mẫu lớn tại các huyện Can Lộc và Đức Thọ tiếp tục được nhân rộng, đem lại năng suất và sản lượng cao. Các mô hình chăn nuôi hiệu quả xuất hiện ngày càng nhiều như: lợn thịt, lợn nái trên 1000 con, hươu từ 20-40 con... Vùng giáo các huyện Kỳ Anh, Cẩn Xuyên, Thạch Hà, Lộc Hà nhận được chính sách hỗ trợ của nhà nước, mạnh dạn đầu tư các loại phương tiện có công suất lớn, ngư cụ đánh bắt xa bờ hàng năm thu lợi hàng chục tỷ đồng...
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các Hợp tác xã do người Công giáo làm chủ đã đầu tư sản xuất kinh doanh hiệu quả như: Công ty TNHH DVTM Châu Tuấn (Nghi Xuân), Công ty TNHH TM Kim Ngân - Bình Thuỷ (TP Hà Tĩnh), Công ty Phú Nhân Nghĩa (Kỳ Anh), Công ty TNHH Vận tải Quyết Thắng (Hương Khê)...Hợp tác xã Hùng Mạnh (Lộc Hà), Tràng Đình (Can Lộc)...tiếp tục phát triển, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động ở địa phương...các ngành nghề truyền thống tại cac giáo xứ Nhượng Bạn, Trung Nghĩa, Ninh Cường, Nghĩa Yên...duy trì và phát triển tốt, đem lại nguồn thu nhập ổn định và nâng cao đời sống cho các hộ gia đình giái dân.
Phong trào khuyến học khuyến tài được duy trì, số lượng học sinh giỏi, đậu vào các trường ĐH năm sau cao hơn năm trước, hàng năm nhiều vị linh mục đều tuyên dương, khen thưởng cho các học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện hàng trăm suất quà có giá trị. Tiêu biểu có Hội caritas giáo xứ Trại Lê đã trao 110 suất quà với g giá trị 500.000 đồng/em học sinh tiểu học, 800.000 đồng/em THCS, 1.000.000 đồng/em THPT, 1.200.000 đồng/em ĐH và sau ĐH...
Phong trào xây dựng giáo xứ, giáo họ văn hoá, Giao lưu văn hoá, văn nghệ, TDTT được duy trì. Phong trào từ thiện nhân đạo, ủng hộ quỹ "vì người nghèo", nạn nhân chất độc da cam/dioxin, nhân dân bị thiên tai, bão lụt ...được nhiều vị linh mục và giáo dân tỉnh nhà quan tâm ủng hộ trên 1 tỷ đồng, 30 tấn gạo, 500 kg thịt lợn giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài giáo xứ có điều kiện vui xuân đón tết và vượt qua khó khăn do bão lụt gây ra.
Thực hiện phong trào "đền ơn đáp nghĩa, uống nhớ nguồn" người Công giáo đã đóng góp hàng nghìn ngày công, ủng hộ hàng trăm triệu đồng giúp đỡ các gia đinh chính sách, gia đình gặp khó khăn: Tiêu biểu có linh mục Nguyễn Thái Từ và giáo dân xứ Nghĩa yên đã ủng hộ và xây dựng được 01 ngôi nhà tình nghĩa cho đối tượng già cả neo đơn trong giáo xứ với giá trị 120.000.000 đồng, Hội caritas giáo xứ Trại Lê tổ chức khám và cấp phát thuốc miễn phó cho trên 1000 đối tượng trong và ngài giáo xứ với giá trị trên 154.000.000 đồng....
Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo" do Uỷ ban ĐKCG Việt Nam phát động gắn với CVĐ "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" bà con giáo dân tỉnh nhà đã tự nguyện hiến trên 35.000 m2 đất, 14.000 cây trồng các loại để mở rộng đường làng ngõ xóm...phong trào làm kênh mương nội đồng cũng được giáo dân hưởng ứng và đóng góp hàng ngàn ngày công làm mới được 35 km kênh mương bê tông, tổ chức đào đắp và nạo vét trên 18.000 m3 bùn đất, khơi thông dòng chảy phục vụ tưởi tiêu cho sản xuất...
Thực hiện chủ trương tái định cư, GPMB phục vụ các dự án trọng điểm, giáo dân xứ Đông Yên đã cơ bản thống nhất bàn giao mặt bằng cho tỉnh thực hiện dự án formosa. Đã có 1000 hộ nhận tiền đền bù, 600 hộ tiến hành bỏ móng xây dựng nhà mới, 300 hộ chuyển về khu tái định cư trước tết Nguyên Đán 2014.
Phong trào xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở được người công giáo tham gia tích cực. Năm 2013 có 76 em lên đường nhập ngũ, 570 vị giáo dân tiêu biểu trên các lĩnh vực được Đại hội tín nhiệm hiệp thương cử tham gia Uỷ viên Uỷ ban MTTQ cấp xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2013-2018.
Việc sinh hoạt tôn giáo được chính quyền, mặt trận quan tâm, đến nay đã có 213 giáo xứ, giáo họ, dòng tu đã được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, 02 giáo xứ, 04 giáo họ xây dựng lại nhà thờ, khôi phục 01 giáo họ và làm mới 01 nhà nguyện, thành lập mới 01 giáo xứ Trung Kim (Lộc Hà), giáo xứ Đông Yên (Kỳ Lợi - Kỳ Anh) đã được cấp 02 ha đất tại khu tái định cư và đã hoàn thành việc làm nhà tạm để linh mục dâng Thánh lễ cho giáo dân. Đồng ý cho 06 thầy phó tế quê Hà Tĩnh thụ phong linh mục và tổ chức dâng Thánh lễ tại giáo xứ Văn Hạnh (tp Hà Tĩnh), 06 vị linh mục Thay đổi công tác mục vụ, 06 vị từ tỉnh Nghệ an chuyển về, 04 vị mới thụ phong năm 2013 về công tác mục vụ tại các giáo xứ trên đại bàn, các ngày lễ trọng của Giáo hội được các cấp chính quyền, mặt trận đến thăm hỏi, chúc mừng các vị linh mục quản hạt, quản xứ, các giáo dân tiêu biểu trong phong trào "kính Chúa yêu nước", "sống tốt đời đẹp đạo" của giáo dân tỉnh nhà trong năm qua.
Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Nhân Sâm - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh đại diện cho các ban, ngành liên quan đã đánh giá cao những thành tích mà giáo dân tỉnh nhà đã đạt được trong năm qua đồng thời tiếp thu những kiến nghị đề xuất của các vị đại biểu tại hội nghị để kịp thời phản ánh với các cấp có thẩm quyền sớm giải quyết hợp tình, hợp lý và mong muốn bà con giáo dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất, phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng nông thôn mới, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân để góp phần cùng nhân dân trong tỉnh phấn đấu sớm đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển theo Nghị quyết HĐND tỉnh khoá XVII đã đề ra.
Nguyễn Đăng Đại
stpethaidangmt@gmail.com
Thông tin khác:
Doanh nhân Công giáo Việt Nam tiêu biểu thời kỳ hội nhập và phát triển. (10/01/2014)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP. Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (09/01/2014)
Tưng bừng mừng lễ Giáng sinh (25/12/2013)
Quảng Bình: Tổ chức thăm và tặng quà chúc mừng các chức sắc, bà con giáo dân nhân dịp Lễ Noel năm 2013 (24/12/2013)
Chúc mừng Giáng sinh các chức sắc và giáo dân tại Lạng Sơn, Thanh Hóa (24/12/2013)
Đức Thọ, Hà Tĩnh: Chúc mừng giáo xứ Nghĩa Yên nhân dịp Lễ Noel (21/12/2013)
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng bà con giáo dân nhân dịp Giáng sinh (20/12/2013)
Chúc mừng Giáng sinh Đức Giám mục và giáo dân Phát Diệm (19/12/2013)
Gặp mặt mừng Lễ Giáng sinh 2013 (18/12/2013)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log