Tin tức - Hoạt động

VÒNG BỎ PHIẾU THỨ HAI VÀ BA: CHƯA CÓ TÂN GIÁO HOÀNG

Cập nhật lúc 20:11 13/03/2013

 Mặc dù ngày càng biết đến nhiều hình thức truyền thông hiện đại hơn, Toà Thánh vẫn trung thành với các phương pháp mang đậm tính chất truyền thống để thông báo kết quả bầu Đức Tân Giáo hoàng từ Mật Tuyển Viện: phát tín hiệu khói (khói đen – chưa có, khói trắng – đã có Tân Giáo Hoàng) và đổ chuông. Cha Federico Lombardi, người phát ngôn và là Trưởng Phòng Báo chí Toà Thánh, cho biết ngài muốn mọi người “sống thời khắc ấy” và tự mình nhìn thấy khói có màu gì “hơn là nhận được một thông cáo của Phòng Báo chí Toà Thánh”.

 
Hôm nay, thứ Tư ngày 13 tháng 03 là ngày thứ hai của Mật Tuyển Viện.  Một làn khói đen dày đặc lại cuồn cuộn thoát ra từ ống khói được đặt trên mái của Nhà nguyện Sistine lúc 11g39 (17g39, giờ Việt Nam), sau vòng bỏ phiếu thứ hai và thứ ba để bầu Đức tân Giáo hoàng. Các vị Hồng y sẽ tiếp tục gặp nhau vào buổi chiều để bỏ phiếu trong một hoặc hai vòng nữa.
 
Hàng ngàn người đã có mặt tại quảng trường Thánh Phêrô để đón chờ kết quả từ Mật Tuyển Viện. Sau khi chứng kiến làn khói đen, một tín hiệu chưa có Đức Tân Giáo hoàng, họ nhanh chóng rời quảng trường, đổ về đại lộ Hòa Giải và sẽ trở lại đây vào khoảng 17g00 (23g00, giờ Việt Nam) để tiếp tục chờ xem kết quả từ Mật Tuyển Viện. Nếu Đức tân Giáo hoàng được bầu trong vòng bỏ phiếu đầu tiên của buổi chiều (cũng là vòng thứ bốn của Mật Tuyển Viện, sẽ có khói trắng vào khoảng 17g30 (23g30, giờ Việt Nam); nếu không, sẽ phải chờ kết quả sau vòng bỏ phiếu thứ năm vào khoảng 19g00 (1g sáng ngày 14 tháng 03, giờ Việt Nam).
 
Trong diễn biến đáng chú ý khác, một website đơn giản www.adoptacardinal.org giúp những người sử dụng máy vi tính và mạng internet chọn tình cờ một hồng y để cầu nguyện cho ngài nhân Mật nghị bầu Giáo hoàng đã thu hút nửa triệu người ngay ngày thứ ba ra mắt.
 
Trang web này đưa ra một số câu hỏi đánh đông mọi người : “Các bạn có hết lòng biết ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một vị Giáo hoàng cũng tuyệt vời, khôn ngoan và nhân hậu như thế trong con người Đức Bênêđictô XVI không?
 
Các bạn có thực sự hy vọng rằng Giáo Hội sẽ có một người kế vị xứng đáng: một đá tảng trong đức tin, một vị thủ lãnh biết lắng nghe Chúa Thánh Thần, một con người của kinh nguyện và một vị Giáo hoàng thánh thiện không?
 
Với tư cách là chi thể quan trọng của Thân Mình Đức Kitô, các bạn có muốn cộng tác bằng sức mạnh lời cầu nguyện của các bạn xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn, bảo trợ và soi sáng các hồng y trong việc chọn lựa người kế vị Thánh Phêrô sắp tới mà các ngài sắp thực hiện không?”
 
Các tham dự viên sau đó được mời gọi chọn tình cờ một hồng y để dâng những lời cầu nguyện và hy sinh của mình cho ngài.
 
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự kiện lịch sử này trong các bản tin tiếp theo.
THIÊN ÂN
Tổng hợp
Thông tin khác:
Làn khói đen đầu tiên báo hiệu chưa có Tân Giáo Hoàng. (13/03/2013)
Khai mạc mật nghị bầu tân Giáo hoàng tại Tòa thánh Vatican (12/03/2013)
PHIÊN HỌP KHOÁNG ĐẠI CUỐI CÙNG CỦA HỒNG Y ĐOÀN (12/03/2013)
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ MẬT NGHỊ BẦU TÂN GIÁO HOÀNG (12/03/2013)
NHÀ SANTA MARTHA ĐÃ SẴN SÀNG CHO CÁC HỒNG Y NGHỈ NGƠI (11/03/2013)
NHÀ NGUYỆN SISTINE, ĐÃ SẴN SÀNG CHO MẬT VIỆN BẦU GIÁO HOÀNG (11/03/2013)
CÔNG BỐ MỘT SỐ CHI TIẾT CỦA MẬT NGHỊ HỒNG Y (11/03/2013)
Ngày 04-3-2013: Hồng y đoàn họp Hội nghị đầu tiên sau khi trống Tòa (03/03/2013)
Diễn văn từ biệt các hồng y của Đức Bênêđictô XVI (Hội trường Clementine, Vatican, 28-02-2013) (03/03/2013)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log