Văn hóa nghệ thuật

Những nhà thờ lâu đời nhất Hungary

Cập nhật lúc 16:03 20/03/2020
Ở phía Tây Bắc Hungary có một ngôi làng nhỏ, trong làng có một nhà thờ xây từ giữa thế kỷ XIII để tưởng nhớ thánh Jakab. Xung quanh nhà thờ là nơi ở của các nữ tu sĩ. Năm 1751 người ta xây dựng lại nhà thờ theo phong các Barok. Ngày nay một phần của nhà thờ vẫn giữ được kiến trúc ban đầu cổ kính.
1. Nhà thờ Arpás
Ở phía Tây Bắc Hungary có một ngôi làng nhỏ, trong làng có một nhà thờ xây từ giữa thế kỷ XIII để tưởng nhớ thánh Jakab. Xung quanh nhà thờ là nơi ở của các nữ tu sĩ. Năm 1751 người ta xây dựng lại nhà thờ theo phong các Barok. Ngày nay một phần của nhà thờ vẫn giữ được kiến trúc ban đầu cổ kính.
2. Nhà thờ Belapatfalva
Nằm ở Đông Bắc Hungary trong một vùng quê rất đẹp người ta đã xây dựng nhà thờ Belapatfalva từ năm 1232. Sang thế kỷ XIV và XV cải tạo nhà thờ theo phong cách Gotic, nhưng không có tháp chuông, hình dáng bên ngoài mô phỏng các nhà thờ La Mã ở nước Ý. Mặt trước nhà thờ trang trí bằng các vạch ngang do màu gạch xám và đỏ tạo thành cùng với cửa sổ màu hồng và cửa chính mang vẻ đẹp trang nhã.
 3. Nhà thờ Bodrogolaszi
Nhà thờ Bodrogolaszi xây dựng từ thế kỷ XII có ban thờ Chúa hình bán nguyệt rất đặc trưng cho kiến trúc nhà thờ hồi đó. Những cửa sổ hẹp dựng đứng gợi ý rằng ngoài chức năng thờ phượng còn có chức năng phòng thủ như một pháo đài. Nhà thờ ban đầu dành cho cư dân trồng nho ở vùng rượu nho nổi tiếng Tokaj của Hungary. Nhà thờ trải qua nhiều lần sửa chữa ở thế kỷ XVIII và XIX, những năm 1970 cũng có sửa chữa lớn để có hình dáng như ngày nay. 
4. Nhà thờ Csaroda
Csaroda là nhà thờ cực kỳ hấp dẫn vì vẻ đẹp thanh mảnh bên bờ sông Tisza. Xây dựng từ thế kỷ XIII, là nhà thờ có tháp cao so với các nhà thờ khác đương thời. Bên trong nhà thờ đã có vẽ những bức tranh tường mô tả Chúa Hài Đồng, Đức Mẹ Maria và các thánh Tông đồ.
Nhà thờ Belapatfalva
Nhà thờ Belapatfalva
Nhà thờ Csaroda
Nhà thờ Bodrogolaszi
Nhà thờ Csaroda
Nhà thờ Csaroda
NGUYỄN VĂN TRUNG
Thông tin khác:
Cầu và cáp treo vượt biển kỷ lục (20/03/2020)
Mọi việc được vẹn tròn (20/03/2020)
Cam Vinh, chè Gay (06/03/2020)
Cầu Chùa, cầu Ngói nổi tiếng (18/02/2020)
Vương cung thánh đường Esztergom (18/02/2020)
Muối ngon ánh đèn sáng (17/02/2020)
Đến bảo tàng có lượt khách tham quand đông nhất thế giới (14/02/2020)
Thăm nhà thờ kiểng Orange (14/02/2020)
Tám mối phúc đời sau (14/02/2020)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log