Văn hóa nghệ thuật

Đà Nẵng: Làng gốm Thanh Hà tất bật làm linh vật ngựa ngày cận Tết

Cập nhật lúc 15:18 20/01/2026
Những ngày này, làng gốm Thanh Hà, phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng nhộn nhịp vào vụ Tết khi các cơ sở gấp rút sản xuất linh vật ngựa, là biểu tượng năm Bính Ngọ để kịp đáp ứng nhu cầu đặt hàng của du khách.
Anh Nguyễn Viết Lâm đang tỉ mỉ từng công đoạn tạo linh vật ngựa. Ảnh: CV.
Anh Nguyễn Viết Lâm đang tỉ mỉ từng công đoạn tạo linh vật ngựa. Ảnh: CV.

Anh Nguyễn Viết Lâm (30 tuổi), chủ cơ sở gốm Sơn Thúy ở làng gốm Thanh Hà, cho biết đang khẩn trương hoàn thiện đơn hàng 100 linh vật ngựa cho đối tác tại Hà Nội. Đây là mẫu đặt riêng, có độ khó cao, tạo hình ngựa trong tư thế “mã đáo thành công”, với hai chân sau trụ vững, hai chân trước chồm cao.

 

Anh Lê Văn Nhật đang hoàn thiện linh vật Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: CV.
Anh Lê Văn Nhật đang hoàn thiện linh vật Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: CV.

“Từ mẫu nhựa ban đầu, tôi phải nghiên cứu, phác thảo lại cho phù hợp với chất liệu gốm, vừa đảm bảo kỹ thuật nung, vừa giữ được thần thái khỏe khoắn của con ngựa”, anh Lâm chia sẻ.
 

Theo anh Lâm, riêng công đoạn tạo hình đã mất hơn 6 giờ, chưa kể thời gian nung ở nhiệt độ 1.270 độ C. Mỗi linh vật hoàn thiện có giá khoảng 500.000 đồng.

Nhu cầu thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tăng mạnh khiến các cơ sở gốm phải tăng tốc sản xuất. Số lượng đơn hàng linh vật ngựa tăng rõ rệt, không chỉ phục vụ trưng bày dịp Tết mà còn được đặt để trang trí tại các cơ quan, doanh nghiệp và không gian công cộng.

Không chỉ cơ sở của anh Lâm, nhiều thợ gốm khác trong làng cũng đang chạy đua với thời gian. Ban ngày, họ tranh thủ nắng để phơi phôi, chỉnh dáng sản phẩm; đêm đến, các lò nung lại đỏ lửa, nhịp làm nghề gần như không ngơi nghỉ.

Anh Lê Văn Nhật (37 tuổi), chủ một cơ sở gốm tại Thanh Hà, cho biết từ đầu tháng 1/2026 đến nay, gia đình anh làm việc liên tục từ sáng sớm đến chập tối để nặn tượng ngựa với đủ kích cỡ, kịp tiến độ đơn hàng. Năm nay, anh tiếp tục là một trong ba nghệ nhân trẻ được địa phương tin tưởng giao thực hiện cặp linh vật ngựa trưng bày dọc tuyến đường dẫn vào làng gốm.

 

Những linh vật ngựa đã được tráng men sứ để bán cho khách hàng. Ảnh: CV.
Những linh vật ngựa đã được tráng men sứ để bán cho khách hàng. Ảnh: CV.
 

Tác phẩm được tạo hình ngựa ôm bao tiền vàng, mang ý nghĩa cầu mong năm mới sung túc, tài lộc dồi dào. “Tôi đặt tên tác phẩm là ‘Ôm mộng’. Do kích thước lớn nên từng chi tiết phải làm rất kỹ để giữ dáng khi vào lò”, anh Nhật chia sẻ.

 

Nghệ nhân làng gốm Thanh Hà đang tỉ mỉ tạo dáng cho linh vật ngựa. Ảnh: CV.
Nghệ nhân làng gốm Thanh Hà đang tỉ mỉ tạo dáng cho linh vật ngựa. Ảnh: CV.

Riêng trong tháng 12/2025, cơ sở của anh Nhật đã cung ứng hơn 600 con tò he hình ngựa cho các cửa hàng lưu niệm ở phố cổ Hội An, đồng thời hoàn thiện thêm hàng trăm mẫu linh vật cỡ nhỏ phục vụ du khách dịp Tết. Giá sản phẩm dao động từ khoảng 50.000 đồng đến 9 triệu đồng, tùy kích thước, kiểu dáng và độ khó.

 

Theo UBND phường Hội An Tây, trong năm 2025, làng gốm Thanh Hà đón hơn 251.000 lượt khách tham quan, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 95%, mang lại doanh thu hàng chục tỷ đồng. Việc phát triển các sản phẩm linh vật theo con giáp được xem là hướng đi phù hợp, giúp làng nghề vừa bảo tồn giá trị truyền thống, vừa linh hoạt đáp ứng nhu cầu thị trường.

T. Thành - C.Đại - N. Tín

Thông tin khác:
Điện ảnh cách mạng hấp dẫn khán giả (19/01/2026)
Nghệ nhân thế giới và hành trình giữ hồn di sản (12/01/2026)
Mường Lay - Vũ điệu đoàn kết bên dòng Đà Giang (09/01/2026)
Gieo mầm “Đạo học” cho thế hệ hôm nay (08/01/2026)
Sôi động du lịch đầu năm (06/01/2026)
Khi ký ức lên tiếng bằng trực giác hội họa (01/01/2026)
Nhà thờ cổ dưới đáy hồ ở Iznik (10/12/2025)
Xây dựng hệ sinh thái giáo dục di sản (05/12/2025)
Chào đón năm mới ở “Ngôi nhà chung” (01/12/2025)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017.
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log