Văn hóa nghệ thuật

Đền thánh tử đạo Haemi

Cập nhật lúc 14:57 22/04/2022
Đền thánh Haemi tại Seosan, một địa điểm ở miền Trung của Hàn Quốc, cách thủ đô Seoul 280 km về phía nam, nơi tử đạo của hàng ngàn tín hữu Công giáo, đã được Tòa Thánh công nhận là địa điểm hành hương quốc tế.
Tòa Thánh công nhận Đền thánh tử đạo Haemi của Hàn Quốc là điểm hành hương quốc tế. Ảnh: CTV
Tòa Thánh công nhận Đền thánh tử đạo Haemi của Hàn Quốc là điểm hành hương quốc tế. Ảnh: CTV

Đền thánh Haemi tại Seosan, một địa điểm ở miền Trung của Hàn Quốc, cách thủ đô Seoul 280 km về phía nam, nơi tử đạo của hàng ngàn tín hữu Công giáo, đã được Tòa Thánh công nhận là địa điểm hành hương quốc tế.

Trong một thông cáo báo chí, Đức cha Lazarus You Heung-sik của giáo phận Daejeon cho biết quyết định của Tòa Thánh đã được công bố nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh của linh mục Thomas Choe Yang-eop, một thần học gia nổi tiếng và nhà truyền giáo bản địa.

Trong sắc lệnh của Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Salvatore Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng nói rằng chứng tá của vô số vị tử đạo của Giáo hội Hàn Quốc “sẽ chuyển trao đức tin cho các con cháu và làm cho một cộng đoàn sống động của các môn đệ và chứng nhân của Chúa Giêsu Kitô trở thành sự thật.”

Phát biểu tại một buổi lễ, Đức cha You nói: “Đi dọc theo địa điểm hành hương của đức tin, chúng ta hãy gặp các vị tử đạo, những người là minh chứng cho công trình cứu độ của Thiên Chúa qua cuộc sống và cái chết của họ.”
Bên trong Đền thánh tử đạo Haemi. Ảnh: CTV
Bên trong Đền thánh tử đạo Haemi. Ảnh: CTV

Đền thánh Haemi là bằng chứng cho niềm tin của khoảng 2.000 người Công giáo, những người đã bị giam cầm, tra tấn và bách hại hàng loạt các Kitô hữu ở Hàn Quốc bởi các nhà cai trị của triều đại Joseon từ năm 1866 đến năm 1882. Hồ sơ của Giáo hội chỉ ghi lại tên và tên thánh của 132 người Công giáo đã chịu tử đạo tại Haemi.

Đền thánh Haemi là địa điểm thứ hai của Hàn Quốc và là địa điểm thứ ba của châu Á được Tòa Thánh nhìn nhận là điểm hành hương quốc tế.
 
ST
Thông tin khác:
Tám ngày sau lại hiện (20/04/2022)
Thánh đường lớn nhất Việt Nam có gì đặc biệt? (16/04/2022)
Chúa Giêsu sống lại (14/04/2022)
Nhà thờ Graha Maria Annai Velangkani, Indonesia (09/04/2022)
Đền Thánh Anrê Phú Yên Phước Kiều (08/04/2022)
“Du lịch Hà Nội chào 2022” với điểm nhấn Lễ hội khinh khí cầu (07/04/2022)
Cồng chiêng Tây Nguyên và lễ hội cồng chiêng (06/04/2022)
Nam Định: Xóm đạo Tây Cát bức tranh nông thôn mới kiểu mẫu đẹp yên bình, trù phú (05/04/2022)
Chúa long trọng vào thành (04/04/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log