Văn hóa nghệ thuật

Nam Định: Xóm đạo Tây Cát bức tranh nông thôn mới kiểu mẫu đẹp yên bình, trù phú

Cập nhật lúc 13:27 05/04/2022
Với phương châm sống “Tốt đời đẹp đạo”, bà con Công giáo xóm Tây Cát, huyện Hải Hậu (Nam Định) đã luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tham gia có hiệu quả trong các hoạt động xây dựng nông thôn mới, cùng giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu đẹp cho quê hương
Nhà thờ Tây Cát, xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Ảnh: CTV
Nhà thờ Tây Cát, xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Ảnh: CTV
Trù phú một vùng quê xứ đạo

Xóm Công giáo Tây Cát là một trong những xóm đạo giàu có nhất ở xã Hải Đông, nơi đây nhà tầng mọc lên san sát, các ngả đường làng ngõ xóm đều được trải nhựa, bê tông sạch đẹp.

Điều này được thể hiện rõ nét nhất trong quá trình xây dựng nông thôn mới vừa qua ở địa phương. Sự đoàn kết đã đưa bà con Công giáo làng Tây Cát đến những thành công, đưa làng xóm đi đến cái đích của sự đổi mới và phát triển.

Làng quê xóm Tây Cát, khắp nơi nơi không chỉ xanh - sạch - đẹp mà còn văn minh, hiện đại. Hệ thống điện - đường - trường - trạm đều được chú trọng đầu tư đồng bộ, đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới.

Trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhiều hộ gia đình đã hưởng ứng bằng cách chuyển đổi những diện tích lúa kém hiệu quả sang nuôi thả cá, trồng cây ăn quả và trang trại chăn nuôi quy mô công nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao.

Điển hình như gia đình anh Nguyễn Văn Luật đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang làm trang trại tổng hợp, cho thu nhập bình quân mỗi năm hàng tỷ đồng/năm.

Đặc biệt, nhờ trang trại chăn nuôi tổng hợp, anh Luật ở xóm Tây Cát xây được nhà to, sắm được xe ô tô đắt tiền, cuộc sống đủ đầy không khác gì dân nhà khá giả ở thành phố lớn.

Mô hình chăn nuôi tổng hợp của gia đình anh Luật đã tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương, với mức thu nhập từ 4-6 triệu đồng/ người/tháng. Từ cách làm kinh tế trang trại của gia đình của anh Luật, nhiều bà con trong giáo xứ đã học tập làm theo và đạt được nhiều thành công.

Từ phong trào thi đua làm kinh tế, xóm Tây Cát đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực phát triển kinh tế trang trại, đem lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu cho gia đình mỗi năm.

Bên cạnh đó, bà con nơi đây luôn đoàn kết, hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do chính quyền, đoàn thể phát động như phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến”, “Sống tốt đời đẹp đạo”

Hoạt động khuyến học, khuyến tài được quan tâm thực hiện có hiệu quả, 100% con em giáo dân trong độ tuổi được đến trường. Hàng năm, tỷ lệ hộ giáo dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa luôn đạt 100%; các hoạt động văn nghệ, thể thao được bà con tích cực hưởng ứng.Ngoài ra, bà con Công giáo trong xóm Tây Cát còn gương mẫu thực hiện tốt quy ước làng văn hóa, nếp sống văn minh, các phong trào khuyến tài, khuyến học; giữ gìn trật tự an ninh, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Trong giáo họ nhiều năm liền không có người nghiện ma túy, không tệ nạn xã hội. Mô hình tự quản về an ninh trật tự trong đồng bào tôn giáo được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Chung tay bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp

Bên cạnh việc thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, nhận thức về công tác bảo vệ môi trường của giáo dân cũng từng bước nâng cao. Cán bộ, hội viên và nhân dân trong xóm Tây Cát đã có nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả góp phần tạo môi trường xanh- sạch- đẹp ở khu dân cư

Rác thải trong khu dân cư được thu gom đưa về khu xử lý tập trung; không có hiện tượng vứt rác thải bừa bãi, tình hình đốt rơm rạ sau thu hoạch đã được hạn chế…

Người dân thường xuyên thực hiện thu gom vỏ bao bì, chai lọ đựng thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng; duy trì tổ chức làm vệ sinh tại các khu vực nhà thờ, nhà văn hóa, nơi công cộng…

Không chỉ vậy, để nâng cao tinh thần, trách nhiệm, hàng tháng chính quyền còn phát động toàn dân tham gia tổng vệ sinh môi trường.

Việc phát động này được toàn dân hưởng ứng, bà con cùng nhau giữ gìn môi trường chung. Đây cũng là quy ước, hương ước của khu dân cư và người dân xem đó là một trong các tiêu chí đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua “Gia đình văn hoá”, “Khu dân cư văn hoá” hàng năm.

Với những việc làm thiết thực đó, không chỉ riêng xóm Tây Cát mà toàn bộ cảnh quan xã Hải Đông ngày càng xanh sạch đẹp, nhận thức của người dân được nâng lên, nhiều hoạt động thiết thực được lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

Ông Nguyễn Minh Dưỡng- Chủ tịch UBND xã Hải Đông (huyện Hải Hậu, Nam Định) cho biết, xã có hơn 907 ha diện tích đất tự nhiên, gồm 9 xóm, với hơn 9.600 nhân khẩu. Nguồn thu nhập chính của bà con trong xã là từ sản xuất nông nghiệp, kinh tế biển, kinh tế trang trại, gia trại….

Để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nói chung, người Công giáo nói riêng, chính quyền xã Hải Đông đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, giải quyết kịp thời nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng của bà con giáo dân.

Chính vì thế bà con giáo dân ở địa bàn luôn tích cực thi đua xây dựng nông thôn mới, sống “Tốt đời, đẹp đạo”.

“Cho đến nay toàn xã Hải Đông đã làm được trên 100 tuyến đường làng, ngõ xóm với tổng chiều dài trên 30 km đường. Cùng với nhân dân trên địa bàn, những năm qua, 100% hộ dân là giáo dân đã đóng góp tiền, sức lực làm các công trình tại địa phương, hiến đất mở rộng đường đảm bảo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Xóm Tây Cát được vinh dự đón nhận danh hiệu xóm nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh năm 2019”.
Thông tin khác:
Chúa long trọng vào thành (04/04/2022)
Phát hiện mới về vương quốc Edom trong Cựu Ước (29/03/2022)
Nhà thờ Đức Bà Sudney, Australia (26/03/2022)
Đừng phạm tội từ nay (24/03/2022)
Nhà thờ Công giáo đầu tiên tại Việt Nam (20/03/2022)
Tinh hoa áo dài Trạch Xá (19/03/2022)
Chúa nhân từ tha thứ (17/03/2022)
Đền Quốc Mẫu Âu Cơ (15/03/2022)
Phải lo điều hoán cải (14/03/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log