Văn hóa nghệ thuật

Hai sân vận động Quốc gia

Cập nhật lúc 06:39 11/11/2021
Toàn cảnh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Toàn cảnh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình nắm trên địa dư làng Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sân có sức chứa trên 40.000 chỗ ngồi và là trung tâm của Khu liên hợp thể thao quốc gia. Sân được nhà thầu Trung Quốc nhận xây dựng, chính thức khánh thành 9/2003 và là địa điểm chính cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á vào cuối năm đó. Ngày nay, sân vận động Mỹ Đình là sân nhà của đội bóng đá quốc gia để tổ chức các trận thi đấu hoặc giao hữu quốc tế khi có đội tuyển này tham gia. Câu lạc bộ bóng đá Viettel cũng chọn đây là sân nhà khi tham dự Giải vô địch bóng đá các câu lạc bộ châu Á. Khu vực này cung cấp các cơ sở đào tạo cho các đội với hai sân tập bóng đá nằm cạnh sân vận động. Sân vận động có 4 khán đài. Các khán đài A & B (hoặc khán đài phía Đông và phía Tây tương ứng) được bao phủ bởi mỗi mái vòm nặng 2.300 tấn. Hai khán đài này có hai tầng và cao 25,8 m (85 ft) trong khi khán đài C & D (hoặc khán đài phía Nam và phía Bắc) là một tầng và cao 8,4 m (28 ft). Mặt sân cỏ có kích thước 105 x 68 m, được bao quanh bởi một đường chạy điền kinh 8 làn và các cơ sở thể thao khác.

Sân vận động Thống Nhất ở phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, có tuổi đời gân 100 năm. Năm 1929, sân được Ủy hội Thành phố Chợ Lớn khởi công xây dựng, năm 1931 thì hoàn thành mang tên Renault (theo tên của Philippe Oreste Renault, Tham biện hạng 1, Chủ tịch Ủy hội Thành phố Chợ Lớn kiêm Chủ tịnh Chợ Lớn). Ban đầu, sân chỉ mới có khán đài chính. Tất cả đều theo kiến trúc Pháp, mái che bằng xi măng cốt thép, có trên 20 bậc ngồi, được xem là một công trình thể thao đồ sộ, lớn nhất Đông Dương lúc bấy giờ. Năm 1959, sân được chỉnh trang, nâng cấp lớn lại theo tiêu chuẩn quốc tế thời bấy giờ, nâng sức chứa của sân lên 16.000 người, được đổi tên thành Sân vận động Cộng Hòa. Sau năm 1975, sân được lấy tên là sân vận động Thống Nhất. Thập niên 1990, sân một lần nữa được cải tạo, nâng sức chứa 18.000 người, và bổ sung thêm công năng thi đấu thể thao đa năng. Trước năm 2003, sân Thống Nhất được chọn làm Sân vận động Quốc gia. Khi sân Mỹ Đình được xây dựng xong, vai trò Sân vận động Quốc gia của sân Thống Nhất mới kết thúc.
Hải Vân
Thông tin khác:
Biết có ngày tận thế (09/11/2021)
Ruộng bậc thang Tây Bắc, chợ nổi Tây Nam Bộ (04/11/2021)
Nhà thờ Saint - Eustache (05/11/2021)
Bà góa nghèo bỏ nhiều (01/11/2021)
Vương cung thánh đường Sagrada Familia Tây Ban Nha (24/10/2021)
Giới răn nào trọng nhất (21/10/2021)
Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Hòa Bình ở Bờ Biển Ngà (20/10/2021)
Batimê kêu lớn (16/10/2021)
Ngồi bên hữu hay tả (11/10/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log