Văn hóa nghệ thuật

Kiến trúc đặc trưng của nhà thờ giáo xứ Thái Nguyên

Cập nhật lúc 08:02 01/06/2021
Được khởi công xây dựng từ năm 2015 với mức kinh phí đầu tư lên đến 23 tỷ đồng, nhà thờ giáo xứ Thái Nguyên đã được cung hiến từ cuối năm 2020. Đây không chỉ là một công trình phục vụ cho nhu cầu tôn giáo tín ngưỡng mà còn là một địa điểm tham quan có nhiều giá trị nghệ thuật.
Nhà thờ giáo xứ Thái Nguyên được xây dựng theo lối kiến trúc Gotic cùng những biến tấu pha trộn với các yếu tố mang bản sắc địa phương. Ảnh: CTV
Nhà thờ giáo xứ Thái Nguyên được xây dựng theo lối kiến trúc Gotic cùng những biến tấu pha trộn với các yếu tố mang bản sắc địa phương. Ảnh: CTV

Giáo xứ Thái Nguyên được thành lập từ năm 1903, thuộc giáo phận Bắc Ninh. Trước đó, nhà thờ giáo xứ Thái Nguyên đã được xây dựng từ năm 1903 và tiếp tục được xây dựng lại vào năm 1985. Tuy nhiên, theo thời gian để đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của bà con giáo dân ngày càng phát triển thì cần phải có một ngôi thánh đường rộng rãi và khang trang hơn. Vì thế, đến tháng 10/2015, nhà thờ giáo xứ Thái Nguyên đã được xây dựng lại theo lối kiến trúc độc đáo, đặc sắc hơn.

Với vị trí đắc địa nằm ở đường Bến Tượng, thuộc tổ 2, phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên, nhà thờ giáo xứ Thái Nguyên có khuôn viên rộng 17.000m² và được xây dựng mới lại trên nền của nhà thờ giáo xứ trước đây với diện tích xây dựng là 1.300m², gồm 2 tầng: khu phục vụ ở tầng 1 và khu nhà thờ ở tầng 2. Liên quan đến công trình còn có khu vực lễ đài, bậc lên xuống nhà thờ và nhà mục vụ 3 tầng.

Điểm chính giữa của nhà thờ là bức tượng của Đức Mẹ. Hai tháp chuông cao 47 mét chính là điểm nổi bật nhất của toàn bộ công trình. Với lối kiến trúc Gotic Tây Âu, nhà thờ giáo xứ Thái Nguyên có những biến tấu pha trộn giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại tạo nên một tổng thể đa dạng với nhiều màu sắc nhưng vẫn giữ được những nét riêng biệt của kiến trúc nhà thờ Công giáo Việt Nam, đem lại cảm giác gần gũi từ thiết kế đến vật liệu.

Một điểm độc đáo nữa của kiến trúc nhà thờ giáo xứ Thái Nguyên chính là phần không gian của quảng trường và sân vườn rộng rãi, thoáng đãng được kết hợp với kiến trúc tiểu cảnh tạo điểm nhấn cho công trình. 

Kiến trúc nội thất nhẹ nhàng, tràn ngập ánh sáng từ các chi tiết và hoa văn nhỏ nhất để mang tới sự tinh tế và sang trọng trong từng đường nét.

Chị Thanh Phượng, một giáo dân thuộc giáo xứ Thái Nguyên chia sẻ: “Mình vô cùng yêu thích kiến trúc của nhà thờ giáo xứ, mỗi khi đến đây dự lễ hay cầu nguyện mình như được hòa mình vào không gian nơi đây vậy. Mình hy vọng đây là một địa điểm lý tưởng để người dân và du khách có thể ghé thăm và chiêm ngưỡng”.
 
Thanh Hiền
Thông tin khác:
Chúa trao mình máu người (31/05/2021)
Bảo tàng thư viện Quảng Ninh (30/05/2021)
Hãy lãnh nhận Thánh Thần (28/05/2021)
Hãy lãnh nhận Thánh Thần (24/05/2021)
Thành phố của các vị thánh và linh mục (21/05/2021)
Chúa trao quyền rao giảng (19/05/2021)
Văn hóa các dân tộc - Hội tụ và phát triển (13/05/2021)
Làng khoa bảng (12/05/2021)
Yêu thương như người dạy (10/05/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log