Văn hóa nghệ thuật

Móng Cái và Mũi Cà Mau

Cập nhật lúc 09:35 03/06/2021
Mũi Sa Vĩ - Nơi địa đầu Tổ quốc Ảnh: CTV
Mũi Sa Vĩ - Nơi địa đầu Tổ quốc Ảnh: CTV

Thành phố Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh nằm ở địa đầu đất nước. Tại đây  có hàng chục điểm du lịch thú vị, nổi bật là Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, cũng là địa điểm được chính phủ hai nước Việt Nam - Trung Quốc chọn đặt cột mốc đầu tiên để phân định ranh giới quốc gia. Tiếp đến là biển Trà Cổ một trong những biển trữ tình nổi tiếng với hơn 15km đường bờ biển đẹp, sát bờ là các dải rừng phi lao chắn gió, giữ cát, râm mát, kề đó là hệ thống sinh thái rừng ngập mặn, cộng thêm Mũi Sa Vỹ hình lưỡi liềm làm tăng vẻ đẹp Trà Cổ. Thành phố Móng Cái có nhiều di tích tâm linh như đình Trà Cổ, đền Xã Tắc, chùa Nam Thọ, chùa Xuân Lan lưu giữ được nhiều hiện vật có giá trị. Dòng sông Ka Long bắt nguồn từ Trung Quốc chảy thẳng vào cửa chùa rồi ngưng lại uốn khúc ở đó để tụ lại nguồn khí thiêng nơi địa đầu Tổ quốc. Nhà thờ Trà Cổ là nơi giáo dân vùng biển đến tham dự thánh lễ vào những ngày chủ nhật hay các ngày lễ lớn, cầu mong cho những chiếc thuyền ra khơi luôn bình an trở về. 

Đất Mũi Cà Mau, thuộc  tỉnh Cà Mau là vùng đất nhô ra ở điểm tận cùng phía Nam của Tổ quốc. Điểm nhấn của khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau nằm ở khu vực Mũi Cà Mau - điểm đất liền duy nhất ở Việt Nam có thể ngắm được mặt trời mọc và lặn trên biển. Dạo bước trong không gian Công viên văn hóa du lịch Mũi Cà Mau du khách không chỉ được tham quan mốc tọa độ Quốc gia GPS 0001; cột mốc đường Hồ Chí Minh - điểm cuối Cà Mau, km 2436; bờ kè chắn sóng; biểu tượng con tàu của đất nước luôn hướng ra biển khơi; Đất mũi Cà Mau có cảng Năm Căn trong hệ thống cảng ở đồng bằng sông Cửu Long được đầu tư xây dựng ở vị trí vòng cung đường biển của vùng Đông Nam Á. Cảng Năm Căn có nhiều điều kiện thuận lợi trong việc mở rộng giao thương với các nước trong vùng như: Singapore, Indonesia, Malaysia… Đất Mũi có hệ sinh thái rừng ngập mặn đa dạng, phong phú, có vườn chim tự nhiên Ngọc Hiển  rộng 130ha. Dòng sông Bảy Háp chảy qua cùng với hệ thống kênh ngòi chằng chịt trong vườn tạo nên thảm thực vật xanh tươi quanh năm. Các đảo Hòn Khoai, Hòn Đá Bạc là những điểm du lịch hấp dẫn
Hải Vân
Thông tin khác:
Kiến trúc đặc trưng của nhà thờ giáo xứ Thái Nguyên (01/06/2021)
Chúa trao mình máu người (31/05/2021)
Bảo tàng thư viện Quảng Ninh (30/05/2021)
Hãy lãnh nhận Thánh Thần (28/05/2021)
Hãy lãnh nhận Thánh Thần (24/05/2021)
Thành phố của các vị thánh và linh mục (21/05/2021)
Chúa trao quyền rao giảng (19/05/2021)
Văn hóa các dân tộc - Hội tụ và phát triển (13/05/2021)
Làng khoa bảng (12/05/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log