Văn hóa nghệ thuật

Tu viện của Chúa Kitô

Cập nhật lúc 10:41 09/09/2022
Tu viện của Chúa Kitô là một tu viện công giáo Rôma cũ ở Tomar, Bồ Đào Nha.
Quang cảnh quần thể Tu viện và lâu đài Tomar.
Quang cảnh quần thể Tu viện và lâu đài Tomar.
Bồ Đào Nha là một quốc gia nằm trên bán đảo Iberia ở Tây Nam châu Âu.  Tomar là một thành phố thuộc tỉnh Santarém, miền Trung Bồ Đào Nha. Thị trấn Tomar được sinh ra bên trong các bức tường của Tu viện Chúa Kitô (Convent of Christ), được xây dựng bởi các Hiệp sĩ dòng Đền (Knights Templar), là một đơn vị quân đội Công giáo được thành lập vào năm 1119, có trụ sở chính tại Núi Đền (Temple Mount) ở Giêrusalem.

Cảnh quan thành phố Tomar bị chi phối bởi quần thể Tu viện Chúa Kitô đứng trên một đỉnh đồi, bao quát khu vực đồng bằng rộng lớn ven thành phố Tomar, tạo cho thành thành phố một bản sắc riêng biệt.

Quần thể được xây dựng vào năm 1160 bởi Gualdim Pais (1118 - 1195, Hiệp sĩ Dòng Đền). Ông cũng được coi là người sáng lập thành phố Tomar.

Ban đầu, đây là một lâu đài, đền thờ của các Hiệp sĩ Dòng Đền với các bức tường, thành lũy phòng thủ bên ngoài và bên trong. Bên ngoài lâu đài là thị trấn.

Vào năm 1344, lâu đài, đền thờ trở thành nhà thờ, tu viện La Mã. Năm 1356, Tu viện đã trở thành trụ sở của Dòng Chúa Kitô tại Bồ Đào Nha (Order of Christ in Portugal).  

Quần thể Tu viện Chúa Kitô tại Tomar được xây dựng trong nhiều thế kỷ, là minh chứng cho một kiểu kiến trúc tích hợp được các yếu tố điển hình của các phong cách kiến trúc Roman, Gothic, Manueline, Renaissance, Mannerist và Baroque.

Khu phức hợp bao gồm lâu đài và tu viện đã trở thành một di tích lịch sử văn hóa được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 1983.

Các công trình ban đầu tại tu viện của Chúa Kitô ở Tomar cùng với các công trình xây dựng thời Phục hưng, tạo thành một tuyệt tác về tài năng sáng tạo của con người.

Tu viện của Chúa Kitô ở Tomar, tại giai đoạn đầu, như một tượng đài biểu tượng cho các cuộc chinh phục của Bồ Đào Nha thời Manueline, ngược lại cũng là biểu tượng về sự mở cửa của Bồ Đào Nha với các nền văn minh bên ngoài.
ST
Thông tin khác:
Thiện căn ở tại lòng ta (21/08/2022)
Nhà thờ giáo xứ Đền thánh Hưng Nghĩa, một tuyệt mỹ kiến trúc (21/08/2022)
Tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng 12 nhà Đại đoàn kết từ Phật giáo (15/08/2022)
Trung tâm hành hương lớn nhất Việt Nam (15/08/2022)
Lắng đọng tâm hồn nơi nhà thờ Núi Nha Trang (08/08/2022)
Khám phá Đan viện Châu Sơn cổ kính (28/07/2022)
Ohrid thành phố có 365 nhà thờ (26/07/2022)
Ca vang suốt đời (25/07/2022)
Khám phá Vương cung Thánh đường cổ kính gần Hà Nội (14/07/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log