Gương điển hình

Lan tỏa phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”

Cập nhật lúc 06:13 02/09/2021
Ni trưởng Thích Nữ Chí Liên, tịnh xá Ngọc Hiệp (phường Ngã Bảy), Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Ngã Bảy, đã có nhiều năm làm việc thiện, mang lại niềm vui cho nhiều hoàn cảnh. Đặc biệt là thời gian gần đây, ni trưởng đã tích cực đóng góp cho công tác phòng, chống dịch ở địa phương.
Ni trưởng Thích Nữ Chí Liên đến thăm, tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn thành phố Ngã Bảy.
Ni trưởng Thích Nữ Chí Liên đến thăm, tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn thành phố Ngã Bảy.

Mới đây, ni trưởng Thích Nữ Chí Liên cùng với lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngã Bảy (Hậu Giang), đến thăm hỏi, động viên tinh thần lực lượng làm nhiệm vụ tại 11 chốt kiểm soát dịch trên địa bàn thành phố. Tại mỗi nơi đến thăm, ni trường tặng quà là tiền mặt.
Đây là lần thứ hai ni trưởng đến thăm hỏi, tặng quà cho các chốt. Lần trước, số quà do ni trưởng tặng trị giá 38 triệu đồng. Không chỉ thăm hỏi, động viên các chốt, ni trưởng còn đồng hành, san sẻ khó khăn với người dân do dịch. Trước khi giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, ni trưởng đã lặn lội xuống các ấp của xã Tân Thành để trao 100 phần quà, trị giá 20 triệu đồng cho người dân. Người nhận vui một thì ni trưởng vui mười vì đã giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với bà con.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Thành Nguyễn Văn Lịnh đánh giá rất cao tấm lòng thiện nguyện và việc làm ý nghĩa của ni trưởng dành cho người dân ở xã mình. “Hễ tới dịp lễ, tết là ni trưởng vận động hàng trăm phần quà tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn của xã. Chúng tôi rất trân quý sự đóng góp ấy của ni trưởng cho công tác an sinh xã hội ở địa phương”, Trước khi thực hiện giãn cách xã hội, ni trưởng đã tổ chức trao gần 5 tấn gạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ni trưởng còn đóng góp 10 triệu đồng để mua vắcxin phòng, chống dịch... Tổng giá trị các hoạt động mà ni trưởng đóng góp, hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch và chăm lo đời sống người dân là hơn 100 triệu đồng.
Dự kiến, tới đây, ni trưởng sẽ tiếp tục tặng 210 phần quà cho người dân phường Hiệp Lợi, phường Lái Hiếu và xã Đại Thành gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (mỗi địa phương 70 phần, mỗi phần trị giá 200.000 đồng). Vào đầu năm học mới, ni trưởng dự tính sẽ trao 300 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 300.000 đồng và nhiều quyển tập.
Điều đáng quý là các hoạt động từ thiện nhân đạo đã được ni trưởng Thích Nữ Chí Liên thực hiện từ những năm trước. Cụ thể, ni trưởng đã ra sức đóng góp và vận động các nhà hảo tâm được hơn 400 suất học bổng, 5.000 quyển tập, 200 cặp da, 40 bộ quần áo với tổng trị giá hơn 130 triệu đồng tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp khai giảng năm học mới. Bên cạnh đó, ni trưởng còn vận động tặng nhiều phần quà cho người dân vào dịp lễ, tết; hỗ trợ nhà tình thương cho hộ nghèo... Ước tính tổng trị giá các hoạt động từ thiện nhân đạo do ni trưởng thực hiện là gần 1 tỉ đồng.
Bài, ảnh: Trường Sơn
Thông tin khác:
Siêu thị mini "0 đồng" mang tên "CHÂN THIỆN" tại Hải Phòng (01/09/2021)
Kính màu chân phước tuổi thiếu niên Carlo Acutis (30/08/2021)
Yêu thương đong đầy nơi bệnh viện dã chiến (25/08/2021)
San sẻ yêu thương (23/08/2021)
Thánh Maximiliano Kolbe, linh mục tử đạo (21/08/2021)
Lan tỏa "Ngày chủ nhật xanh" (19/08/2021)
Thánh Đaminh, linh mục (15/08/2021)
Danh nhân yêu Hà Nội (14/08/2021)
Vị linh mục nỗ lực vì giáo dân (12/08/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log