Gương điển hình

San sẻ yêu thương

Cập nhật lúc 15:03 23/08/2021
San seû yeâu thöông Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố, Ban Đoàn kết Công giáo các quận, huyện, các giáo xứ, dòng tu trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã vận động ủng hộ 9 tấn rau, quả, củ và 56 tấn gạo, 800 thùng mì gói, nhu yếu phấm, 3.000 suất cơm, 300 triệu đồng…Tính chung, tổng trị giá hơn 1,5 tỉ đồng.
Những hoạt động thiện nguyện của người Công giáo Cần Thơ. Ảnh: CTV
Những hoạt động thiện nguyện của người Công giáo Cần Thơ. Ảnh: CTV
Mới đây, ông Phạm Ngọc Gác, Ủy viên Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt  Nam đã đến thăm và trao những phần quà ý nghĩa, chủ yếu gạo, nhu yếu phẩm thiết yếu với tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng, để hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại phường An Thái, TP. Cần Thơ. 
Ông Đường Khương Thảo, Chủ tịch UBND phường An Thới, cảm ơn tấm lòng và sự giúp đỡ kịp thời của ông Phạm Ngọc Gác nói riêng, cũng như Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố nói chung. Số quà tặng, nhu yếu phẩm này, sẽ được chuyển tận tay người dân, giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Ông Phạm Ngọc Gác cũng là một trong những mạnh thường quân, thường xuyên có những hoạt động bác ái, hỗ trợ cho các hộ nghèo. Từ đầu năm 2021 đến nay, tổng trị giá cho hoạt động thiện nguyện do ông Gác ủng hộ là khoảng 300 triệu đồng. 
Ông Phạm Ngọc Gác chia sẻ: “Hạnh phúc là khi được sẻ chia, nhất là trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay, thì việc giúp người càng ý nghĩa, thôi thúc tôi phải làm gì đó cho người dân, cộng đồng, không phân biệt lương giáo.
Theo Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP Cần Thơ, không chỉ riêng ông Phạm Ngọc Gác, từ khi dịch bệnh bùng phát, bà con giáo dân trên địa bàn thành phố đã có nhiều hoạt động thiện nguyện đến với cộng đồng, như: Hỗ trợ các suất cơm, tặng quà các khu phong tỏa, cách ly; ủng hộ cho Quỹ phòng chống, dịch COVID-19 thành phố với tổng trị giá hơn 1,5 tỉ đồng.
Những hoạt động từ thiện, bác ái xã hội của đồng bào cùng các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội; góp phần phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh.
 
HẢI THƯ
Thông tin khác:
Thánh Maximiliano Kolbe, linh mục tử đạo (21/08/2021)
Lan tỏa "Ngày chủ nhật xanh" (19/08/2021)
Thánh Đaminh, linh mục (15/08/2021)
Danh nhân yêu Hà Nội (14/08/2021)
Vị linh mục nỗ lực vì giáo dân (12/08/2021)
Thánh Gian maria Vianney (10/08/2021)
Dệt may Vĩnh Oanh phục hồi và phát triển (09/08/2021)
Các tôn giáo chung tay tình nguyện chăm sóc bệnh nhân Covid-19 (08/08/2021)
Chuyện cứu trợ mùa dịch (07/08/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log