Gương điển hình

Lòng bác ái của nữ bệnh nhân Công giáo trong tâm dịch tại Ấn Độ

Cập nhật lúc 14:52 17/06/2021
Mặc dù sức khỏe yếu và gặp nhiều khó khăn về tài chính, nhưng Rosy - một bệnh nhân Công giáo sống tại Mumbai, Ấn Độ - và chồng của bà vẫn luôn rộng lòng với những người cần sự giúp đỡ.



Bà Rosy, 52 tuổi bị bệnh tiểu đường và liệt nhẹ sau cơn hôn mê năm 2016 vì xuất huyết não. Hiện bà phải chạy thận 3 lần/tuần. Trước đây, bà làm việc tại trường Xavier ở Borivali, nhưng phải nghỉ việc do bệnh nặng. Gia đình đã phải chi rất nhiều tiền để điều trị bệnh cho bà.

Chồng bà, ông Pascal có một công ty chuyên tổ chức sự kiện và tiệc cưới, nhưng đại dịch đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành này, khiến tình hình tài chính của ông gặp nhiều khó khăn. Ông phải bán tài sản để lấy tiền chữa trị cho vợ. Tuy nhiên, lòng bác ái luôn hiện diện ở hai người. Khi hay tin chồng của một giáo viên làm việc tại trường Anh ngữ Thánh Mẫu bị nhiễm Covid-19 và không thể tiếp cận với nguồn oxy để điều trị, bà Rosy đã nói với chồng đem bình oxy dự trữ tại nhà đến cho anh ta.

Sự hào phóng của bà không dừng lại đó. Bà Rosy đã yêu cầu chồng bán nữ trang của mình để mua thêm bình oxy giúp cho những người cần đến hơn. Hiện tại bà đã tặng 8 bình oxy cho những người cần đến, và tiếp tục bán máy phát điện để mua thêm 35 bình oxy giúp đỡ những người không có điều kiện tiếp cận oxy trong điều trị Covid-19.

Thiện Tâm (theo Aleteia)
Nguồn:cgvdt.vn/cong-giao-the-gioi/long-bac-ai-cua-nu-benh-nhan-cong-giao-trong-tam-dich-tai-an-do_a12972

 
Thông tin khác:
Thánh Piô V, Giáo Hoàng (03/06/2021)
Những suất cơm tình người (30/05/2021)
Nguyễn Bá Khoản - Nhiếp ảnh gia nặng lòng với quê hương, đất nước (29/05/2021)
Linh mục đại biểu Quốc hội khóa X người Nghệ Tĩnh (28/05/2021)
Vị linh mục hai lần làm cha sở một xứ đạo (24/05/2021)
Thánh Nêrê và thánh Achillêô, tử đạo (22/05/2021)
Hành trình ơn gọi của linh mục khiếm thính Min Seo Park (17/05/2021)
Nữ tiến sĩ toán học, doanh nhân thành đạt thành nữ tu (14/05/2021)
Thánh Athanasiô, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh (13/05/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log