Gương điển hình

Về xứ đạo Phúc Nhạc

Cập nhật lúc 08:48 21/06/2010

 

Nhà thờ Phúc Nhạc khá bề thế, tọa lạc ngay bên quốc lộ 10, khuôn viên có nhiều cây xanh kết hợp với hồ nước rộng phía trước kiến tạo hang đá Bê lem đã đem lại nét thanh bình và hài hòa với đất trời. Bên phải nhà thờ, theo lôi đi từ quốc lộ vào là tượng thánh Gioan don Bosco và đền thánh Anê Lê Thị Thành, tức bà Thánh Đê, một người con của giáo xứ thuộc họ đạo Thôn Đồng. Bên trái là tượng thánh Gioan Baotixita De lasan và đền thánh  Anton Padova.
 
Với bề dày lịch sử, đến nay giáo xứ Phúc Nhạc có 6 họ lẻ với tổng số hơn 2500 nhân danh, trong đó họ nhà xứ hơn 600 nhân danh. Ông Nguyễn Văn Ý- Chánh trương xứ Phúc Nhạc cho biết, giáo xứ có đầy đủ các hội đoàn như: Mân côi, gia trưởng, thiếu nhi Thánh Thể, kèn đồng, ... Hầu hết giáo dân, từ các em nhỏ đến người già đều tham gia hội đoàn và sinh hoạt tôn giáo một cách nền nếp. Những ngày lễ trọng, những buổi rước kiệu vì thế đã thêm phần trọng thể và sốt sáng. Từ trăm năm nay, giáo xứ đã duy trì đều đặn việc học và thi giáo lí, kinh bổn vào Mùa Chay hàng năm. Đối với các đôi nam nữ yêu nhau, cha xứ quy định phải đủ tuổi quy định của pháp luật, phải có quá trình học giáo lí 6 tháng mới được cưới.
 
Nhiệt thành học hỏi lời Chúa, tích cực xây dựng cuộc sống kinh tế, văn hóa khu dân cư, giáo dân Phúc Nhạc đang gặt hái nhiều thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước hướng tới Hội nghị toàn quốc biểu dương những điển hình tiên tiến, xuất sắc trong đồng bào Công giáo. Một nét mới đồng thời cũng là một thành công đang được nhân rộng trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hóa đó là xây dựng cánh đồng trên 50 triệu đồng/ha/năm. Có 10 hộ ở họ nhà xứ đã thực hiện thành công cánh đồng thu nhập trên 50 triệu/ha/năm bằng cách chuyển đổi những khu ruộng trũng, đầm hồ sang làm làm trang trại vườn- ao- chuồng, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Một số người tuy xuất thân từ nông nghiệp, nông thôn nhưng lại năng động nắm bắt cơ chế thị trường, mạnh dạn đầu tư thành lập doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao như doanh nghiệp Thành Hoá của ông Phạm Văn Khuyến chuyên sản xuất các mặt hàng sơn mài, chiếu cói. Doanh nghiệp Thành Hoá đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, nhiệt tình ủng hộ quỹ vì người nghèo, đồng bào bị thiên tai… được UBND tỉnh đánh giá cao và tặng nhiều bằng khen.  Công ty Tín Nghĩa của ông Hoàn chuyên nhận các công trình xây dựng dân dụng, cung ứng vật liệu xây dựng, tạo việc làm ổn định cho nhiều người… Các dịch vụ vận tải, chế biến lương thực cũng đang được người dân chú trọng phát triển, góp phần đưa bức tranh kinh tế nông thôn ở Phúc Nhạc thêm nhiều khởi sắc: đường làng ngõ xóm đã trải bê tông, những ngôi nhà mới kiên cố đầy đủ tiện nghi đang nhiều dần, không còn nhà dột nát, văn hóa, văn minh nông thôn cũng phát triển nhanh: các gia đình có cưới hỏi, tang gia đã tổ chức theo hướng gọn nhẹ, văn minh, tiết kiệm.
 
Trước đây các đôi vợ chồng thường sinh đẻ nhiều, đông con. Thế hệ trẻ bây giờ đã thực hiện tốt việc sinh đẻ có trách nhiệm vì vậy con em trong xứ, họ được nuôi dạy chu đáo, học hành tiến tới, tránh xa được tệ nạn xã hội. Ông Nguyễn Văn Ý - Chánh trương xứ Phúc Nhạc cho biết, từ nhiều năm nay, Phúc Nhạc không có trường hợp vi phạm pháp luật nghiêm trọng nào, không có tệ nạn xã hội, an ninh trật tự được đảm bảo, tình làng nghĩa xóm thuận hoà. Giáo dân Phúc Nhạc nhiệt sống bác ái, chia sẻ khó khăn với người nghèo khổ, đồng bào bị thiên tai qua việc ủng hộ quỹ người nghèo, thăm hỏi và tặng quà những người neo đơn, bất hạnh ... Phúc Nhạc được Uỷ ban MTTQ tỉnh Ninh Bình tặng bằng khen về những thành tích xây dựng xứ họ đạo tiên tiến.
Bài, ảnh: An Luých
Thông tin khác:
CHUYỆN Ở VÙNG NÔNG THÔN MỚI (16/06/2010)
'Beethoven Việt Nam' là một người Công giáo yêu Nước (14/06/2010)
CHUYỆN CỦA MỘT NGƯỜI CỘNG TÁC VIÊN DÂN SỐ (11/06/2010)
Chân dung linh mục Việt Nam: Linh mục Giuse Maria Nguyễn Văn Thích (09/06/2010)
VỀ HƯỚNG PHƯƠNG, GẶP MỘT NGƯỜI CÔNG GIÁO SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỎI (08/06/2010)
NHÀ GIÁO HOÀNG ĐĂNG KHOA, ĐỜI THƠ VÀ ĐỜI DẠY HỌC (01/06/2010)
“ANH MÙ” VÀ KẾ HOẠCH “BIỂN GỌI, B40 TRẢ LỜI” (27/05/2010)
Cô giúp việc (25/05/2010)
Giáo dân Yên Duệ đoàn kết xây dựng khu dân cư (19/05/2010)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log