Suy tư - Chia sẻ

Chúa nhật VIII mùa thường niên: Tình thương cứu độ của Thiên Chúa

Cập nhật lúc 09:52 01/03/2014
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.
Lời Chúa : Ga 3,16-18
Tin mừng theo thánh Gioan.
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa
Suy niệm
Một hôm có một binh sĩ kia do bị vi phạm kỷ luật nên bị điệu ra trước mặt đại đế Alexandre xét xử. Sau khi nghe rõ tội trạng tham nhũng, hiếp đáp phụ nữ và cướp bóc của người lính Kitô, đại đế nhìn thẳng vào mặt anh ta và hỏi : “Này tên anh là gì ?”. Anh ta trả lời : “Alexandre”. Đại đế tưởng mình nghe lầm liền hỏi lại lần thứ hai : “ngươi tên là gì ?”. Một lần nữa người lính lại đáp : “Alexandre”. Bấy giờ đại đế nghiêm sắc mặt và nói với anh ta rằng : “Ngươi nói tên ngươi là Alexandre ư ? vậy ta truyền cho ngươi chọn một trong hai điều : Một là ngươi phải thay đổi đời sống cho tốt hơn, hai là ngươi phải thay đổi họ tên khác. Vì ta không thể chấp nhận được một người nào có cái tên Alexandre giống ta, mà lại làm những điều thất nhân thất đức như ngươi !”
*
Đức Giêsu tiếp mạc khải về tình thương của Thiên Chúa ; Thiên Chúa đã cứu độ thế gian bằng cách sai Con Một của Người xuống thế để chịu chết đền tội thay cho con người và ai tin vào Người thì được cứu độ.
Bài Tin Mừng hôm nay là một đoạn trích trong bài tường thuật về cuộc đàm đạo của Chúa Giê-su với các môn đệ của Người trong lúc thầy trò sắp biệt ly (x. Ga 13,17). Trong đoạn này Chúa Giê-su có ý tỏ bày cho các môn đệ thấy rõ mối tương quan của Người với Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.
“Khi Thần Chân Lý đến …” : Mặc dầu Chúa Giê-su đã truyền đạt tất cả điều bí nhiệm (Ga 15,15), các Tông-đồ vẫn chưa thể hiểu hết được. Để thấu hiểu họ cần có một phương pháp thích hợp mà khoa sư phạm của Thánh Thần sẽ mang đến.
Thánh Thần không phải là thầy dạy nhưng là một người lọc lại và giải thích lời giáo huấn của Chúa Giê-su. Người không tự quyền nói cũng như Chúa Giê-su không nói tự quyền mình. Nhưng chỉ mạc khải Chúa Cha để tôn vinh danh Người. Vì thế Thánh Thần không có giáo thuyết riêng. Người chỉ đến khơi lại và giúp cho hiểu mạc khải của Chúa Cha trong Chúa Con (Ga 14,15).
“mà Người sẽ bảo các con biết việc tương lai” : Ở đây muốn nói Chúa Thánh Thần còn có nhiệm vụ soi sáng những biến cố xảy ra, tức là “Cho các con biết những việc tương lai”.
Thực vậy, thấu hiểu mạc khải của Chúa Ki-tô sẽ không ích gì, nếu không biết thấu hiểu vào các hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống. Nhờ ánh sáng của Chúa Thánh Thần, các Tông-đồ có khả năng nhận thức họ phải cư xử thế nào cho phù hợp với các hoàn cảnh khác nhau sẽ xảy đến, để điều chỉnh lối sống của họ theo tinh thần của Chúa Ki-tô.
Điều này cho chúng ta nhận ra rằng Chúa Thánh Thần chiếu ánh sáng sống động của mạc khải trên mọi biến cố và mọi thời đại.
Các tín hữu chúng ta được mang danh là con Thiên Chúa, là Kitô hữu. Vậy chúng ta có sống yêu thương như Thiên Chúa Ba Ngôi không ? Chúng ta có sống xứng danh là Kitô hữu nghĩa là sống yêu thương, vâng lời và khiêm tốn phục vụ  noi gương Chúa Giêsu không ?
Bài học áp dụng
Chúng ta hãy quảng đại dâng hiến cuộc đời cho Chúa để Người sử dụng  trong việc phục vụ tha nhân.
Hãy sống tương quan tốt với Chúa và với anh em.
Thiên Ân
Thông tin khác:
Thư gửi các gia đình của Đức Thánh Cha (27/02/2014)
Nỗi lo (27/02/2014)
Chúa nhật VII mùa thường niên A: Hãy yêu thương mọi người (22/02/2014)
Về bài viết “Xã 94% là người Công giáo thực hiện tốt Kế hoạch hóa gia đình” (19/02/2014)
Công bố Sứ điệp Mùa Chay 2014 của Đức Thánh Cha Phanxicô (19/02/2014)
Như hạc hoài hương. (17/02/2014)
Chúa Nhật VI, thường niên A (15/02/2014)
Chúa nhật V mùa thường niên A : Chiếu tỏa ánh sáng thật (09/02/2014)
Chúa nhật IV mùa Thường niên năm A: Hiến chương nước Trời. (06/02/2014)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log