Tin tức - Hoạt động

80 tác phẩm đoạt Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV

Cập nhật lúc 01:34 30/10/2022
80 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất đã đóng góp vào công tác tuyên truyền về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có giá trị truyền tải tới xã hội, cộng đồng.
 Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tối ngày 29/10, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương (UBTƯ) MTTQ Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022.

Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Kênh VTV2, Đài Truyền hình Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải; ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX; ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký  UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; các các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương…

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao giải A cho các tác giả.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao giải A cho các tác giả.

Là một trong những giải báo chí quốc gia quan trọng, uy tín, Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" do Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì, lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2003. Trải qua gần 20 năm, Giải luôn nhận được sự đồng hành, hưởng ứng tích cực của các cơ quan thông tấn báo chí và đội ngũ những người làm báo trong cả nước với số lượng tác phẩm tham dự năm sau nhiều hơn năm trước.

Tiếp nối thành công của những lần tổ chức trước, trong mùa Giải thứ XV, Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" có sự phối hợp tổ chức của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam. Sự đổi mới quan trọng này đã góp phần lan tỏa, huy động được nhiều hơn sự vào cuộc của các nhà báo trong phản ánh các nội dung gắn với chủ đề của Giải. 

Sau 2 năm triển khai, tính đến hết ngày 20/9/2022, Ban Tổ chức Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” đã nhận được 2.090 tác phẩm dự thi hợp lệ của 5 loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí của trên 100 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương. Hội đồng sơ khảo Giải đã lựa chọn 115 tác phẩm ở 5 loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí để đưa vào vòng Chung khảo. Trên tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và công tâm, Hội đồng Chung khảo đã thảo luận, thống nhất lựa chọn và đề xuất Ban Chỉ đạo quyết định trao giải cho 80 tác phẩm xuất sắc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu trao giải B cho các tác giả.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu trao giải B cho các tác giả.
 

80 tác phẩm đoạt giải năm nay là những tác phẩm ấn tượng, nổi bật bởi những phát hiện, ý tưởng có giá trị truyền tải tới xã hội, cộng đồng những thông điệp mang tính xây dựng cao, bám sát thực tiễn, có tính thời sự, mang hơi thở cuộc sống, như: phòng, chống dịch COVID-19; chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới, lãnh thổ quốc gia; đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng an ninh; những cách làm sáng tạo đưa Nghị quyết của đảng vào cuộc sống; những tấm gương tiêu biểu trong cộng đồng... Từ đó góp phần cổ vũ và phát huy tinh thần đoàn kết, sức sáng tạo trong nhân dân, vì mục tiêu chung xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Trong đó phải kể đến, các tác phẩm báo in, báo điện tử được nhiều hội viên của chi hội báo tích cực tham gia như: Báo Nhân dân, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Biên phòng, Báo Công an Nhân dân, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo Đại đoàn kết, Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Quảng Nam, Báo Gia Lai… Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu và chất lượng như các tác phẩm: Ánh sáng ở vùng cao – Báo Quảng Nam; Hành trình đưa người lạc lối trở về - Báo Quân đội Nhân dân; Chung một dòng sông – Báo Gia Lai; Ngăn chặn nạn mua bán người - Giải cứu những phận đời cùng cực – Báo Công an Nhân dân; "Nghị quyết lòng dân" ở biên giới Kon Tum – Báo Biên Phòng ; "Đoàn kết, đồng lòng chiến thắng đại dịch" – Báo Pháp luật Việt Nam; Những điều giản dị nhưng thấm đẫm giá trị trong "ngôi nhà trí tuệ" – Báo Đại đoàn kết; Đi về phía tâm dịch - Bắc, Trung, Nam cùng chung chí hướng – Báo Lao động;...

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng trao giải C cho các tác giả.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng trao giải C cho các tác giả.
 

Các tác phẩm phát thanh cũng được đầu tư công phu thông qua việc tìm tòi các  nhân vật, vấn đề và phản ánh sâu đậm rõ nét các vấn đề nêu ra. Phần lớn các tác phẩm nêu những gương điển hình về sự hy sinh, cống hiến tận tâm tận lực cho công đồng. Về hình thức thể hiện, với những kịch bản vừa chặt chẽ, logic vừa có tính sáng tạo lại vừa mang đậm những đặc điểm của nghề phát thanh, các tác phẩm được thể hiện như những câu chuyện đã và đang diễn ra trước thính giả, độc giả và có sức hấp dẫn lôi cuốn đến khi kết thúc câu chuyện như: Vượt qua cơn binh lửa – Đài Tiếng nói Việt Nam; A Tú - Người gieo hạt giống đoàn kết – Đài Tiếng nói Việt Nam;...
Đối với các tác phẩm truyền hình, nhiều tác phẩm tham gia lần này có đầu tư về chất lượng nội dung cũng như hình ảnh. Nhiều chủ đề mang tính thời sự cao như: Kiều bào và hải trình đến Trường Sa và nhà giàn DK1 năm 2022 – Đài Truyền hình Việt Nam; Như cánh chim không mỏi – Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Đắc Lắk; Lá chắn bình yên – Truyền hình Công an Nhân dân;...

Các tác phẩm ảnh tham dự giải năm nay được các tác giả đầu tư bài bản, chất lượng và cách thức thể hiện mang tính báo chí cao như: Người đồng hành qua bóng tối – Báo Nhân dân; Nghĩa tình sau lũ dữ ở Trà Leng – Báo Quân đội Nhân dân; Những chàng trai, cô gái dân tộc thiểu số làm rạng danh thể thao Việt Nam – Thông tấn xã Việt Nam; "Già làng 8X" xóa khoảng tối đưa người Dao thoát nghèo; Vượt khó "4 cùng" bám biên, giữ đất – Báo Dân Việt điện tử; Tìm đồng đội ở xứ người – Báo An Giang điện tử; Vượt khó “4 cùng” bám biên, giữ đất – Báo Quân khu 2 điện tử...

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Tuyền thông Nguyễn Thanh Lâm và Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang trao giải khuyến khích cho các tác giả.
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Tuyền thông Nguyễn Thanh Lâm và Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang trao giải khuyến khích cho các tác giả.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao giải cho 80 tác phẩm xuất sắc, gồm: 5 Giải A; 14 giải B; 29 giải C; 32 giải khuyến khích. Trong đó, 5 giải A thuộc về các tác phẩm: "Ánh sáng vùng cao" của tác giả Alăng Ngước, đăng trên Báo Quảng Nam; "Hành trình đưa người lạc lối trở về" của nhóm tác giả: Nguyễn Xuân Hòa, Đặng Thu Hà, đăng trên Báo Quân đội nhân dân điện tử; "Vượt qua cơn binh lửa" của nhóm tác giả: Nguyễn Vũ Duy, Nguyễn Thị Thu Hòa, Bùi Nguyễn Quang Dũng, Vũ Hải Đăng, phát sóng trên VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam; "Kiều bào và hải trình đến Trường Sa và nhà giàn DK1 năm 2022" của nhóm tác giả: Phan Đình Việt Anh, Trần Thị Thu Hà, Mai Việt Nam, Vũ Quốc Dũng, Nguyễn Lan Giang, phát sóng trên VTV4, Đài Truyền hình Việt Nam; phóng sự ảnh "Người đồng hành qua bóng tối" của nhóm tác giả: Trần Hải, Trần Thanh Giang, Ngọc Hoan, đăng trên Báo Nhân dân điện tử. Trong đó, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đoạt 1 giải B cho loạt 5 bài “Cần phát huy vai trò của lực lượng quần chúng đặc biệt” của nhóm tác giả Trần Hồng Quỳnh; 1 C loạt 4 bài “Những sứ giả của một Việt Nam yêu chuộng hòa bình” của tác giả Kiều Phương Giang. Báo Người Công giáo Việt nam đoạt 01 giải khuyến khích với tác phẩm “Chung tay xây những niềm vui nơi xứ đạo” của tác giả Bùi An Luých.

Thu Hà
https://dangcongsan.vn/
Thông tin khác:
Bổ nhiệm Giám mục giáo phận Thái Bình (29/10/2022)
Kỷ niệm 60 năm Công đồng Vatican II (27/10/2022)
Thực hiện nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại Hà Giang (27/10/2022)
Tuyên Quang: Hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện công tác dân tộc- miền núi (26/10/2022)
Quảng Nam: Nhiều quyết sách phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số (26/10/2022)
Sắp diễn ra Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ (25/10/2022)
Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Quảng Bình lần thứ II (23/10/2022)
Mừng 105 năm Đức Mẹ Fatima (21/10/2022)
Chung tay vì người nghèo bằng sự sẻ chia và cảm thông sâu sắc nhất (21/10/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log