Tin tức - Hoạt động

Các tôn giáo tích cực tham gia bảo vệ môi trường

Cập nhật lúc 08:47 27/07/2017
Hiện nay có nhiều mô hình mới, cách làm hay của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, hình thành ý thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng xanh - sạch - đẹp.


Quang cảnh hội nghị

Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Hồng Ngự vừa tổ chức sơ kết Chương trình “Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, giai đoạn 2015-2020”. Với sự tham dự của đại diện lãnh đạo MTTQ Tỉnh, Sở Tài nguyên - Môi trường, Huyện ủy, UBND, MTTQ, các ngành, tổ chức chính trị-xã hội cấp huyện, cấp xã, cùng đại diện các tôn giáo trên địa bàn huyện.

Sau khi triển khai kế hoạch liên tịch và ký kết về “Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn huyện, các ban, ngành tăng cường công tác phối hợp, đồng thời phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo tuyên truyền, vận động tín đồ các tôn giáo nắm bắt, cập nhật thường xuyên những kiến thức, nâng cao tinh thần đoàn kết, hành động vì môi trường và biến đổi khí hậu; chung tay bảo vệ môi trường, cảnh quang thiên nhiên, nguồn tài nguyên nước, xây dựng các mô hình cổng nhà, sân vườn, công trình vệ sinh, đường làng ngõ xóm, khu vui chơi giải trí, địa điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng xanh - sạch - đẹp; bảo vệ giữ gìn vệ sinh nơi ở, nơi thờ tự và nơi công cộng; bảo vệ nguồn thủy sản, nước sạch trong ăn, uống hợp vệ sinh; không sử dụng vật liệu cháy nổ, những phương tiện tạo ra những sản phẩm độc hại hay thực hiện quy trình sản xuất gây ô nhiễm môi trường; không sử dụng chất cấm, chất kích thích và chất bảo vệ thực vật không đúng quy định trong chăn nuôi, sản xuất, chế biến, dịch vụ gây hại cho người và môi trường sản xuất, nuôi trồng, đảm bảo an toàn thực phẩm. Qua đó, nhận thức của bà con tín đồ các tôn giáo có sự chuyển biến tích cực, đồng thuận cao, thể hiện qua những việc làm cụ thể như sử dụng nước hợp vệ sinh; chặt mé cây xanh, phát quang bụi rậm, khai thông cống rãnh, không để ao tù nước đọng xung quan nhà ở; thực hiện tốt việc thu gom rác và xử lý rác thải; sử dụng vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật an toàn, tiết kiệm, hợp vệ sinh; tham gia thực hiện việc thu gom bao bì, võ chai nhựa thuốc bảo vệ thực vật trong nông nghiệp về xử lý tránh sự ô nhiễm môi trường,... Trong đó, nổi bật là nhà thờ Thường Phước thành lập mô hình “Giáo dân Công giáo tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường”; mô hình “Tín đồ tôn giáo đăng ký tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” của xã Phú Thuận B, có 320 hộ gia đình là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đăng ký tham gia; các tôn giáo trên địa bàn xã Thường Thới Tiền phát động thực hiện mô hình “Xây dựng hàng rào trồng hoa kiểng”... Bên cạnh, các tôn giáo còn tham gia một số phong trào, mô hình do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát động như mô hình “5 không, 3 sạch”, đoạn đường 03 sạch, mô hình thu gom và xử lý rác thải trong sản xuất nông nghiệp, “Ngày thứ bảy tình nguyện”; “Ngày chủ nhật xanh”; tuyến đường sáng - xanh - sạch - an ninh….

Từ các mô hình trên, bước đầu đã tạo thói quen dần và nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường trong cộng đồng, góp phần tăng cường trách nhiệm, thu hút mọi nguồn lực, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng dân cư sống trên địa bàn tích cực tham gia, ngăn ngừa ô nhiễm và bảo vệ môi trường ở khu dân cư.

 
TRẦN THẮNG
Thông tin khác:
Giáo phận Cần Thơ - 15 năm ánh sáng Đa Minh (27/07/2017)
Những ẩn ức về cái đẹp (26/07/2017)
Về cội nguồn (26/07/2017)
Nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý tổ chức xã hội và nghề công tác xã hội tại Cộng hòa Pháp (24/07/2017)
4 Điều kỳ diệu về Đức Mẹ Guadalupê (18/07/2017)
Công bố khởi công Trùng tu Nhà Thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn (17/07/2017)
Lễ hội hoa nhân lễ Mình và Máu Thánh Chúa tại Ý (17/07/2017)
Năm Thánh ở giáo phận Tây Nguyên (17/07/2017)
Dòng Chúa Cứu Thế: Thánh lễ trao sứ vụ Linh Mục và Phó Tế (17/07/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log