Tin tức - Hoạt động

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2023

Cập nhật lúc 22:24 29/05/2023
Ngày 25/5, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã đến thăm, chúc mừng Văn phòng I, Trung ương Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam và Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương GHPG Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 – Dương lịch 2023 tại Chùa Quán Sứ (Hà Nội).
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm, chúc mừng Văn phòng I, Trung ương GHPG Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 – Dương lịch 2023
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm, chúc mừng Văn phòng I, Trung ương GHPG Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 – Dương lịch 2023

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gửi tới Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương GHPG Việt Nam cùng các vị Chư tôn đức, Tăng, Ni và Phật tử cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất, lời thăm hỏi thân thiết, tình cảm quý trọng, cùng đón Đại lễ Phật đản an lành, sức khỏe và hạnh phúc.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 – Dương lịch 2023 diễn ra trong lúc Quốc hội khóa XV đang tiến hành Kỳ họp thứ 5 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và mọi mặt hoạt động của đất nước.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trò chuyện cùng Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương GHPG Việt Nam.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trò chuyện cùng Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương GHPG Việt Nam.

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, phức tạp và nhiều khó khăn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng. Kinh tế tăng trưởng dương, kinh tế vĩ mô được giữ vững ở mức ổn định. Ngân hàng Nhà nước bắt đầu giảm lãi suất điều hành để hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được ổn định.

“Đạt được những kết quả như vậy có sự đóng góp chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có sự chung tay của các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni và Phật tử cả nước, chung sức một lòng cùng toàn dân, toàn quân phấn đấu để có được những thành tựu vừa qua”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Quang cảnh buổi thăm, chúc mừng
Quang cảnh buổi thăm, chúc mừng

Ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của đồng bào Phật giáo cả nước trong thời gian qua, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến Trung ương GHPG Việt Nam khi đã tham gia hưởng ứng, ủng hộ nhiệt thành cho Lễ phát động ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc” do Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn, trong thời gian tới, dưới sự dẫn dắt của các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, các Ban Trị sự GHPG Việt Nam trên cả nước sẽ tiếp tục vận động, động viên Tăng, Ni và Phật tử tiếp tục khắc phục, vượt qua khó khăn, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm, chăm lo đến an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con, luôn giữ vững, nêu cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, càng khó khăn càng phải đoàn kết, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng Văn phòng I, Trung ương GHPG Việt Nam.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng Văn phòng I, Trung ương GHPG Việt Nam.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và tình cảm của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương GHPG Việt Nam cho biết, thời gian qua, GHPG Việt Nam luôn đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động. Đặc biệt, GHPG Việt Nam đã tham gia ủng hộ Lễ phát động ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên do Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thực hiện nghi lễ tắm Phật tại Chùa Quán Sứ (Hà Nội).
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thực hiện nghi lễ tắm Phật tại Chùa Quán Sứ (Hà Nội).

Nhấn mạnh tới ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Lễ phát động, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu khẳng định, thời gian tới GHPG Việt Nam sẽ tiếp tục vận động Tăng, Ni, Phật tử cả nước chung tay cùng đóng góp với quyết tâm sớm hoàn thiện những mái ấm đại đoàn kết cho người nghèo của tỉnh Điện Biên; đồng thời tích cực vận động Tăng, Ni, Phật tử chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy tốt hơn nữa truyền thống “hộ quốc, an dân”, tiếp tục chung tay xây dựng, củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân, động viên Tăng, Ni, Phật tử tiếp tục đóng góp xây dựng đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Tiến Đạt
http://daidoanket.vn/
Thông tin khác:
Thánh lễ truyền chức Giám mục Đức cha Phêrô Lê Tấn Lợi - Giám mục phó giáo phận Cần Thơ (19/05/2023)
Nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ còn kéo dài đến 23/5 (19/05/2023)
Người có uy tín là chỗ dựa tinh thần cho đồng bào các dân tộc (19/05/2023)
Thánh lễ truyền chức Giám mục giáo phận Phát Diệm (18/05/2023)
UBLLCG được đánh giá cao trong nỗ lực dấn thân đồng hành cùng dân tộc (18/05/2023)
Hơn 280 tỷ đồng ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo tỉnh Điện Biên (16/05/2023)
Thời tiết bất thường có làm tăng nguy cơ đột quỵ? (14/05/2023)
Bà Nguyễn Thị Thu Hà là Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam (12/05/2023)
Chúng tôi có nghĩa vụ bảo vệ môi trường vì đó là công trình của Thiên Chúa (09/05/2023)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log