Tin tức - Hoạt động

Đại hội đại biểu những người Công giáo tỉnh Trà Vinh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Cập nhật lúc 11:10 18/11/2022
Sáng ngày 15/11, tại Trà Vinh đã diễn ra Đại hội đại biểu những người Công giáo tỉnh Trà Vinh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng bức trướng cho Đại hội.
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng bức trướng cho Đại hội.
Dự đại hội có: Linh mục Phêrô Phan Đình Sơn, Phó Chủ tịch  Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo (UBĐKCG) Việt Nam; ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Trung Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Kim Rương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Trà Vinh; đại biểu Ủy ban MTTQ việt Nam và UBĐKCG các tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang, Cà Mau, Tiền Giang, thành phố Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh.
Tham dự đại hội có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, các chức sắc tôn giáo trong tỉnh; UBMTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và 110 đại biểu chính thức.
Linh mục Phan Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam trao bằng khen của BĐKCG Việt Nam cho tập thể, cá nhân.
Linh mục Phan Đình Sơn, Phó Chủ tịch Trung ương UBĐKCG Việt Nam trao bằng khen của BĐKCG Việt Nam cho tập thể, cá nhân.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo” giai đoạn 2017-2022
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo” giai đoạn 2017-2022
Nhiệm kỳ qua (2017 - 2022), Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã thực hiện tốt vai trò tập hợp, đoàn kết rộng rãi, động viên đồng bào Công giáo nói riêng, đồng bào trong tỉnh nói chung tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, tích cực lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, an sinh xã hội ở địa phương như: Tặng học bổng cho trên 1.500 học sinh nghèo hiếu học; giới thiệu gần 400 người mổ mắt từ thiện; hỗ trợ khám và phát thuốc miễn phí trên 1.500 lượt người; hỗ trợ 114.000 phần quà giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; xây dựng mới và sửa chữa 55 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, với tổng kinh phí trên 17 tỷ đồng; vận động giáo dân hiến trên 113.000 m2 đất xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, xây dựng 08 cây cầu, sửa chữa hơn 725 km đường giao thông nông thôn, với tổng kinh phí trên 58 tỷ đồng; tham gia thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết lương giáo, tham gia thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, 03 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần ổn định an ninh, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.
Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo và hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Trà Vinh trong nhiệm kỳ qua, Đồng thời mong muốn Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, các vị Linh mục, tu sĩ tiếp tục làm tốt vai trò tập hợp, đoàn kết rộng rãi, động viên đồng bào Công giáo phát huy những giá trị đạo đức tốt đẹp của tôn giáo đồng hành cùng dân tộc, nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân “Sống tốt đời, đẹp đạo”, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện - xã hội ở địa phương, nhất là phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần ổn định an ninh trật tự, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.
Nhiệm kỳ 202 – 2027, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Sở, Ban, ngành tỉnh, các cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, hoàn thành tốt phương hướng, nhiệm vụ đề ra; nhất là, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo trong tỉnh nói riêng, đồng bào phật tử trong tỉnh nói chung, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết lương - giáo, thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Ủy viên UBĐKCG tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội
Ủy viên UBĐKCG tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội
Đại hội hiệp thương chọn 51 vị Ủy viên UBĐKCG tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2022 - 2027. Trong đó, Ban Thường trực gồm 05 vị. Linh mục Trần Văn Kích tái đắc cử Chủ tịch UBĐKCG tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Đại hội thống nhất bầu 05 vị tham dự Đại hội Đại biểu người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Dịp này, UBĐKCG Việt Nam tặng bằng khen cho 01 tập thể, 01 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 29 tập thể, cá nhân; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh trao bằng khen cho 26 tập thể, cá nhân; UBĐKCG tỉnh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo” giai đoạn 2017 - 2022.
Đỗ Hoa
Thông tin khác:
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chung vui ngày hội Đại đoàn kết với đồng bào các dân tộc huyện Mộc Châu (16/11/2022)
397 đại biểu dự Đại hội đại biểu Người Công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022–2027 (16/11/2022)
Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Thượng Đình 2 (14/11/2022)
Nhà đấu giá Millon đồng ý chuyển giao ấn vàng ‘Hoàng đế chi bảo’ cho Việt Nam (14/11/2022)
Đắk Lắk thực hiện đồng bộ chính sách dân tộc (12/11/2022)
Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình (11/11/2022)
Quán cơm Martinô - 2000 (11/11/2022)
Đồng bào Công giáo Hà Nam tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (09/11/2022)
An Giang đặt mục tiêu cụ thể phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số (09/11/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log