Tin tức - Hoạt động

Đức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm hai tân giám mục phụ tá tại Việt Nam

Cập nhật lúc 10:58 16/06/2013
Vào hồi 17 giờ chiều (giờ Việt Nam) thứ Bảy, ngày 15 tháng 03 năm 2013, Văn phòng báo chí của Tòa Thánh loan tin Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm các Đức Giám mục Phụ tá cho 2 giáo phận tại Việt Nam là Giáo phận Vinh và Giáo phận Hưng Hóa. Đây là bổ nhiệm thứ hai của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Giáo hội Công giáo tại Việt Nam, kể từ khi ngài đắc cử kế vị ngai tòa Thánh Phêrô.
Cha Phero Nguyễn Văn Viên (bên trái) và Cha Alphongso Nguyễn Hữu Long

Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, cho đến nay đang là Tổng Đại diện Giáo phận Vinh, được bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá giáo phận này với hiệu tòa Megalopoli di Proconsolare.
 
Cha Alphongsô Nguyễn Hữu Long, thuộc Tu hội Xuân Bích, cho đến nay đang là Giám đốc Đại Chủng viện Tổng Giáo phận Huế, được bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa, hiệu tòa Gummi di Bizacena.
 
Chúng ta cùng hiệp ý dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về những hồng ân mà Ngài vừa ban cho Giáo Hội Việt Nam, cách riêng cho hai giáo phận Vinh và Hưng Hóa.
 
Đức Giám mục tân cử Phêrô Nguyễn Văn Viên sinh ngày 08-01-1965 tại giáo xứ Hướng Phương, Giáo phận Vinh. Từ 1987- 1992: ngài theo học tại Đại học Nông lâm - Huế, tốt nghiệp Cử nhân Khoa học Kinh tế. Từ năm1993 - 1999: học tại Đại Chủng viện Vinh Thanh. Thụ phong linh mục ngày 03 tháng 10 năm 1999. Từ 2000-2009: cha du học tại Học viện Công giáo Sydney (Úc châu) và tốt nghiệp với học vị Tiến sĩ Thần học Tín lý. Trong thời gian du học, ngài cũng làm việc mục vụ cho cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại đây. Từ năm 2009: cha được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc kiêm Giáo sư Tín lý tại Đại Chủng viện Vinh Thanh. Ngày 20-11-2010: Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã bổ nhiệm ngài làm Tổng Đại diện của Giáo phận Vinh.
 
Đức Giám mục tân cử Alphongsô Nguyễn Hữu Long sinh ngày 25-01-1953, theo học tại Tiểu Chủng viện thánh Gioan tại Đà Nẵng từ năm 1965 đến 1972 và Đại chủng viện Hòa Bình cũng tại giáo phận này từ năm 1972 đến 1978. Thầy Long thụ phong linh mục ngày 29-12-1990 thuộc giáo phận Đà Nẵng và gia nhập Tu đoàn Xuân Bích.
 
Sau khi thụ phong linh mục, Cha Alphongsô Long đảm nhận các công việc sau đây: Từ 1990-1994: Phó xứ Tam Kỳ, Đà Nẵng. Từ 1994-1998: Theo học và tốt nghiệp Cử nhân Giáo luật tại Học viện Công giáo Paris, Pháp. Từ 1999-2001: Cha sở giáo xứ Hà Lam, Giáo phận Đà Nẵng.Từ 2001-2003: Cha sở Trà Kiệu, Giáo phận Đà Nẵng. Từ 2003-2011: Linh hướng và Giáo sư Giáo luật, Giáo sử và Huấn giáo tại Đại Chủng viện Huế. Từ 2011 đến nay Cha làm Giám đốc Đại Chủng viện Huế.
 
Giáo phận Hưng Hóa cho đến nay là Giáo phận có diện tích lớn nhất của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam, với hơn 54.350 cây số vuông bao gồm 10 tỉnh, với gần 223 ngàn tín hữu Công Giáo trên tổng số gần 7 triệu dân cư, trong đó một phần lớn là người dân tộc. Giáo phận Hưng Hóa do Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, vị kế nhiệm của Đức cha Anton Vũ Huy Chương, làm Giám mục chính tòa. Giáo phận đã định hướng xây dựng giáo phận, giáo xứ, giáo họ trở thành một cộng đoàn đức tin, một cộng đoàn phụng tự, một cộng đoàn bác ái, tất cả nhằm trở nên một cộng đoàn truyền giáo. Việc này được tiến hành đồng thời cho người đang sống đạo, cho người đã nhập đạo nhưng không còn sống đạo – nghĩa là tái Phúc Âm Hoá. Tất cả được thực hiện theo phương thức mới - Tân Phúc Âm Hoá.
 
Giáo phận Vinh với trên 540 ngàn giáo dân, nằm trên ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình do Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, vị kế nhiệm của Đức cha Phaolô Cao Đình Thuyên, làm Giám mục chính tòa.
 
Xin chúc mừng hai Giáo phận Vinh và Hưng Hóa đã có Đức tân Giám mục Phụ tá. Và hiệp ý cùng mọi thành phần Dân Chúa cầu nguyện cho các ngài được tràn đầy ơn Chúa, để chu toàn sứ vụ mục tử mà Chúa qua Hội thánh đã ủy thác.
Thiên Ân
tổng hợp
Thông tin khác:
Phái đoàn Tòa Thánh và Việt Nam kết thúc cuộc gặp gỡ tại Vatican (15/06/2013)
Quan hệ Việt Nam và Tòa thánh Vatican ngày càng phát triển (14/06/2013)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Dak Lak tổ chức Đại hội đại biểu những người Công giáo tỉnh xây dựng và bảo vệ tổ quốc, nhiệm kỳ 2013 – 2018. (07/06/2013)
Quỹ Vì trẻ em khuyết tật, tặng quà nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/6/2013) (27/05/2013)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giới thiệu Nghị định 92/2012/NĐ-CP (16/05/2013)
PHÁT TRIỂN CỦA GIÁO HỘI QUA NIÊN GIÁM TÒA THÁNH 2013 (15/05/2013)
Đại hội Đại biểu những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Tp Hải Phòng lần thứ VI (04/05/2013)
Đại hội đại biểu người Công giáo Phú Yên xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ IV (03/05/2013)
ĐỨC THÁNH CHA BIỂN ĐỨC XVI TRỞ VỀ VATICAN (03/05/2013)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log