Tin tức - Hoạt động

Đại hội đại biểu người Công giáo Phú Yên xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ IV

Cập nhật lúc 11:27 03/05/2013

 Đến dự Đại hội có Linh mục Phan Khắc Từ, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; đại diện Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP Hồ Chí Minh và tỉnh Khánh Hòa; các vị đại diện lãnh đạo tỉnh: ông Trần Quang Nhất, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Bá Thanh Kia, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại biểu các tôn giáo bạn, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

 
Báo cáo tại đại hội cho biết: Trong nhiệm kỳ 2008-2013, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo Phú Yên đạt được những thành tích đáng kể, được chính quyền, Mặt trận các cấp đánh giá cao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Nhiều hộ gia đình Công giáo từ thu nhập thấp vươn lên thành những hộ có mức thu nhập cao, số hộ đói nghèo giảm đáng kể. Những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, trong đó có đồng bào Công giáo; hoạt động sản xuất, kinh doanh ở hầu hết các xứ đạo trong tỉnh ngày càng được nâng lên nhờ mạnh dạn đầu tư vốn, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Bên cạnh đó, đồng bào Công giáo Phú Yên còn tham gia tốt các hoạt động nhân đạo, xã hội - từ thiện, thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đạt nhiều kết quả thiết thực. Trong nhiệm kỳ, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa đồng bào Công giáo với các cấp chính quyền, Mặt trận, các ban ngành để cùng thực hiện tốt đời, đẹp đạo…
 
Trong nhiệm kỳ 2013-2018, đồng bào Công giáo tỉnh Phú Yên tiếp tục phát huy nội lực và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, ngày càng có nhiều đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Trong sống đạo, thực hiện “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, đoàn kết gắn bó với nhân dân ở khu dân cư. Đồng thời, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Mục tiêu đề ra là phấn đấu trong các giáo xứ, họ đạo không còn gia đình giáo dân thiếu đói, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu, không còn nhà dột nát; nhiều gia đình giáo dân được công nhận gia đình văn hóa, nhiều giáo xứ, họ đạo được công nhận giáo xứ, họ đạo tiên tiến…
 
Thay mặt Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, linh mục Phan Khắc Từ đề nghị trong thời gian tới, bên cạnh thực hiện tốt việc đạo, người Công giáo toàn tỉnh cần có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ người nghèo, người bất hạnh để góp phần giúp họ vươn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thể hiện tinh thần kính Chúa, yêu nước, người Công giáo tốt cũng là công dân tốt “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, luôn phấn đấu vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
 
Phát biểu tại đại hội, ông Trần Quang Nhất mong muốn các linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân Công giáo tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, đặc biệt là tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, mang lại hữu ích cho đời và đạo.
 
Đại hội đã suy cử Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2013-2018 gồm 55 thành viên, do linh mục Nguyễn Huy Điệp làm Chủ tịch, cử đoàn đại biểu 6 người đi dự Đại hội toàn quốc những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong nhiệm kỳ tới.
Trần Chung
Thông tin khác:
ĐỨC THÁNH CHA BIỂN ĐỨC XVI TRỞ VỀ VATICAN (03/05/2013)
LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ GIÁO HỌ KẺ ĐỌNG (02/05/2013)
Những ưu tiên của Đức Thánh Cha Phanxicô trong việc đối thoại với thế giới (05/04/2013)
CUỘC GẶP GỠ LỊCH SỬ CỦA HAI VỊ GIÁO HOÀNG (25/03/2013)
Nhân sĩ trí thức, luật gia, người tiêu biểu các dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (23/03/2013)
MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ THÁNH LỄ ĐĂNG QUANG GIÁO HOÀNG (19/03/2013)
NHỮNG VIỆC MỤC VỤ ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG PHANXICÔ (15/03/2013)
"HABEMUS PAPAM!" - "CHÚNG TA ĐÃ CÓ ĐỨC GIÁO HOÀNG!" (14/03/2013)
VÒNG BỎ PHIẾU THỨ HAI VÀ BA: CHƯA CÓ TÂN GIÁO HOÀNG (13/03/2013)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log