Tin tức - Hoạt động

Giáo xứ Đồng Mực

Cập nhật lúc 14:20 28/04/2020
Tuần chầu lượt thay mặt giáo phận của giáo xứ Đồng Mực.. Ảnh: CTV
Tuần chầu lượt thay mặt giáo phận của giáo xứ Đồng Mực.. Ảnh: CTV

Lịch sử hình thành và phát triển

Ngày 25/6/2008, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục giáo phận Thanh Hóa đa ra văn thư nâng giáo họ Đồng Mực, thuộc giáo xứ Vân Lung lên hàng giáo xứ, nhận Đức Mẹ Lộ Đức làm bổn mạng.

Tuy là một giáo xứ mới được thành lập, nhưng lịch sử Đồng Mực gắn liền với lịch sử của xứ mẹ Vân Lung.

Tử nếm 1885, đã có một số gia đình Công giáo về khai hoang, sinh sống và lập nghiệp tại thôn Hùng Đồng, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc. Vào thời gian này, họ đã dựng tạm một ngôi nhà tranh để làm nơi cầu nguyện.

Năm 1912, khi giáo xứ Vân Lung được tách khỏi Kẻ Bền, Đồng Mực là một trong những giáo họ của giáo xứ Vân Lung. Năm 1927, khi số giáo dân tăng thêm, ngôi nhà nguyện bằng tranh xuống cấp, giáo họ đã xây dựng lại ngôi nhà thờ bằng gỗ mái tranh. Đến năm 1943, ngôi nhà thờ này được xây dựng lại kiên cố bằng gạch và mái ngói. Năm 2003, nhà thờ được xây lại và được cung hiến ngày 25/6/2008.

Quá trình hình thành và phát triển của giáo xứ Đồng Mực cũng gắn liền với những sự hy sinh của các linh mục quản nhiệm, đó là cha Alexandre Lê Thành Thục (1950 - 1994), cha Antôn Phạm Văn Châu (1994 - 2003), cha Micae Vũ Đức Khiêm (2003 - 2007), cha Phaolô Nguyễn Đình Phong (2007-2011).

Giáo xứ Đồng Mực hiện nay

Theo số tât niên giáo phận năm 2011, giáo xứ Đồng Mực có 1.047 giáo dân, phân bổ trong 3 giáo họ: Đồng Mực (Trị sở), Đồng Tâm và Đồng Tiến đều nằm trên địa bàn xã Vĩnh Hùng. 

Khi mới thành lập, giáo xứ Đồng Mực được quản nhiệm bởi cha Phaolô Nguyễn Đình Phong, chính xứ Vân Lung. Năm 2011, cha Phêrô Nguyễn Mạnh Tám, lúc đó là phó xứ Vân Lung, được Đức cha giáo phận đặt làm cha quản xứ.

Là một giáo xứ mới nên cơ sở vật chất và mọi sinh hoạt nơi đây đang còn gặp nhiều khó khăn vá thách thức. Tuy nhiên, giáo xứ Đồng Mực, dưới sự coi sóc của nhiều đấng bậc đang từng ngày hoàn thiện chính mình để vững bước hòa chung với các giáo xứ khác trong giáo phận.
Thông tin khác:
Tổng thống Mỹ cám ơn Việt Nam (28/04/2020)
Có một Đền Hùng ở Kiên Giang (28/04/2020)
Đêm vọng Phục Sinh tại nhà thờ Chính tòa Phủ Cam Huế (28/04/2020)
Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19 (27/04/2020)
Giáo xứ Bằng Phú (27/04/2020)
Tp. Hồ Chí Minh: 32 tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường (23/04/2020)
Venezia: Chuyện về ngôi thánh đường được xây dựng giữa lúc dịch bệnh (23/04/2020)
“Linh mục là người biết nhớ” (23/04/2020)
Bổ nhiệm Phó Tổng biên tập tạp chí Mặt trận (21/04/2020)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log