Tin tức - Hoạt động

Giáo xứ thánh Giuse lao công

Cập nhật lúc 07:18 07/05/2021
Nhà thờ giáo xứ Thánh Giuse Lao Công Ảnh: Đức Khánh
Nhà thờ giáo xứ Thánh Giuse Lao Công Ảnh: Đức Khánh

Chợ Chiều là một danh xưng gắn liền với một địa phương tại vùng núi Sơn Trà và cũng là tên gọi của một họ đạo nhỏ trong giáo xứ Sơn Trà, vốn là vùng đất thiên thời, địa lợi, bởi vậy vào những năm 1950 một số lượng di dân lớn tại Quy Nhơn và các vùng khác đã di cư và lập nghiệp tại mảnh đất này, để giữ được đức tin, số lượng giáo dân di cư này đã xin được gia nhập vào giáo xứ Sơn Trà và nâng tầm giáo xứ lên với số lượng giáo dân khoảng 6.700 người. 

Ngày 21/9/2012, giáo họ Giuse thuộc giáo xứ Sơn Trà chính thức được nâng lên hàng giáo xứ với tên gọi là giáo xứ Chợ Chiều (giáo xứ Thánh Giuse Lao Công) thuộc giáo hạt Hội An, tách khỏi giáo xứ mẹ Sơn Trà. Theo thống kê mới đây, giáo xứ hiện có khoảng 550 giáo dân, đa phần là người lao động phổ thông, sống trải đều trên 5 phường của quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. 

Từ ngày thành lập, cộng đoàn dân Chúa nơi giáo xứ đã có những nỗ lực và chương trình quyên góp, tiết kiệm nhiều năm liên tiếp với ước mong có thể tiến hành xây dựng một ngôi nhà thờ giáo xứ tương đối khang trang cùng những cơ sở cho các hoạt động giáo lý, tông đồ giáo dân, xứng hợp là nơi tôn vinh thờ phượng Thiên Chúa và nơi qui tụ gặp gỡ yêu thương.

Sáng 01/5/2018, cộng đoàn giáo xứ Chợ Chiều vui mừng đón tiếp Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục giáo phận đến hiệp dâng thánh lễ mừng bổn mạng Giuse lao công và cử hành nghi thức làm phép và đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi thánh đường mới của giáo xứ, qua đó, đánh dấu bước chuyển mình và đặt nền tảng cho sự phát triển sau này của giáo xứ Thánh Giuse Lao Công. 

Sau ba năm khởi công và xây dựng, ngôi thánh đường mới đã hoàn thành và sẽ được cung hiến vào ngày 01/5/2021, nhằm ngày lễ Thánh Giuse lao công, quan thầy giáo xứ. 

Thánh đường tọa lạc ở một vị trí hết sức đặc biệt, gần với khu công nghiệp thủy sản và nơi các âu thuyền cảng cá nên ở đây có một đặc thù hết sức thú vị…

Cư ngụ trong khu vực đa phần là các hộ dân thuộc diện lao động phổ thông. Sự gần gũi và giản dị của cha xứ đã xóa đi khoảng cách vô hình giữa đoàn chiên và người mục tử. Cha xứ Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thịnh đã làm nhiều người cảm động khi tâm tình: “Giáo xứ chúng con nhỏ bé về cơ sở vật chất, về khả năng tài chính, nhỏ bé về số lượng giáo dân, nhưng lớn về anh chị em lương dân sống chung quanh để cộng đoàn cố gắng sống yêu thương, đi ra vùng ngoại biên là bà con anh chị em đang sống cận kề, đem Chúa đến với họ như lời nhắn nhủ thường xuyên của Đức Thánh Cha Phanxicô”. 

Ngoài cử hành mục vụ, giáo xứ Chợ Chiều còn là chốn gặp gỡ, giao lưu, cổ vũ những sinh hoạt nhân văn thăng tiến con người, có thể nói để có thể cảm nhận rõ nét được nhịp đập của giáo xứ, chúng ta nên ghé thăm và tham dự thánh lễ tại ngôi thánh đường mới này. Ngôi thánh đường được xây dựng với phong cách kiến trúc châu Âu, khoác lên mình bộ áo bằng đá sa thạch, cũng là nơi dừng chân của nhiều ngư dân vượt biển vươn khơi khi trở về, là điểm checkin của nhiều bạn trẻ, nơi chứng dám cho nhiều cặp đôi bằng những bộ ảnh cưới rất đẹp bên thánh đường.

ĐỨC TRINH
Thông tin khác:
Tổng tuyển cử đầu tiên (1946) (06/05/2021)
Sáu đan sĩ Xitô tử đạo được phong chân phước (06/05/2021)
Kiên Giang: Các tổ chức tôn giáo tích cực phối hợp bảo vệ môi trường (05/05/2021)
Giáo xứ Việt Nam trên đất nước Mỹ (04/05/2021)
Nhữn dấu chỉ Bí tích (29/04/2021)
Cần xem xét lại kiến nghị tăng giá trần vé máy bay (29/04/2021)
Tâm tình từ giáo xứ Xuân Bảng (28/04/2021)
Hành vi bị cấm trong vận động bầu cử, điểm mới trong công tác bầu cử (27/04/2021)
Hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (27/04/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log