Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII sẽ được tổ chức trong các ngày 28, 29 và 30/9/2009 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội. Tham dự đại hội có 1.300 đại biểu, trong đó có 989 đại biểu chính thức và 311 đại biểu khách mời. Thành phần đại biểu dự có 330 đại biểu là Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá VI; 92 đại biểu của các tổ chức thành viên của Mặt trận ở Trung ương; 469 đại biểu do đại hội Mặt trận các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cử ra; 98 đại biểu do Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ định; 41 Đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài (trong đó có 13 người là Ủy viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VI). Cơ cấu có 262 đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm tỉ lệ 26,49%; 160 đại biểu là tín đồ và chức sắc các tôn giáo chiếm tỉ lệ 16,17%; 278 đại biểu là nữ chiếm tỉ lệ 28,11%; 479 đại biểu là người ngoài Đảng chiếm tỉ lệ 48,43%; 157 đại biểu là người có học học vị thạc sỹ, tiến sĩ chiếm tỉ lệ:15,87%; 629 đại biểu có trình độ đại học và trên đại học chiếm tỉ lệ: 63,59%; 60 đại biểu là các nhà doanh nghiệp, thuộc các thành phần kinh tế chiếm tỉ lê 6,06%; 380 đại biểu có trình độ cao cấp, cử nhân lý luận chính trị chiếm tỉ lệ:38,42%; 249 đại biểu là cán bộ Mặt trận chuyên trách các cấp chiếm tỉ lệ 25,17%; đại biểu cao tuổi nhất là Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam (92 tuổi); đại biểu trẻ tuổi nhất là bà Vũ Thị Xưa, dân tộc Pà Thẻn, Bí thư Chi đoàn Thanh niên thôn Nặm O, xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang (19 tuổi).

Tham dự đại hội còn có 4 đoàn đại biểu nước ngoài: Đoàn đại biểu Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân Trung quốc; Đoàn đại biểu Mặt trận Lào xây dựng đất nước; Đoàn đại biểu Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia; Đoàn đại biểu Uỷ ban Bảo vệ cách mạng Cu Ba và trên 100 đại biểu đại diện các Đại sứ quán của các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
Chủ đề của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII là "Nâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", đại hội lần này làđợt sinh hoạt chính trị của toàn Đảng, toàn quân và toàn thể nhân dân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Điểm mới của Đại hội lần này là lần đầu tiên đại hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tổ chức tuần tự từ cấp cơ sở đến toàn quốc: Đại hội Mặt trận cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) từ quý II đến quý III năm 2008; Đại hội Mặt trận cấp huyện (huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) từ quý IV năm 2008 đến quý I năm 2009; Đại hội Mặt trận cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) từ quý I đến quý II năm 2009. Tại đại hội ngoài việc thảo luận tại Hội trường chính, các đại biểu thảo luận tại 5 trung tâm nhằm tìm giải pháp để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận trong nhiệm kỳ 2009 – 2014. Đại hội sẽ phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lập thành tích chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước và ra lời kêu gọi các tầng lớp nhân dân ở trong nước và ở nước ngoài đoàn kết, đồng tâm hiệp lực cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân phát huy cao độ lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, đồng lòng chung sức thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh"