Tin tức - Hoạt động

Nét đổi mới ở các vùng có đạo

Cập nhật lúc 21:36 18/09/2009

Thôn Dương Sơn là một trong 12 thôn của xã Hương Toàn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là vùng dân cư Thiên Chúa giáo toàn tòng với 228 hộ, 1017 nhân khẩu. Người dân trong thôn sống chủ yếu sản xuất nông nghiệp độc canh cây lúa và chăn nuôi. Tuy gặp nhiều khó khăn về thời tiết, thiên tai lũ lụt, dịch bệnh gia súc, gia cầm… nhưng với tinh thần vượt khó khăn trong lao động sản xuất, đồng bào Hương Sơn đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tích cực thực hiện các chủ trường chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, dồn điền đổi thửa, mở rộng phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ cho nông nghiệp và sinh hoạt… Nhờ vậy, tỷ lệ hộ khá trong thôn ngày càng tăng, hộ nghèo giảm từ 19% năm 2004 xuống còn 12% năm 2008, thu nhập bình quân đạt 26 triệu đồng/hộ/năm và trong thôn xuất hiện nhiều hộ điển hình nông dân sản xuất giỏi.

Đời sống vật chất được nâng lên, nhân dân trong thôn tích cực triển khai các phong trào xây dựng nông thôn mới. Bằng phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, với giá trị trên 200 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 60 triệu đồng và hàng ngàn ngày công lao động, các công trình như đường bê tông nông thôn, kênh mương thủy lợi, trường học mẫu giáo, cổng chào thôn và các xóm được hoàn thành, tạo ra bộ mặt mới cho vùng thuần nông… Ngoài ra, công tác đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện “Bác ái – yêu người” cũng được người dân tích cực hưởng ứng. Trong những năm qua, trong thôn đã vận động xây dựng được 4 nhà tình thương cho hộ nghèo, vận động giúp đỡ cho 70 gia đình khó khăn với số tiền trên 35 triệu đồng… Các phong trào khuyến học, khuyến tài, xã hội hóa giáo dục được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Dương Sơn đã vận động xây được trường mẫu giáo bán trú trị giá trên 250 triệu đồng, hỗ trợ thêm tiền lương cho các cô giáo 400 nghìn đồng/tháng, hỗ trợ ăn trưa cho mỗi cháu 120 nghìn đồng.
Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình, chương trình an toàn giao thông đã được triển khai đồng bộ, đem lại kết quả rõ nét. Các vụ việc nổi cộm về hình sự, vi phạm pháp luật, tranh chấp khiếu kiện không xảy ra. Các vụ việc nhỏ trong thôn xóm được giải quyết bằng phương pháp hòa giải ngay tại gia đình và cộng đồng dân cư. Tình hình an ninh chính trị tại Dương Sơn luôn ổn định, nhân dân luôn tin tưởng vào chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cùng nhau thực hiện tốt các nghĩa vụ của người công giáo có đạo, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng phát triển, góp phần xây dựng nông thôn ngày càng giàu đẹp. Nhờ vậy, 100% các gia đình đều đạt gia đình văn hóa.
Trên 50% số hộ gia đình có thu nhập từ 250-350 triệu đồng/năm
Thôn Đức Lễ B, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông có tổng số 124 hộ với 623 nhân khẩu, hầu hết là đồng bào người kinh theo đạo Công giáo. Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, chính quyền địa phương, các đoàn thể phối hợp với tổ chức tôn giáo có chức sắc, chức việc trong giáo họ đã tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt 6 nội đung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, sống tốt đời đẹp đạo làm cho đời sống vật chất và tinh thần của người dân nơi đây có nhiều thay đổi, làm cho bộ mặt nông thôn vùng xã đạo ngày càng đổi mới.
Nhờ thực hiện tốt việc vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, đến nay, trong thôn không còn hộ đói, không có hộ nghèo; thu nhập bình quân đầu người trong thôn 15 triệu đồng/người/năm; trên 50% tổng số hộ có thu nhập bình quân 250 – 350 triệu đồng/năm. Điển hình như ông Nguyễn Duy Trung, thu nhập hàng năm từ cây cà phê đạt 700 – 800 triệu đồng. Đời sống phát triển, bà con có điều kiện đầu tư cho sản xuất và đời sống. Đến nay trong thôn có 85% nhà cửa đã được xây kiến cố.
Ngoài vận động bà con đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, nơi đây, Mặt trận phối hợp với ban tự quản thôn, các tổ chức thành viên phát huy vai trò dòng họ, giáo họ linh mục tổ chức sinh hoạt đều đặn ở khu dân cư, lồng ghép để tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho mọi người dân. Hàng ngày bà con đi lễ ở nhà thờ, linh mục đã lồng ghép vào bài giảng nhắc nhở chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước để nhân dân biết “sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”. Trong thôn còn tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Chính vì vậy, việc đấu tranh phòng chống tội phạm, phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, an ninh trong thôn luôn được giữ vững.
Nhân dân trong thôn cùng với các ban, ngành, đoàn thể, giáo họ đạo rất quan tâm đến các hoạt động về với cuội nguồn, truyền thống dân tộc, đưa công tác này đến từng hộ gia đình, phối hợp tổ chức tôn giáo, giáo họ học tập thư chung của hội đồng giám mục Việt Nam “giáo dục hôm nay, xã hội giáo hội ngày mai” cho nên 100% trẻ em trong thôn đều được đến trường đúng độ tuổi. Thôn và các giáo họ đạo chú trọng xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, hàng năm có gần 10 triệu đồng phát thưởng động viên các cháu có thành tích trong học tập. Hiện nay trong thôn Đức Lễ B có 35 em đang học các trường đại học, cao đẳng…
Nhiều năm liền là khu dân cư tiến tiến cấp tỉnh
Khu dân cư 11 thuộc phường Lộc Phát, thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng là khu dân cư vùng công giáo toàn tòng thuộc giáo xứ Gioan, giáo hạt Bảo Lộc. Đây là một khu phố trẻ vùng ven thị xã, được tách ra từ giáo xứ Thánh Mẫu nên hầu hết các gia đình trẻ và nhiều vùng, miền về định cư lập nghiệp. Hiện nay, toàn khu phố có 451 hộ, l.757 nhân khẩu, 94% đồng bào theo đạo thiên chúa. Tuy là khu phố, song đời sống kinh tế của địa phương lại chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi, hộ kinh doanh và dịch vụ chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ, không đáng kể.
Tuy đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng nhân dân ở đây luôn biết đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo. Mọi hoạt động ở địa phương đều có sự phối hợp với hoạt động tôn giáo phù hợp với nguyện vọng của nhân dân nhằm xây dựng khu dân cư ổn định và phát triển. Nhờ vậy, đời sống vật chất của người dân không ngừng được cải thiện. Đến nay, khu dân cư đã không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần hàng năm. Đặc biệt từ năm 2005 đến nay, khu phố liên tục đạt danh hiệu khu phố văn hoá cấp tỉnh.
Về đời sống tinh thần, bà con luôn nhận được sự giúp đỡ và hợp tác của các vị linh mục và chức việc trong giáo xứ. Ngoài việc giảng đạo, hành lễ, chăm lo đời sống tinh thần cho các giáo dân, các linh mục còn luôn quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội, giúp giáo dân vượt khó, thoát nghèo, động viên các học sinh nghèo học giỏi… Các linh mục còn thường xuyên cộng tác với khu phố tu sửa các con đường do sự đóng góp kinh phí của nhân dân, trao tặng các phần quà cho các gia đình hoạn nạn, neo đơn, rao giảng các điều hay lẽ phải. Những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng luôn được các linh mục nhắc nhở, động viên nhân dân thực hiện theo phương châm “sống phúc âm trong long dân tộc”…
Nhìn chung, khu phố 11 của phường Lộc Phát đã biết vận dụng và phát huy sức mạnh, biết kết hợp đạo và đời để xây dựng và phát triển khu phố về mọi mặt, tạo sức mạnh tổng hợp để nhân dân địa phương không ngừng vươn lên trong thời kỳ hội nhập. Trong thời gian tới, cán bộ và nhân dân khu phố sẽ quyết tâm giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng khu dân cư tiên tiến để xứng đáng là khu dân cư văn hoá tiêu biểu của địa phương vùng Tây Nguyên Nam Trung Bộ.
Lê Thị Cúc
Báo điện tử Đảng CSVN
Thông tin khác:
Họp báo về Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VII (18/09/2009)
Giáo xứ Châu Long - Điểm sáng về sự hoà hợp giữa đạo và đời (17/09/2009)
Quỹ vì trẻ em khuyết tật (17/09/2009)
Họp báo thành lập 'Quỹ vì trẻ em khuyết tật' (15/09/2009)
Bài phát biểu của Lm. Phan Khắc Từ tại cuộc họp báo ra mắt Chương trình gây “Quỹ vì Trẻ em Khuyết tật” (11/09/2009)
Lễ tấn phong Giám mục giáo phận Phát Diệm (09/09/2009)
Phước tại thiên - phước tự tâm! (26/08/2009)
Xóm đạo ngày vui (25/08/2009)
Phải là một công dân tốt (25/08/2009)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log