Tin tức - Hoạt động

Người Công giáo huyện Đa Huoai xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Cập nhật lúc 06:09 19/05/2022
Ban Đoàn kết Công giáo huyện Đạ Huoai, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội.
Ban Đoàn kết Công giáo huyện Đạ Huoai, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội.

Ban Đoàn kết Công giáo huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức Đại hội đại biểu Người Công giáo huyện Đạ Huoai xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội diễn ra nghiêm túc, phấn khởi với sự tham dự của 75 đại biểu chính thức và 15 đại biểu khách mời.

Là huyện cửa ngõ của tỉnh Lâm Đồng, địa hình phức tạp, chung quanh là đồi núi bao bọc, Đạ Huoai có 3 giáo xứ: Mađaguôi, Đạm M’ri và Phaolô Phước Lộc. Các giáo xứ đều có nhiều dân tộc cùng sinh sống, việc phát triển kinh tế chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.

Trong nhiệm kỳ qua, đồng bào Công giáo huyện Đạ Huoai đã phát huy, khai thác được tiềm năng, thế mạnh, ý chí tự lực, tự cường trong thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sau thu hoạch để tăng năng suất, chất lượng và giá trị của nông sản, nâng cao thu nhập, góp phần nâng đời sống.

Bên cạnh đó, đồng bào Công giáo huyện Đạ Huoai dành nhiều quan tâm đến các lĩnh vực giáo dục, y tế, từ thiện. Toàn huyện có 02 trường mầm non tư thục do các nữ tu phụ trách, được đánh giá là có uy tín và chất lượng tốt. Trong giai đoạn vừa qua, đồng bào Công giáo đã tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài với số tiền 500 triệu đồng. Ban Đoàn kết Công giáo huyện gửi sách vở, quà tặng khích lệ các em học sinh, nhất là học sinh thuộc hộ nghèo người dân tộc thiểu số. Trong đại dịch COVID19, đồng bào Công giáo tích cực tham gia ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng chống dịch do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh.

Thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, đồng bào Công giáo trong huyện tích cực tham gia “Ngày Chủ nhật xanh”; tham gia làm điểm “Mô hình tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng đô thị văn minh”. Tính đến nay toàn huyện có 02 giáo xứ; 17 giáo họ được công nhận Khu dân cư văn hóa; 90% gia đình Công giáo trong huyện đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Phát biểu tại Đại hội, ông Trương Đình Căn- Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn Kết Công giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Quốc Phi-Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đạ Huoai đánh giá cao các kết quả thi đua yêu nước mà Ban Đoàn kết Công giáo và đồng bào Công giáo huyện Đạ Huoai đã đạt được, nhất là trong vận động đồng bào Công giáo huyện thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời, đẹp đạo”do Trung ương Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động. Ông Nguyễn Quốc Phi mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của Ban Đoàn kết Công giáo, các vị linh mục, chức việc và giáo dân để thực hiện tốt các chương trình hành động, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động.

Đại hội đã hiệp thương, suy cử 15 vị tham gia Ban Đoàn kết Công giáo huyện Đạ Huoai, nhiệm kỳ 2022- 2027. Linh mục Lê Anh Tài- Chánh xứ Đạm M’ri được Đại hội tín nhiệm suy cử tiếp tục làm Trưởng ban Đoàn kết Công giáo huyện.

Tại Đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đạ Huoai đã khen thưởng cho 01 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện Đạ Huoai lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022”.
 
Trương Đình Căn
Thông tin khác:
Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM thăm, chúc mừng Phật đản Phật lịch 2566 (17/05/2022)
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục và Ban trị sự Phật giáo Thanh Hóa (17/05/2022)
Hội nghị triển khai công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông (16/05/2022)
Nâng cao hiệu quả phối hợp bảo vệ môi trường tại Đồng Nai (15/05/2022)
Phật giáo đồng hành cùng sự phát triển của Thủ đô (15/05/2022)
Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực thăm chúc mừng Phật đản tại Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng (13/05/2022)
Giáo xứ Suối Nho - Sống đạo giữa đời (14/05/2022)
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gửi thư chúc mừng Đại lễ Phật đản (13/05/2022)
Hội nghị lần thứ XII Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (13/05/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log