Tin tức - Hoạt động

Nâng cao hiệu quả phối hợp bảo vệ môi trường tại Đồng Nai

Cập nhật lúc 06:36 15/05/2022
Cộng đồng Công giáo tỉnh Đồng Nai đã có nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Ảnh: CTV
Cộng đồng Công giáo tỉnh Đồng Nai đã có nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Ảnh: CTV

Trên cơ sở Chương trình liên tịch về phối hợp hành động bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 - 2020 được ký kết, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và các địa phương tổ chức các hoạt động thiết thực góp phần bảo vệ môi trường.

Lan tỏa

Tính chung trong giai đoạn 2016- 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã phối hợp tổ chức được các hoạt động bảo vệ môi trường có tính lan tỏa cao gồm: hơn 100 buổi mít tinh với hơn 1 triệu lượt người dân địa phương tham dự; 30.000 đợt tuyên truyền, vận động được hơn 2,5 triệu lượt người tham gia; tổ chức hơn 300 lớp tập huấn, hội thi, hội thảo thu hút khoảng 50.000 người tham dự; phát động hàng ngàn đợt ra quân làm vệ sinh, thu hút hàng triệu lượt người tham gia; trồng và chăm sóc hơn 2,5 triệu cây xanh các loại; thu dọn hơn 50.000 m3 rác thải, thu đổi hơn 10.000 tấn chất thải rắn thông thường và nguy hại; khai thông, nạo vét kênh, mương, cống rãnh nội đồng được hơn 500 km; tu bổ, sửa chữa hàng trăm km đường giao thông và mương thoát nước; lắp đặt và sửa chữa khoảng 2.400 túi biogas xử lý chất thải trong chăn nuôi; tu bổ, sửa chữa hang ngàn công trình phúc lợi khác phục vụ cho hoạt động sinh hoạt của người dân… Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Đồng Nai đã phối hợp huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng trên địa bàn thông qua nhiều phong trào như: Ngày Chủ Nhật xanh - sạch - đẹp; mô hình trường học xanh, phường, xã thân thiện môi trường; tuyên truyền, vận động người dân tham gia quản lý hoạt động tự quản về giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu dân cư.

Ngoài ra, với sự hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn đã chung tay thực hiện tốt Chương trình phối hợp Phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (giai đoạn 2016-2021). Đến nay có 151 mô hình tham gia bảo vệ môi trường tại các cơ sở thờ tự, vùng đồng bào các tôn giáo được xây dựng và duy trì. Để tiếp tục phát huy hiệu quả từ chương trình này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đặt ra mục tiêu có 100% tổ chức trực thuộc tích cực tham gia chương trình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; 100% các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo đều biết đến chương trình và hưởng ứng chương trình. Các cơ sở tôn giáo đều hưởng ứng xây dựng môi trường cơ sở thờ tự gắn với cộng đồng dân cư xanh - sạch - đẹp.

Nâng cao hiệu quả phối hợp​

Theo đánh giá của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, các hoạt động trên đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, trở thành thói quen thân thiện với môi trường; từng bước cải thiện chất lượng môi trường ở một số khu vực trọng điểm.

Trên cơ sở Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Bộ TN&MT về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021 - 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường, định hướng các nội dung trong tâm trong các cuộc vận động về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên và cộng đồng dân cư trong các hoạt động bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên để phục vụ mục tiêu phát triển bền vững; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường trong các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT cũng sẽ phối hợp thường xuyên với Mặt trận Tổ quốc cập nhật các chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường để phổ biến rộng rãi đến cộng đồng dân cư; xây dựng các chương trình truyền thông môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng, gắn kết chặt chẽ với các đợt phát động hưởng ứng các tuần lễ về bảo vệ môi trường; nâng cao ý thức trách nhiệm và hành động thực tiễn của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng về bảo vệ môi trường bằng nhiều hình thức với nội dung hướng đến từng nhóm đối tượng cụ thể.

An Luých
Thông tin khác:
Phật giáo đồng hành cùng sự phát triển của Thủ đô (15/05/2022)
Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực thăm chúc mừng Phật đản tại Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng (13/05/2022)
Giáo xứ Suối Nho - Sống đạo giữa đời (14/05/2022)
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gửi thư chúc mừng Đại lễ Phật đản (13/05/2022)
Hội nghị lần thứ XII Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (13/05/2022)
Giáo hội Báp - Tít Việt Nam chào thăm Trung ương Ủy ban MTTQ Việt Nam (12/05/2022)
Hà Nam: Đồng bào Công giáo tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, tham gia bảo vệ môi trường (12/05/2022)
Thúc đẩy quan hệ Việt Nam và Tòa thánh Vatican phát triển (11/05/2022)
Hội thảo đời sống sinh viên (11/05/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log