Tin tức - Hoạt động

Người công giáo Thủ đô xây dựng gia đình văn hóa

Cập nhật lúc 08:34 04/11/2009

 

Tốt đời, đẹp đạo
 
"Sống tốt đời, đẹp đạo, đơn giản là phải mến Chúa và yêu người, phải làm sao để gia đình mình là một gia đình công giáo tốt" - đây là phương châm sống của bà Nguyễn Thị Mùi, ở họ giáo Phú Gia, xứ Thượng Thụy thuộc phường Phú Thượng, quận Tây Hồ. Vừa là giáo lý viên, vừa là tổ trưởng tổ phụ nữ 13, cụm 2 của phường Phú Thượng, "vai" nào bà Mùi cũng cố gắng thực hiện cho tốt. Từ những việc nhỏ như ai đó không giữ vệ sinh chung, vứt rác ra đường đến việc gia đình anh A, chị B mất đoàn kết hay các cháu không thuộc bài giáo lý, lớn hơn là việc xây dựng kiến thiết trong nhà thờ… bà Mùi đều thu xếp thời gian, tham gia giải quyết ổn thỏa. Bà tích cực vận động bà con giáo dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phát huy truyền thống của người công giáo, kính Chúa, yêu nước, làm tròn nghĩa vụ công dân, sống bác ái, yêu thương, cùng giúp đỡ nhau. Bà Mùi tâm sự: "Hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn, dù lương hay giáo nhưng cùng một tổ dân phố, lúc ốm không hỏi thăm, lúc mất không phúng viếng thì gọi gì là tình làng, nghĩa xóm".
Không chỉ "hay" việc hội, bà Mùi quan niệm, phải làm kinh tế gia đình thật giỏi để có điều kiện phục vụ tốt cả giáo hội và xã hội. Gia đình bà có nghề truyền thống trồng hoa đào, với khoảng 600 gốc, mỗi năm cũng đem lại nguồn thu trên dưới 100 triệu đồng. Bà thường cùng chị em trong tổ phụ nữ trao đổi kỹ thuật trồng đào sao cho đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. Gắn kết việc thực hiện lời Chúa dạy với các nội dung, tiêu chuẩn của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", bà Nguyễn Thị Mùi đã góp sức cùng họ giáo Phú Gia xây dựng xứ họ đạo trở thành xứ họ đạo tiên tiến, với hơn 90% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, xứ đạo bây giờ đã có nhiều nhà cao tầng, số hộ có đời sống khá, giàu ngày càng tăng.

Chăm lo cho cộng đồng 

Trưởng ban Hành giáo giáo họ Sơn Lộc kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Sơn Lộc, thuộc giáo phận Hưng Hóa Nguyễn Kim Oanh, ở xã Trung Sơn Trầm (TX Sơn Tây) cũng là một nhân tố tích cực trong phong trào "Người công giáo Thủ đô xây dựng gia đình văn hóa". Thôn Nhà thờ của ông đã được công nhận danh hiệu Thôn văn hóa, liên tục nhiều năm qua không có tệ nạn xã hội, ma túy; gia đình ông được công nhận là Gia đình văn hóa tiêu biểu. Không chỉ hoàn thành trọng trách được giao, mỗi khi cha xứ đi vắng, ông Oanh còn chu tất mọi hoạt động cộng đồng. Và điều đáng quý nhất ở con người này chính là tinh thần đoàn kết, chăm lo cho mọi người. Sau khi xuất ngũ, trở về địa phương, ông Oanh nung nấu ý chí làm giàu. Tận dụng kiến thức và sự khéo léo của đôi tay, ông mở một xưởng mộc nhỏ, ban đầu đóng các loại tủ, bàn ghế và đồ dùng gia đình bằng dụng cụ thô sơ. Dần dà, xưởng mộc của ông đã được trang bị máy móc, ngày một phát triển, có tiếng khắp vùng, giải quyết việc làm với thu nhập từ 1,8 đến 2 triệu đồng/người/tháng cho 8 lao động. Ông Oanh còn tận tình dạy nghề cho hàng chục lao động khác; đồng thời vận động các hộ khá giả cùng giúp đỡ các hộ nghèo bớt khó khăn.
 
Ông Nguyễn Văn Tân, ở thôn công giáo toàn tòng An Mỹ, xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên luôn quan niệm, đã là gia đình văn hóa mọi mặt đều phải mạnh. Mạnh dạn vay vốn ngân hàng, ông Tân đầu tư kinh doanh các mặt hàng như sập gụ, tủ chè, câu đối, cây cảnh, mở 3 cửa hàng tạp hóa, mỗi năm cho thu nhập hơn 100 triệu đồng. Với nguồn thu nhập này, ông Tân không chỉ nuôi dạy 5 con ăn học thành đạt mà còn có điều kiện ủng hộ các quỹ từ thiện, tham gia giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn.
 
Mỗi người mỗi cách làm khác nhau, những người công giáo ở Thủ đô Hà Nội đang "Sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng văn hóa, xây dựng họ đạo tiên tiến", thiết thực kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Hà Nội Mới
Thông tin khác:
Đã ổn định tình hình về tin đồn Đức Mẹ hiển linh ở giáo xứ Phúc Thành (Đắk Nông) (03/11/2009)
Cái mới trong cách nhìn của Vaticanô II về Giáo hội (CÁI MỚI VẪN CHƯA CŨ) (23/10/2009)
Cái mới trong cách nhìn của Vaticanô II về Giáo hội (NHÃN QUAN CỦA VATICANÔ II) (23/10/2009)
Khuôn mặt nào cho linh mục tương lai ? (23/10/2009)
Cái mới trong cách nhìn của Vaticanô II về Giáo hội (CÁCH NHÌN VỀ GIÁO HỘI TRƯỚC VATICANÔ II) (23/10/2009)
“Nếp sống đạo của người Công giáo Việt Nam” (15/10/2009)
Chiến đấu chống đói nghèo là một vấn đề liên quan đến đức tin (15/10/2009)
Ơn Toàn xá trong Năm Thánh 2010 (Phụ lục Thư Công bố Năm Thánh 2010) (14/10/2009)
Thư Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa công bố Năm Thánh 2010 (14/10/2009)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log