Tin tức - Hoạt động

NHỮNG VIỆC MỤC VỤ ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG PHANXICÔ

Cập nhật lúc 21:59 15/03/2013

 Cha Lombardi, trưởng phòng Báo Chí của Tòa Thánh, nhận định: Đức tân Giáo hoàng Phanxicô sống rất giản dị, dùng cách tiếp cận mục vụ vào sứ vụ của mình và là một con người cầu nguyện. Cha Thomas Rosica, trợ lý tiếng Anh cho Văn phòng Báo chí Tòa Thánh Vatican, nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo bất thường hôm 13 tháng 3, rằng Cha vừa nói chuyện với Đức tân Giáo hoàng Phanxicô hôm Chủ Nhật tuần rồi. Ngài cảm nhận một thái độ ân cần, thân ái và cởi mở nơi Đức tân Giáo Hoàng vừa đắc cử.

 
Đức tân Giáo hoàng Dòng Tên “có một tầm nhìn quốc tế, sẵn sàng phục vụ bất cứ nơi nào có nhu cầu”. Cha Lombardi cũng thuộc Dòng Tên và ngài cho biết chính mình cũng cảm nhận cú sốc cá nhân khi biết có một Đức Giáo Hoàng Dòng Tên, ngài nói thêm: “các tu sĩ Dòng Tên nghĩ họ là những người đầy tớ với sứ mệnh phục vụ, chứ không phải nắm giữ một quyền bính trong Giáo Hội".
 
Một trong những việc đầu tiên Đức tân Giáo hoàng Phanxicô làm là gọi điện thoại cho Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI. Ngài sẽ tới biệt diện Castel Gandolfo để viếng thăm Đức nguyên Giáo Hoàng trong một ngày tới đây. Đây sẽ lầ một chuyến thăm mang nhiều ý nghĩa.
 
Ngày thứ Năm 14 ngày 3, Đức tân Giáo hoàng Phanxicô đã đi viếng Đền thờ Đức Bà Cả ở Rôma để cầu nguyện cho Giáo hội và cho sứ vụ của mình. Đức Tân Giáo Hoàng được Đức Hồng y Giám quản Roma Agostini Vallini tháp tùng và được Đức Hồng y Santos Abril y Castelló, Giám quản Đền thờ, cùng với các kinh sĩ Đền thờ và các cha dòng Đa Minh giải tội, các tu sĩ Phanxiô coi nhà thánh, chào đón. Hiện diện tại đây cũng có Đức Hồng y Bernard Law, nguyên Giám quản Đền thờ Đức Bà Cả và Đức TGM Georg Gaenswein, Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng.
 
Sau khi đặt vòng hoa trên bàn thờ và cầu nguyện riêng lối 10 phút trước tượng ảnh Đức Mẹ là Phần Rỗi của dân Roma tại nhà nguyện Paolina, Đức Tân Giáo Hoàng Phanxicô đã viếng thánh tích Máng Cỏ ở dưới bàn thờ chính và viếng Nhà Nguyện Sistina nơi có bàn thờ mà thánh Ignatio Loyola đã dâng thánh lễ đầu tiên vào lễ Giáng Sinh. Ngài cũng kính viếng di hài thánh Piô V Giáo Hoàng tại cùng nhà nguyện.
 
Tiếp đến, Đức Tân Giáo Hoàng chào thăm từng vị kinh sĩ và các cha giải tội, và nhân viên. Trên đường về Vatican, Đức Tân Giáo Hoàng đã dừng lại tại nhà trọ giáo sĩ quốc tế ở đường Scrofa số 70 để lấy hành lý. Đây là nơi ngài trọ trong những ngày trước khi vào mật nghị. Trước khi rời nơi đây, Đức Tân Giáo Hoàng đã trả tiền trọ những ngày trước đó để làm gương. Nhân viên từ chối không dám lấy nhưng ngài ép phải lấy và nói rằng ”Đây là tiền trọ của tôi trong tư cách là Hồng Y”.
 
Thánh lễ bế mạc Mật tuyển viện đã được cử hành long trọng với sự Chủ tế của Đức tân Giáo Hoàng vào lúc 17g00 thứ Năm ngày 14 tháng 3 tại Nhà nguyện Sistine – nơi đã diễn ra Mật Tuyển Viện trong những ngày vừa qua.
 
Trong Thánh lễ đặc biệt và đầy cảm động này, Đức tân Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng mọi tín hữu - bao gồm cả các giám mục, hồng y và giáo hoàng - phải công bố Chúa Giêsu chịu đóng đinh để là Kitô hữu đích thực. “Nếu chúng ta có thể xây dựng rất nhiều thứ mà không tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô, thì thật sai lầm. Chúng ta sẽ trở thành một tổ chức phi chính phủ đáng thương, chứ không phải là Giáo Hội - Hiền Thê của Chúa Kitô”. Ngài nhấn mạnh trong bài giảng “Ai không cầu nguyện với Thiên Chúa thì đã cầu nguyện với ma quỷ”.
 
Ngài khẳng định rằng chủ đề chung cho cả 3 bài đọc Thánh Kinh trong Thánh lễ "là hoán chuyển: Bài đọc 1: hoán chuyển do bước đi; Bài đọc 2: hoán chuyển trong việc xây dựng; và Bài Tin Mừng: hoán chuyển do thống hối. Bước đi, xây dựng, thống hối". "Tuy nhiên, đó không phải là một điều dễ dàng", ngài lưu ý.
 
"Bước đi, xây dựng, thống hối, đôi khi có những cú sốc, có những phong trào, những khoảnh khắc không thích hợp cho cuộc hành trình của chúng ta. Đó là những phong trào kéo chúng ta lùi về phía sau".
 
Đức Giáo hoàng Phanxicô trở lại suy nghĩ của ngài theo Tin Mừng Thánh Matthêu, trong đó Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là Đức Kitô. "Phêrô đã tuyên xưng Chúa Kitô, nói rằng 'Ngài là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống'. Tôi nói sẽ theo Ngài nhưng không nói về Thánh giá! Không liên hệ gì với việc ấy. Tôi sẽ theo Ngài với những trách nhiệm khác mà không có Thánh giá", ngài mô tả phản ứng của Phêrô.
 
"Và, chúng ta bước đi thế nào nếu không có Thánh giá, chúng ta có thể xây dựng được bao nhiêu nếu không có Thánh giá? Và, khi chúng ta tuyên xưng Chúa Kitô mà không có Thánh giá, thì chúng ta không phải là môn đệ của Chúa".
 
Đức Giáo hoàng áp dụng lời của ngài với chính mình và các hồng y: “Chúng ta có thể là các giám mục, linh mục, hồng y và giáo hoàng, nhưng chúng ta không phải là môn đệ của Chúa" nếu chúng ta bỏ Thánh giá lại đàng sau”.
 
Ngài kết thúc bài giảng của mình bằng những lời như sau: “Tôi mong muốn tất cả chúng ta, sau những ngày ân sủng này, phải có can đảm, chính xác là lòng can đảm, bước đi trong sự hiện diện của Chúa, với Thánh giá của Chúa, để xây dựng Giáo Hội trong máu của Chúa đã đổ ra trên thập giá và tuyên xưng vinh quang duy nhất, đó là Đức Kitô chịu đóng đinh. Và, theo cách này, Giáo Hội sẽ tiến về phía trước”.
 
Sau Thánh lễ, Đức Tân Giáo Hoàng đã viếng thăm căn hộ Giáo Hoàng. Căn hộ này đã được niêm phong kể từ khi việc từ nhiệm của ĐGH Biển Đức 16 bắt đầu có hiệu lực vào cuối ngày 28-2 vừa qua.
 
Lúc 11g00 thứ Sáu ngày 15 tháng 3, Đức Tân Giáo Hoàng có buổi tiếp kiến dành cho Hồng y đoàn tại Hội trường Clementine.
 
Thứ Bảy ngày 16 tháng 03, Đức tân Giáo hoàng Phanxicô sẽ tiếp kiến giới truyền thông quốc tế đã phục vụ đưa tin về Mật tuyển viện bầu Giáo hoàng trong suốt những ngày kể từ khi có tin Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI công bố thoái vị. Thông báo này đã làm toàn thể báo giới vui mừng và chào đón bằng một tràng pháo tay trong phòng họp báo.
 
Và vào trưa Chúa Nhật ngày 17 tháng 03, Đức Phanxicô sẽ chủ sự buổi đọc Kinh Truyền Tin lần đầu tiên với đông đảo mọi thành phần Dân Chúa trong tư cách là Giáo Hoàng.
 
Cha Lombardi, trưởng phòng Báo Chí của Tòa Thánh, cho biết Thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của Đức Tân Giáo Hoàng Phanxicô sẽ được tổ chức vào lúc 9g30 giờ Roma ngày 19 tháng 3 sắp tới, lễ kính Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Trinh nữ Maria.
THIÊN ÂN
Tổng hợp
Thông tin khác:
"HABEMUS PAPAM!" - "CHÚNG TA ĐÃ CÓ ĐỨC GIÁO HOÀNG!" (14/03/2013)
VÒNG BỎ PHIẾU THỨ HAI VÀ BA: CHƯA CÓ TÂN GIÁO HOÀNG (13/03/2013)
Làn khói đen đầu tiên báo hiệu chưa có Tân Giáo Hoàng. (13/03/2013)
Khai mạc mật nghị bầu tân Giáo hoàng tại Tòa thánh Vatican (12/03/2013)
PHIÊN HỌP KHOÁNG ĐẠI CUỐI CÙNG CỦA HỒNG Y ĐOÀN (12/03/2013)
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ MẬT NGHỊ BẦU TÂN GIÁO HOÀNG (12/03/2013)
NHÀ SANTA MARTHA ĐÃ SẴN SÀNG CHO CÁC HỒNG Y NGHỈ NGƠI (11/03/2013)
NHÀ NGUYỆN SISTINE, ĐÃ SẴN SÀNG CHO MẬT VIỆN BẦU GIÁO HOÀNG (11/03/2013)
CÔNG BỐ MỘT SỐ CHI TIẾT CỦA MẬT NGHỊ HỒNG Y (11/03/2013)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log