Tin tức - Hoạt động

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Lê Tiến Châu thăm, chúc mừng lễ Phục sinh giáo phận Lạng Sơn- Cao Bằng

Cập nhật lúc 15:37 19/04/2022
Nhân dịp Lễ Phục sinh 2022, ngày 14/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu đã đến thăm, chúc mừng giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu thăm, chúc mừng Đức Giám mục Giuse Châu Ngọc Tri và giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng. Ảnh: Phạm Cường
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu thăm, chúc mừng Đức Giám mục Giuse Châu Ngọc Tri và giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng. Ảnh: Phạm Cường

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các chức sắc, chức việc và đồng bào giáo dân của giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng đón một mùa Phục sinh ấm áp, an lành; đồng thời mong muốn giáo phận sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương để vun đắp cho truyền thống đại đoàn kết tốt đẹp của dân tộc.

Đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề tới sức khỏe và đời sống của nhân dân. “Qua cuộc chiến với đại dịch mới thấy rõ hơn về tình đoàn kết, truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam. Thành công của cuộc chiến này không thể không nhắc tới sự ủng hộ, đồng hành của các chức sắc tôn giáo, đồng bào có đạo”. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

Đánh giá cao giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng động viên đồng bào giáo dân triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu ghi nhận nhiều hộ gia đình sẵn sàng hiến đất để làm đường, xây nhà văn hóa, hỗ trợ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người gặp khó khăn do chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Từ những đóng góp tích cực của giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu tin tưởng, xã hội đang bước vào trạng thái bình thường mới, thích ứng linh hoạt, an toàn, hiệu quả, vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế, giáo phận sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo đến đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào giáo dân; vận động bà con tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, từ đó góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam, Đức Giám mục Giuse Châu Ngọc Tri cho biết, thời gian qua, đồng bào Công giáo tỉnh Lạng Sơn luôn tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động an sinh xã hội với các hoạt động thiết thực; đồng thời khẳng định giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng sẽ tiếp tục đồng hành cùng MTTQ Việt Nam trong các chương trình, hoạt động sắp tới, tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của địa phương...
 
Tiến Đạt
 
Thông tin khác:
ĐTC Phanxicô rửa chân cho các tù nhân và nói “Chúa luôn tha thứ” (19/04/2022)
Một trường Công giáo Campuchia nhận giải thưởng về môi trường (19/04/2022)
Sứ điệp Phục Sinh và phép lành Urbi et Orbi (18/04/2022)
Nhớ hai nhạc sĩ Nghệ An tài ba vừa mất (17/04/2022)
Ngắm cổ vật hoàng cung (16/04/2022)
Giáo phận Ban Mê Thuột hai lần "Trống tòa" (15/04/2022)
Hướng tới Đại hội đại biểu Người Công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII (14/04/2022)
Thánh lễ tạ ơn khởi đầu sứ vụ của Đức tân Giám mục Chính tòa Hải Phòng (14/04/2022)
Đức Thánh Cha tặng xe cứu thương thứ 2 cho Ukraine (13/04/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log