Tin tức - Hoạt động

Về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Cập nhật lúc 06:47 12/07/2021
Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Trong đó, Bộ đề xuất quy định điều kiện về bảo vệ môi trường làng nghề; trách nhiệm của các tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường làng nghề.
Chung tay bảo vệ môi trường. Ảnh: CTV
Chung tay bảo vệ môi trường. Ảnh: CTV

Dự thảo nêu rõ, làng nghề được cơ quan có thẩm quyền quyết định công nhận phải có hạ tầng về bảo vệ môi trường đáp ứng các yêu cầu tại Khoản 1 Điều 56 Luật Bảo vệ môi trường, có phương án bảo vệ môi trường, có tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường làng nghề.
Cụ thể, Khoản 1 Điều 56 Luật Bảo vệ môi trường nêu rõ: Hạ tầng bảo vệ môi trường của làng nghề bao gồm: 1- Có hệ thống thu gom nước thải, nước mưa bảo đảm nhu cầu tiêu thoát nước của làng nghề; 2- Hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung (nếu có) bảo đảm nước thải sau xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; 3- Có điểm tập kết chất thải rắn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường; khu xử lý chất thải rắn (nếu có) bảo đảm quy định về quản lý chất thải rắn hoặc có phương án vận chuyển chất thải rắn đến khu xử lý chất thải rắn nằm ngoài địa bàn.
Phương án bảo vệ môi trường làng nghề do UBND cấp xã xây dựng 5 năm một lần. Trường hợp cần thiết, phương án này được điều chỉnh, bổ sung hằng năm để phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. UBND cấp huyện tổng hợp nhu cầu ngân sách về bảo vệ môi trường làng nghề, báo cáo UBND cấp tỉnh xem xét, phê duyệt; chỉ đạo triển khai các mô hình bảo vệ môi trường làng nghề theo quy định tại Khoản 5 Điều 56 Luật Bảo vệ môi trường.
Theo dự thảo Nghị định, tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường làng nghề được thành lập và hoạt động theo quy chế do UBND cấp xã ban hành có trách nhiệm: Tham gia quản lý, vận hành, duy tu, cải tạo các công trình thuộc hạ tầng bảo vệ môi trường của làng nghề theo phân công của UBND cấp xã; phổ biến, theo dõi, đôn đốc các cơ sở, hộ gia đình sản xuất trong làng nghề thực hiện các quy định bảo vệ môi trường; tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện phương án bảo vệ môi trường làng nghề; hương ước, quy ước có nội dung bảo vệ môi trường; tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục, thói quen mất vệ sinh, có hại cho môi trường; tham gia kiểm tra việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường của cơ sở trong làng nghề khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu… 
Theo một số cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nội dung này rất cần phát huy vai trò phối hợp và vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc. Vì thực tế những năm qua, Mặt trận Tổ quốc đã hướng dẫn thành lập các mô hình tự quản bảo vệ môi trường ở các khu dân cư; đưa nội dung bảo vệ môi trường vào một số cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Chương trình phối hợp về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giữa Mặt trận Tổ quốc, ngành Tài nguyên- Môi trường và các tổ chức tôn giáo. Qua đó, công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn khu dân cư xanh-sạch-đẹp được Mặt trận Tổ quốc các cấp tích cực triển khai thường xuyên. Công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc bảo vệ môi trường từng bước đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Điều này giúp cho nhân dân hiểu rõ hơn về bảo vệ môi trường, tác động của môi trường đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt. 
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cũng đã chỉ rõ một số nội dung trong công tác môi trường tại làng nghề khi phát biểu tại Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập và trao Huân chương Lao động hạng ba cho Hiệp hội Làng nghề hồi cuối năm 2020: Cần có những giải pháp thiết thực, cụ thể để từng bước giải quyết, tiến tới xử lý triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường ở các làng nghề trong thời gian sớm nhất.
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài, nội dung Chương trình phối hợp trong thời gian tới giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ngành Tài nguyên- Môi trường sẽ cập nhật, thể hiện những nội dung mới của Luật bảo vệ môi trường, đặc biệt là vai trò của Mặt trận và các đoàn thể đến tận khu dân cư n
BÙI AN
Thông tin khác:
Quảng Nam "Cái nôi" Hội thánh Tin lành Việt Nam (12/07/2021)
Người Công giáo trong những ngày dịch bệnh (10/07/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp đồng lòng phòng chống dịch Covid-19 (09/07/2021)
Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Mặt trận hai nước Việt Nam - Lào (08/07/2021)
Niềm vui mới ở Sa Đéc (08/07/2021)
Hội sách trực tuyến (07/07/2021)
Các giáo xứ tích cực hành động vì môi trường (06/07/2021)
Mừng kính Tam đa quân nhân tử đạo (06/07/2021)
Người Công giáo Trà Vinh phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng, chốn dịch Covid-19 (05/07/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log