Văn hóa nghệ thuật

Bảo tàng bóng đá

Cập nhật lúc 06:06 01/05/2022
 Bảo tàng Bóng đá Brazil (Sao Paulo, Brazil). Ảnh: CTV
Bảo tàng Bóng đá Brazil (Sao Paulo, Brazil). Ảnh: CTV
Bảo tàng được xây dựng hơn 13 tháng và khánh thành năm 2008 bởi cựu danh thủ huyền thoại Pelé nhân dịp kỷ niệm 50 năm Brazil đoạt danh hiệu vô địch bóng đá thế giới lần đầu tiên vào năm 1958. Tổng số tiền đầu tư cho công trình này lên tới 11,7 triệu EURO đến từ nhiều nguồn quỹ tài trợ khác nhau.

Bảo tàng có tổng diện tích 6.900 m2 với 15 phòng triển lãm chính về lịch sử bóng đá Brazil hơn 100 năm tuổi. Bảo tàng nằm bên sân vận động Paulo Machado de Carvalho - khán đài bóng đá lâu đời nhất của Brazil. Khán đài này từng là địa điểm diễn ra các kỳ World Cup thế giới, hàng năm thu hút lượng người hâm mộ bóng đá khổng lồ từ nhiều nơi trên thế giới.

Bảo tàng được thiết kế để thu hút người hâm mộ World Cup, bóng đá thế giới và nền văn hoá bóng đá Brazil. Cách trưng bày, sắp xếp bên trong bảo tàng tạo nên cái nhìn tổng quan về sự hình thành và phát triển của các câu lạc bộ, những dấu mốc lịch sử Selecao cũng như lịch sử World Cup vô địch (5 lần),...

Bước vào cửa bảo tàng là đoạn tư liệu video, hình ảnh về “Vua bóng đá Pelé” được giới thiệu bằng ba thứ tiếng khác nhau. Phần lớn nội dung trưng bày trong bảo tàng được trình chiếu đa phương tiện và nội dung bằng văn bản được cung cấp bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha. Các hướng dẫn bằng âm thanh cũng có sẵn bằng các ngôn ngữ này. Điểm nhấn nổi bật là những hình ảnh chi tiết về các kỳ World Cup mà tuyển Brazil lên ngôi vô địch. Đó là 5 chuỗi hình ảnh tư liệu sống động mà chủ nhà Brazil chào mừng khách tham quan đến với World Cup 2014. Phòng “Kỷ vật” là nơi trưng bày những hiện vật của bóng đá Brazil, bao gồm trái bóng đầu tiên của đội tuyển quốc gia, hình ảnh lưu niệm các tuyển thủ Brazil, Vua bóng đá Pele với kỷ lục 1.281 trận đấu cho đội tuyển quốc gia,... đặc biệt là những tấm ảnh về chiếc cúp vàng vô địch thế giới đầu tiên của đội tuyển Brazil năm 1958 tại Thụy Điển. Trung tâm của bảo tàng là phòng Hội trường lớn giới thiệu lịch sử hình thành, những bức tranh, video ghi lại hình ảnh các ngôi sao bóng đá quốc tế,…Có một thính phòng là nơi tưởng nhớ thất bại lịch sử của Brazil với tỷ số 1-2 trước đội Uruguay trong trận chung kết World Cup năm 1950 trước 90 ngàn người hâm mộ tại sân vận động Maracaná ở Rio de Janeiro

Bảo tàng bóng đá tiếp đón trung bình khoảng 1.000 khách thăm mỗi ngày và thậm chí 2.000 người mỗi ngày trong thời gian diễn ra World Cup.

ST
Thông tin khác:
Chiên được sống đời đời (28/04/2022)
Người hiện đến ba lần (26/04/2022)
Nhà thờ Đức Mẹ ở Aarhus Đan Mạch (23/04/2022)
Đền thánh tử đạo Haemi (22/04/2022)
Tám ngày sau lại hiện (20/04/2022)
Thánh đường lớn nhất Việt Nam có gì đặc biệt? (16/04/2022)
Chúa Giêsu sống lại (14/04/2022)
Nhà thờ Graha Maria Annai Velangkani, Indonesia (09/04/2022)
Đền Thánh Anrê Phú Yên Phước Kiều (08/04/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log