Văn hóa nghệ thuật

Nhà thờ Đức Mẹ ở Aarhus Đan Mạch

Cập nhật lúc 07:40 23/04/2022


Nhà thờ Đức Mẹ thuộc giáo phận Copenhage (Đan Mạch); được xây dựng từ năm 1877 đến năm 1880.

Nhà thờ được thiết kế theo phong cách Gothic Revival với một tòa tháp cao 53 mét được nâng đỡ bởi các cột trụ và được đỉnh bởi một chóp đồng xanh verdigris mảnh mai. Nhà thờ được thiết kế với 3 gian giữa và một phòng thờ hình vòm theo kiến ​​trúc Gothic dài 40m, rộng 7m. Nhà thờ được trang trí phong phú với cây xanh cách điệu, hoa, thiên thần, ác quỷ, rồng và chim và có các bức tranh ghép thủy tinh tập trung vào sự ra đời của Chúa Giêsu Kitô.
Thông tin khác:
Đền thánh tử đạo Haemi (22/04/2022)
Tám ngày sau lại hiện (20/04/2022)
Thánh đường lớn nhất Việt Nam có gì đặc biệt? (16/04/2022)
Chúa Giêsu sống lại (14/04/2022)
Nhà thờ Graha Maria Annai Velangkani, Indonesia (09/04/2022)
Đền Thánh Anrê Phú Yên Phước Kiều (08/04/2022)
“Du lịch Hà Nội chào 2022” với điểm nhấn Lễ hội khinh khí cầu (07/04/2022)
Cồng chiêng Tây Nguyên và lễ hội cồng chiêng (06/04/2022)
Nam Định: Xóm đạo Tây Cát bức tranh nông thôn mới kiểu mẫu đẹp yên bình, trù phú (05/04/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log