Văn hóa nghệ thuật

Chứng tích chiến tranh

Cập nhật lúc 15:28 09/12/2020
Bảo tàng “Chứng tích chiến tranh” tại đường Võ Văn Tần thành phố Hồ Chí Minh lưu giữ hơn 20.000 tài liệu, hiện vật và phim ảnh, giới thiệu nhiều chuyên đề.
Bảo tàng chứng tích chiến tranh tọa lạc ở số 28 đường Võ Văn Tần, Phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Hải
Bảo tàng chứng tích chiến tranh tọa lạc ở số 28 đường Võ Văn Tần, Phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Hải
Bảo tàng “Chứng tích chiến tranh” tại đường Võ Văn Tần thành phố Hồ Chí Minh lưu giữ hơn 20.000 tài liệu, hiện vật và phim ảnh, giới thiệu nhiều chuyên đề. Như “Sự thật lịch sử”, “Các loại vũ khí và phương tiện chiến tranh xâm lược Việt Nam”, “Chứng tích tội ác chiến tranh và hậu quả chiến tranh xâm lược”, “Nhân dân thế giới ủng hộ nhân dân Việt Nam kháng chiến”, … Các hiện vật máy bay, đại bác, xe tăng, máy chém, “chuồng cọp” ở nhà tù Côn Đảo... hiện rõ hình ảnh Mỹ và tay sai tàn sát, tra tấn, tù đày nhân dân, rải chất độc hóa học dọc Trường Sơn, rải bom phá hoại miền Bắc. Bảo tàng “Chứng tích Chiến tranh” còn có phần phản ánh “Chiến tranh biên giới Tây Nam, Chiến tranh biên giới phía Bắc, vấn đề quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa”. Là Bảo tàng chuyên đề nghiên cứu, sưu tầm, lưu trữ, bảo quản và trưng bày những tư liệu, hình ảnh, hiện vật về những chứng tích tội ác và hậu quả của các cuộc chiến tranh… nên góp phần rất lớn trong lĩnh vực khích lệ tinh thần đấu tranh bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc, ý thức chống chiến tranh xâm lược, bảo vệ hòa bình và tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.              
Bảo tàng Chiến thắng B52 tại đường Đội Cấn, Hà Nội trưng bày các loại vũ khí, khí tài, xác máy bay B52 Mỹ bị bắn rơi, lưu giữ cả hình ảnh và hiện vật của quân và dân Hà Nội trong trận Điện Biên Phủ trên không năm 1972 với không quân Hoa Kỳ. Những tài liệu, hình ảnh, hiện vật được trưng bày tại đây nêu rõ âm mưu thâm độc và dã man của đế quốc Mỹ đối với nhân dân Việt Nam. Những con số thống kê nói lên sự ác liệt của sự kiện: Riêng trong 12 ngày đêm cuối tháng 12/1972, Mỹ đã sử dụng 726 lần B52, 3.120 lần máy bay chiến thuật và trút hàng chục nghìn tấn bom đạn xuống miền Bắc. Trong đó, tại Hà Nội, Mỹ đã sử dụng 444 lần B52 (chiếm 61% tổng số lần B52 tham gia cuộc tập kích), hơn 1.000 lần máy bay chiến thuật, ném hơn 1 vạn tấn bom đạn, giết hại và làm bị thương 3.000 người. Cùng đó là hình ảnh hoang tàn ở Hà Nội sau các đợt oanh tạc khủng khiếp của máy bay Mỹ, như Khâm Thiên, Bệnh viện Bạch Mai, ga Hà Nội. Nổi bật là hình ảnh, hiện vật của quân và dân Hà Nội bắn rơi 358 máy bay (trong đó có 25 chiếc B52). Bên ngoài bảo tàng là vô số những xác máy bay B-52 được trưng bày.Bệ phóng tên lửa lập công bắn rơi máy bay B-52 đầu tiên trong Chiến dịch “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” và chiếc máy bay MiG-21 do anh hùng Phạm Tuân lái bắn rơi máy bay B-52 đêm 27/12/1972 cũng có ở đây.
HẢI VÂN
Thông tin khác:
Vùng đất lạ với nhiều câu chuyện tâm linh (08/12/2020)
Làng cao hơn cả mây trời (08/12/2020)
Có một Đà Lạt ở Miền Tây (07/12/2020)
Dụ ngôn người trinh nữ (07/12/2020)
Di tích tử đạo Việt Nam nơi xứ người (01/12/2020)
Phải tỉnh ở sẵn sàng (01/12/2020)
Nét đẹp văn hóa Vu Lan (30/11/2020)
Ông chủ trao nén bạc (26/11/2020)
Sập đá bảo vật quốc gia (26/11/2020)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log