Văn hóa nghệ thuật

Nhà nguyện Thánh giá tại Sendona - Arazona

Cập nhật lúc 15:27 24/04/2024
Nhà thờ Holy Cross, Arizona, Hoa Kỳ. Không giống như nhiều nhà thờ Công giáo, phần ấn tượng nhất của nhà thờ là phần thiết kế đơn giản nhất ược xây dựng trên cấu trúc đá đỏ Sedona có độ cao 76m ở bang Arizona, Mỹ. Thiết kế của công trình này được lấy cảm hứng từ tòa nhà nổi tiếng Empire State Building.

Nhà nguyện Thánh giá ở 780 Chapel Road, Sedona, Arizona.
Nhà nguyện Thánh giá ở 780 Chapel Road, Sedona, Arizona.
Sedona là một thị trấn nằm dựa lưng vào dãy núi đá đỏ (Red Rock) lại có con rạch Cây Sồi (Oak Creek) lững lờ chảy qua vùng Arizona hiền hòa, điểm tô bên cạnh còn có những công viên đá đỏ Quốc gia như một cảnh quan thiên nhiên thần tiên, một nơi dừng chân để tịnh dưỡng thật lý tưởng cho du khách nổi tiếng lâu nay.
Hằng ngày, bất chấp thời tiết ngoài trời đổi thay, lúc nắng nóng như thiêu hay khi lạnh giá gió rét, vẫn có nhiều đoàn người từ nơi xa đến tham quan cảnh sinh hoạt có nét sống đặc trưng khác thường của người da đỏ, tiếp đến cùng rủ nhau leo núi lên thăm một ngôi nhà thờ nhỏ, độc đáo, nổi tiếng đẹp và rất linh thiêng
Từ bãi đậu xe nơi chân núi, đoàn người tham quan thường được các bạn trẻ thanh niên nam nữ nhường bước, vừa đi vừa chuyện trò hỏi han nhau, quên cả đường xa gập ghềnh, leo lên từng bậc đá cho đến tận tiền đường nhà thờ, nơi mở cửa từ 9 giờ 00 sáng đến 5 giờ 00 chiều, ân cần đón tiếp mọi người.
Ngôi nhà nguyện Thánh giá (Chapel of the Holy Cross) tọa lạc tại số 780 Chapel Road, Sedona, AZ 86336 được xây ở ngọn núi Đá Đỏ trên khu đất rừng Quốc gia Coconino. Nhà nguyện trực thuộc Giáo hội Công giáo La Mã là một sáng kiến của ông chủ trang trại cũng là nhà điêu khắc tên Marguerite Brunswig Staude, lại được thiết kế bởi kiến trúc sư August K. Strotz và kiến trúc sư Richard Hein, phần xây cất được giao cho Công ty kiến thiết William Simpson chịu trách nhiệm, khởi công xây dựng từ năm 1954-1956 mới hoàn thành, cụ thể thời gian chỉ trong 18 tháng với chi phí 300.000 USD. Cách riêng để có mặt bằng đủ chỗ theo thiết kế, phải di chuyển hơn 25 tấn đá đi mà không sử dụng thuốc nổ. 
Các bức tường và cây Thánh giá dược kết cấu bằng bê tông dầy 1 foot (30 cm), Bước vào cửa nhà thờ, phía bên tay mặt có hình Đức Mẹ trên tường hiền lành như dón chào mọi người. Nơi cung thánh tượng Chúa Giêsu bị đóng đinh gắn trên thánh giá, trìu mến nhìn xuống đoàn lữ khách từ bốn phương trời đang quỳ gối lâm râm nguyện cầu. Tổng quát bên trong nội thất với hai dãy ghế ngồi, sức chứa lên đến 150 người. Riêng tòa giải tội, phòng thánh và Văn phòng các dịch vụ được đặt dưới tầng hầm của tòa nhà, nơi đây cũng có bán nhiều quà kỷ niệm do những thiện nguyện viên luôn ân cần niềm nở với khách phương xa. Cửa hàng này bán liên tục, chỉ đóng cửa mỗi năm vào lễ Giáng sinh và lễ Phục sinh. 
Sau khi khánh thành năm 1956. Hội Kiến trúc sư Hoa Kỳ đã trao cho nhà nguyện giải danh dự vào năm 1957. Toàn thể cư dân địa phương cũng đã bình chọn kiến trúc tôn giáo này là một trong 7 kỳ quan nhân tạo của bang Arizona.
 
Bên trong nhà nguyện Thánh giá.
Bên trong nhà nguyện Thánh giá.
Nhà nguyện Holy Cross - Arizona có sức hấp dẫn du khách mỗi năm hàng triệu người từ khắp nơi trên thế giới, không chì ở sự độc đáo cheo leo trên đỉnh núi, mà còn thu hút nhiều người tìm đến vì họ nghe đồn nguyện đường này linh thiêng lắm, ai đến đây cầu nguyện việc gì cũng được, như về tình duyên gia đạo, công ăn việc làm, chữa lành bệnh tật, sức khỏe an vui của bản thân và gia đình, đều được như ý nguyện. Vì thế có rất nhiều cặp thanh niên nam nữ đã xin được cử hành thánh lễ hôn phối của mình tại nơi đây.
Từ giã nguyện đường đi xuống chân núi, chúng ta sẽ bắt gặp xa xa những làng mạc là túp lều của người da đỏ, họ sống thành bộ lạc, hòa mình với thiên nhiên. Đời sống của họ rất giản dị chan hòa với núi rừng, sinh sống hằng ngày bằng cách bắt cá hoặc săn bắn chim. dù có tới 1/3 dân số nơi đây, nhưng Họ rất hiền hòa và thân thiện khi giao tiếp với khách lạ. Ở đây mọi sư đều khác với thành phố xô bồ, từ cách ăn uống, nói năng, việc gì người da đỏ cũng nhẹ nhàng, vô tư, không ồn ào cũng chẳng bon chen...
Trên đường về, du khách sẽ cảm thấy tâm hồn mình thư thái, vì một ngày được leo núi, được ngắm nhìn cảnh quan hùng vĩ của núi đá đỏ, được tiếp xúc với cuộc sống của cư dân da đỏ hiền hòa, lại còn được cầu nguyện nơi thánh đường nổi tiếng linh thiêng, khiến cho mọi người có thể bỏ đi nỗi ưu phiền trong cuộc sống, để thêm lòng yêu thương gần gũi nhau hơn. Đó chẳng phải là điều đáng quý ở thời buổi này sao?! 
Vinhsơn Vũ Đình Đường
Thông tin khác:
Thánh giá nào cho con? (28/03/2024)
Lễ cúng rừng - Nét đẹp truyền thống của Lào Cai (20/03/2024)
Top những điểm đến tốt nhất trong năm 2024 do tạp chí Vogue bình chọn (20/03/2024)
Chè Shan tuyết cổ thụ - nguồn vàng xanh Lào Cai (07/03/2024)
Rực rỡ “Bản hòa âm đất nước” trong đêm Nguyên tiêu (25/02/2024)
Việt Nam là điểm đến an toàn, hấp dẫn bậc nhất châu Á (04/01/2024)
Nhà thờ có kiến trúc nhà Rông (29/12/2023)
Khám phá nhà thờ cổ nhất và mới nhất ở Bà Rịa - Vũng Tàu dịp Giáng sinh (21/12/2023)
Thức tỉnh hồn mộng mơ (10/11/2023)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log