Văn hóa nghệ thuật

Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi

Cập nhật lúc 06:33 01/03/2022
Tượng Đức Mẹ Maria cao nhất Việt Nam trên đỉnh Núi Cúi. Ảnh: CTV
Tượng Đức Mẹ Maria cao nhất Việt Nam trên đỉnh Núi Cúi. Ảnh: CTV
Đây được coi là Trung tâm hành hương Đức Mẹ lớn nhất Việt Nam. Tượng Đức Mẹ cũng cao nhất Việt Nam và quảng trường đủ sức chứa 100.000 người cũng lớn nhất nước. Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi được xây dựng trên núi Cát Minh thuộc xứ Dốc Mơ, xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Tượng đài nhìn xuống hồ Trị An mênh mông nước và phiá sau là rừng cao su bạt ngàn.

Thiết kế tổng thể Trung tâm hành hương là của TS Khoa học, Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn. Ông là con trai của vị Kiến trúc sư nổi tiếng Ngô Viết Thụ- người được giải Khôi nguyên La Mã từng thiết kế Trung tâm hành hương La Vang, nhà thờ Phủ Cam (Huế) và dinh Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh). TS Nam Sơn cùng cộng tác với chuyên gia bê tông cốt thép PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp (Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh) để đảm bảo công trình có thể bền vững nhiều thế kỷ. Tượng mẫu Đức Mẹ Núi Cúi do tác giả Xuân Quang sáng tác. Ông là tác giả của Đức Mẹ Bãi Dâu. Công ty thực hiện thi công là công ty Vĩnh Cửu do ông Nguyễn Vui là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông Nguyễn Vui không phải là tín hữu Công giáo nhưng lại được Tòa Giám mục Xuân Lộc tin tưởng giao phó vì công ty Vĩnh Cửu từng thực hiên nhiều công trình đồ sộ to lớn về tôn giáo như tượng Phật chùa Ông Núi (Bình Định) cao 69m, đường kính tòa sen là 52m; Tượng Phật ở chùa Bình Long (Bình Phước) cao 73m hay tượng rồng tại khu du lịch Bửu Long (Biên Hòa) cao 12m, dài 32m; tượng đài Chiến Thắng Bình Giã (Vũng Tàu) cao 26m…

Tháng 11/2013, Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trình- Giám mục giáo phận Xuân Lộc đã công bố quyết định xây dựng Đức Mẹ Núi Cúi trên Núi Cúi mà Đức cha đổi tên là núi Cát Minh. Tháng 10/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt cấp phép cho công trình trên diện tích xây dựng là 13,5 ha. Toàn bộ khối lượng công trình ước tính trên 1000 tấn bê tông cốt thép. Chất liệu làm tượng là công nghệ CNC kết hợp với bê tông sợi thủy tinh GRC. Các công đoạn từ chỉnh sửa tượng mẫu đến lắp đặt các tấm bê tông khuôn vỏ tượng đều ứng dụng công nghệ CNC- 3D để sản xuất vì đòi hỏi độ chính xác chỉ cho phép sai lệch 2mm. Ngày 17/4/2015, các Đức Giám mục Việt Nam cùng dự lễ khởi công xây dựng Trung tâm hành hương Núi Cúi.
 
Toàn cảnh Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi. Ảnh: CTV
Toàn cảnh Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi. Ảnh: CTV

Trong thời gian thi công, công ty Vĩnh Cửu đã mời các chuyên gia như Kiến trúc sư Phạm Văn Hạng, Võ Ngọc Lân đến tham quan và góp ý để hoàn thiện công trình. Ông nói: “Nhìn tổng thể công trình rất đẹp vì chọn được vị trí đắc địa. Riêng về tượng Đức Mẹ rất thanh thoát và nhiều chất nhạc, bởi khác với các mẫu tượng truyền thống thường thể hiện Đức Mẹ chắp tay giữa ngực, mặt nhìn thẳng”. Các kích thước của tượng cũng mang ý nghĩa thâm sâu. Đế tượng cao 17m gồm 2 phần tượng trưng cho tuổi đời Đức Mẹ khi chấp nhận lời truyền của Sứ thần. Thân tượng cao 33m là số năm cuộc đời của Chúa Giêsu. Từ mặt đất đến đỉnh tượng cao 50m là số năm thành lập giáo phận Xuân Lộc (1965-2015).

Sau 7 năm thi công, dịp Tết Nhâm Dần, Trung tâm đã mở cửa đến hết ngày mùng 9/2 để khách hành hương đến thăm quan và viếng Đức Mẹ Núi Cúi. Đã có tới nửa triệu khách hành hương đến đây dịp này. Còn 8 hạng mục của công trình sẽ tiếp tục hoàn thiện để công trình khánh thành trong tháng 5/2022, tháng kính Đức Mẹ.

BÍCH HẢI
Thông tin khác:
Cầu Long Biên và cầu Chương Dương (01/03/2022)
Yêu thương hết mọi người (28/02/2022)
Khám phá di tích nhà thờ cổ trăm năm tuổi bên dãy Chư Đăng Ya (16/02/2022)
Tìm thấy nơi tử đạo của thánh Gioan Tẩy Giả (14/02/2022)
Chợ hoa xuân Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh (11/02/2022)
Quyển kinh thánh bằng vàng ròng hơn 700 năm tuổi (05/02/2022)
Vùng đất văn hóa Tuy Phước (05/02/2022)
Cảm nhận về lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột (04/02/2022)
Chợ hoa Tết và thú chơi hoa tao nhã của người Hà Nội (03/02/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log