Gương điển hình

Cha xứ Phong Lộc tích cực ngăn chặn tệ nạn xã hội

Cập nhật lúc 23:44 11/10/2010

 Nhà thờ xứ Phong Lộc tọa lạc ngay gần cầu Đò Quan của thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định) và ở vị trí giáp ranh giữa Giáo phận Hà Nội và Giáo phận Bùi Chu. Theo kỷ yếu Giáo phận Bùi Chu 1999 và ý hiểu của cụ Phao lô Trần Duy Dương- Chánh trương xứ Phong Lộc thì từ hàng trăm năm trước, giáo dân từ nhiều nơi đến khu vực Đò Quan kiếm kế sinh nhai, dân cư các vùng lân cận cũng đến cư trú để tiện đưa hàng hóa vào thành phố Nam Định buôn bán. Năm 1865 một số giáo dân mới chính thức định cư tại đây và đến năm 1916, giáo họ Phong Lộc và giáo họ Lương Xá thuộc xứ Báo Đáp mới có khoảng 500 giáo dân. Năm 1943 Đức Giám mục Đa Minh Hồ Ngọc Cẩn đã ban sắc thành lập xứ Phong Lộc. Hiện nay số giáo dân ở Phong Lộc tăng lên hơn 600 người do có nhiều hộ dân Công giáo từ các xứ trong và ngoài Giáo phận đến sinh sống làm ăn bên hai tuyến đường 55 và đường 21. 

Sau 53 năm không có cha xứ và hơn 40 không có nhà thờ do nhà thờ cũ bị bom đạn chiến tranh tàn phá, đời sống đạo ở Phong Lộc bị xao lãng, việc học giáo lí, kinh bổn không được duy trì. Bên cạnh đó, Phong Lộc lại nằm ở cạnh thành phố, chịu  sự tác động mạnh mẽ của kinh tế thị trường, nhiều thanh niên đi làm ăn xa đã sa ngã vào các tệ nạn xã hội, trong đó đã phát hiện 12 người thuộc giáo xứ bị nghiện ma túy. Đây chính là mối quan tâm lo lắng của cha xứ Phêrô Lương Đức Thiệu khi ngài về nhận xứ năm 2006. 

Theo quan điểm của cha xứ, muốn xóa được tận gốc các tệ nạn xã hội, phải chú trọng nâng cao trình độ văn hóa, dân trí, đồng thời nâng cao đời sống đức tin hiểu biết về phẩm giá con người và con cái Thiên Chúa để nhân lên những cái tốt, cảm hóa và loại trừ cái xấu. Từ quan điểm trên, cha xứ, ban hành giáo đã tổ chức các lớp học giáo lí, phân tích lời Chúa và đẩy mạnh các hoạt động khuyến học cho giáo dân và con em giáo xứ. Ngài cũng động viên giáo dân thực hiện phong trào “xây dựng khu dân cư 5 không của” Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định, phong trào “xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu” do Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động. 

Trong thánh lễ giảng tĩnh tâm hay trong những lần gặp gỡ và dạy giáo lí cho các hội đoàn, cha thường phân tích ý nghĩa sự sống và hướng đạo cho mọi người để nâng cao nhận thức về nhân phẩm và hiểu biết xã hội. Đồng thời phối hợp với gia đình và các đoàn thể xã hội để chia sẻ, giúp đỡ những người đang vướng vào tệ nạn xã hội có thêm niềm tin và nghị lực để vượt qua cám dỗ, hướng tới cuộc sống tốt lành. Theo cha xứ, chúng ta không chấp nhận tệ nạn xã hội, nhưng với người nghiện thì thật đáng thương, chúng ta không nên kết án họ mà hãy noi gương Chúa Giêsu khi ngài nói với người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình: “Ta không kết án chị đâu. Chị hãy về đi và từ nay đừng phạm tội nữa.” 

“Không biết Kinh Thánh thì không biết Chúa Kitô” vì thế từ khi về coi sóc xứ Phong Lộc, cha Phêrô Lương Đức Thiệu đã thành lập các hội đoàn Công giáo như gia trưởng, hiền mẫu, giới trẻ, ca đoàn; tổ chức nhiều hoạt động thể thao, văn nghệ tại giáo xứ và duy trì tốt các lớp giáo lí phù hợp với nhiều lứa tuổi để mọi người, đặc biệt là các em thanh thiếu niên nhận biết Chúa, sống lời Chúa, qua đó giúp mỗi người Kitô hữu có thể trở nên “muối” cho đời mà đẩy lùi các thói hư, tật xấu… Và thực tế, sau nhiều năm kiên trì giảng dạy, tuyên truyền và vận động thực hiện học hỏi lời Chúa, hưởng ứng phong trào “xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”, đến nay tệ nạn xã hội ở Phong Lộc đã được ngăn chặn, một số thanh niên đã cai nghiện thành công, không có trường hợp nghiện mới, số em học đại học, cao đẳng mỗi năm một tăng, các sinh hoạt tôn giáo được tổ chức trọng thể. Đặc biệt, sau nhiều năm xây dựng với tấm lòng ủng hộ nhiệt thành của các quý ân nhân gần xa và sự chung sức của giáo dân, Phong Lộc vừa hoàn tất ngôi thánh đường mới to đẹp, góp phần tô thêm nét đẹp cho không gian quê hương, xứ đạo. 

Bài, ảnh: An Luých
Thông tin khác:
Hết lòng vì bình yên của họ giáo (08/10/2010)
Về xã Công giáo có nhiều taxi (03/10/2010)
Một linh mục hiến tặng bộ sưu tập Kiều đồ sộ (18/09/2010)
Người cựu chiến binh Công giáo hết lòng vì cộng đồng (13/09/2010)
GIÁO DÂN PHẠM VĂN PHÁO – TÌNH NGUYỆN VIÊN HIẾM THẤY (09/09/2010)
Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình, tổng giám mục đầu tiên của Sài Gòn (01/09/2010)
NGƯỜI CÔNG GIÁO TỈNH BÌNH DƯƠNG (31/08/2010)
CÔ HỌC TRÒ CÔNG GIÁO 2 NHẤT (26/08/2010)
Thầy giáo Đa Minh Tuấn luôn nhiệt tâm với công tác giảng dạy (24/08/2010)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log