Gương điển hình

Người cựu chiến binh Công giáo hết lòng vì cộng đồng

Cập nhật lúc 09:48 13/09/2010

 

Hết lòng giúp đỡ hội viên
            Nói đến ông Trương Văn Tiến, Chủ tịch Hội CCB xã Lạc An, huyện Tân Uyên, tất cả hội viên CCB ở xã này đều hết lời khen ngợi. Trong thời gian gần đây, ông là người luôn sống hết mình với hội viên. Cụ thể là trước đây khi biết có vài trường hợp hội viên còn khó khăn về nhà ở, ông luôn trăn trở là làm cách nào để giúp hội viên. Nhiều lần ông Tiến kiến nghị với chính quyền địa phương, nhưng do kinh phí có hạn nên việc hỗ trợ xây nhà cho CCB không thực hiện được. Không bỏ cuộc, ông Tiến đề xuất với Hội CCB về chủ trương vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà cho CCB khó khăn về nhà ở. Đề xuất của ông Tiến được hội thống nhất với quyết tâm cao. Bắt đầu từ đây, bản thân ông Tiến không chỉ là người khởi xướng phong trào mà còn là người trực tiếp đi đến từng công ty, xí nghiệp để vận động giúp đỡ hội viện.
Qua quá trình kiên trì vận động, các mạnh thương quân cũng đã đóng góp được 38 triệu đồng để hỗ trợ hội viên xây dựng nhà. Từ số tiền này, năm 2007, hội tiến hành hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà cho 3 hội viên khó khăn ở ấp 4, gồm 2 căn nhà đại đoàn kết và 1 căn nhà tình nghĩa. Trường hợp thương binh Nguyễn Phi Hùng, với số tiền vận động được, ông đã mạnh dạn đề xuất hội hỗ trợ 20 triệu đồng xây căn nhà tình nghĩa, đồng thời giúp vay 5 triệu đồng để chăn nuôi gà. Nhờ số vốn này mà gia đình ông Hùng đã thoát nghèo và ổn định cuộc sống. Trường hợp CCB Phạm Văn Tuấn do hoàn cảnh gia đình đông con nên kinh tế khó khăn. Cả gia đình sống trong căn nhà nhỏ hẹp, ông cũng mạnh dạn đề xuất hội hỗ trợ số tiền 9 triệu đồng đã xây dựng lại ngôi nhà khang trang hơn, giúp cho gia đình này cùng vươn lên trong cuộc sống.
Ngoài ra, từ năm 1998 đến nay, với vai trò là người “lèo lái” trong Hội CCB xã Lạc An, ông Tiến luôn bám sát các nhiệm vụ được giao, không ngại khó khăn trong công tác. Nhiều lần, ông đã kịp thời phản ảnh những tâm tư, nguyện vọng của hội viên mà cụ thể là về vấn đề tài chính, kinh phí hoạt động của hội còn rất hạn chế so với nhu cầu thực tế. Từ đó, ông mạnh dạn đề xuất với Đảng ủy xã cho phép Hội mở sổ vàng, vận động các nhà hảo tâm đóng góp ủng hộ hội xây dựng quỹ hỗ trợ những gia đình khó khăn. Với số tiền hơn 13 triệu đồng, nguồn quỹ này tuy không lớn, nhưng đã kịp thời giải quyết những khó khăn đột xuất của hội viên như: Thăm hỏi động viên hội viên khi đau yếu, tổ chức chu đáo khi có hội viên qua đời, tổ chức tặng quà nhân những ngày lễ, tết đối với các CCB lớn tuổi, đồng thời giải quyết cho hội viên khó khăn vay với lãi suất nhẹ, hoặc không lãi để phát triển kinh tế gia đình. Chính những việc làm thiết thực trên đã giúp cho đời sống của hội viên Hội CCB xã Lạc An không ngừng được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần.
Phát huy tốt tinh thần “sống tốt đời đẹp đạo”
Có thể nói, bản thân ông luôn phát huy tốt tinh thần “Mỗi xứ đạo, mỗi gia đình, cá nhân, tập thể đồng tư tưởng, thực hiện tốt các nội dung của phong trao thi đua yêu nước”. Do đó, từ năm 2004-2009, chính ông là người “lèo lái” đưa Hội CCB xã Lạc An luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh cấp tỉnh. Riêng bản thân ông nhiều lần vinh dự được nhận danh hiệu cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua. Không chỉ là làm tốt công tác Hội CCB, ông còn thường xuyên tham gia công tác vận động nhân dân, đồng bào công giáo ở tổ, ấp thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Ghi nhận những công hiến không ngừng của ông Tiến trong công tác hội, nhất là quá trình đưa phong trào của Hội CCB xã Lạc An đi lên từng bước vững mạnh toàn diện, người CCB đồng bào công giáo Trương Văn Tiến đã vinh dự được kết nạp Đảng vào năm 2004. Và từ đó đến nay, từ khi đọc lời tuyên thệ “Trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng”, ông đã không ngừng phấn đấu, không chỉ luôn rèn luyện về đạo đức lối sống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ người chủ tịch hội, mà còn trở thành người Đảng viên gương mẫu, xứng đáng là tấm gương cho các thế hệ trẻ hôm nay học tập, noi theo.
 
 
Ông Trương Văn Tiến (bìa trái) tại đại hội thi đua yêu nước của tỉnh Bình Dương lần III (giai đoạn 2006-2010)
 
Ông Trương Văn Tiến (bìa trái) giao lưu tại đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương lần III (giai đoạn 2006-2010)
Nguyễn Hồ
Thông tin khác:
GIÁO DÂN PHẠM VĂN PHÁO – TÌNH NGUYỆN VIÊN HIẾM THẤY (09/09/2010)
Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình, tổng giám mục đầu tiên của Sài Gòn (01/09/2010)
NGƯỜI CÔNG GIÁO TỈNH BÌNH DƯƠNG (31/08/2010)
CÔ HỌC TRÒ CÔNG GIÁO 2 NHẤT (26/08/2010)
Thầy giáo Đa Minh Tuấn luôn nhiệt tâm với công tác giảng dạy (24/08/2010)
ĐỒNG NAI: MỘT NÔNG DÂN CÔNG GIÁO ĐẦU TƯ HÀNG TỶ ĐỒNG CHO HỆ THỐNG GIẾT MỔ SẠCH (21/08/2010)
Cuộc sống của người Công giáo miền xuôi lên Bảo Thắng (Lào Cai) (21/08/2010)
LINH MỤC HIẾN LÀM DÂN VẬN KHÉO (12/08/2010)
NGUYỄN ĐÌNH ĐẦU – Một Trí thức Công Giáo tiêu biểu. (10/08/2010)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log