Gương điển hình

NGƯỜI CÔNG GIÁO TỈNH BÌNH DƯƠNG

Cập nhật lúc 09:26 31/08/2010
Trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời, đẹp đạo”, UBĐKCG tỉnh đã động viên mỗi xứ đạo, mỗi gia đình, cá nhân, tập thể đồng bào Công giáo đồng thuận thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động. Các linh mục, tu sĩ trong các giáo xứ, các dòng tu đã phối hợp với MTTQ các cấp, với Ban ĐKCG huyện, thị tích cực tuyên truyền, vận động bà con giáo dân hăng hái đăng ký 100% các danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, tiên tiến. Tại các khu dân cư, đồng bào Công giáo luôn tích cực hưởng ứng những sinh hoạt nghiên cứu và học tập về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng bào đã đoàn kết, phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương, thực hiện sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.
Trong 5 năm (2005-2010), trong phong trào đoàn kết, giúp nhau làm kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, góp phần thực hiện “dân giàu, nước mạnh”, bà con giáo dân đã huy động từ nhiều nguồn lực và giúp nhau số tiền trên 8,6 tỷ đồng để giải quyết việc làm, tạo vốn và phát triển kinh tế. Đồng bào Công giáo luôn tích cực đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong mọi sinh hoạt. Nhiều khu, ấp có đông đồng bào Công giáo và vùng Công giáo toàn tòng đã đạt danh hiệu khu, ấp văn hóa như: ấp Mỹ Hảo 1 (xã Chánh Mỹ), giáo xứ Võng Phan, Hoàng Châu, Cảnh Lâm thuộc ấp 2 (xã Lạc An), giáo xứ Truyền Tin (thị trấn Phước Vĩnh), giáo xứ Vinh Sơn khu phố 6 (phường Phú Hòa), 3 ấp thuộc Họ đạo Búng (xã Hưng Định)… Hưởng ứng phong trào làm đường giao thông nông thôn, chỉnh trang đô thị và phúc lợi công cộng, bà con giáo dân trong tỉnh đã tham gia đóng góp số tiền và công lao động gần 3 tỷ đồng. Ngoài ra, Ban Bác ái xã hội của Giáo phận Phú Cường (khu vực tỉnh Bình Dương) đã tham gia việc phát triển cộng đồng trong 5 năm qua gần 4 tỷ 837 triệu đồng.
Phát huy truyền thống “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc, người Công giáo Bình Dương tích cực đoàn kết tham gia phong trào đền ơn, đáp nghĩa, sống tương thân, tương ái. Đồng bào đã đóng góp xây dựng hơn 300 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương, làm công tác từ thiện, bác ái xã hội với số tiền vận động, quyên góp hơn 12 tỷ 347 triệu đồng. Ngoài ra, UBĐKCG tỉnh Bình Dương luôn hướng dẫn, động viên bà con giáo dân hưởng ứng phong trào đoàn kết chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế, góp phần nâng cao dân trí và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Nhiều giáo xứ, Cộng đoàn tu sĩ trong tỉnh mở các lớp dạy Anh văn, vi tính miễn phí, các lớp học tình thương, các lớp mẫu giáo, nhà trẻ với tinh thần phục vụ trẻ em nghèo, thu được những kết quả tốt đẹp, được nhiều cấp chính quyền, MTTQ biểu dương, khen thưởng. Tổng số tiền đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, khuyến học và học bổng của giới Công giáo trong tỉnh dành cho các em học sinh trong 5 năm qua đạt trên 12 tỷ 202 triệu đồng. Việc chăm lo sức khỏe cộng đồng được các giáo xứ, các dòng tu đặc biệt quan tâm, như cổ động người giáo dân tham gia chương trình cho trẻ em uống vac-xin, chương trình phòng chống HIV/AIDS, phòng chống các dịch bệnh. Các linh mục, tu sĩ, nữ tu còn liên hệ với các tổ chức y tế, với bác sĩ về địa phương khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, đưa bệnh nhân nghèo đi cấp cứu, chữa bệnh, chăm lo trẻ em khiếm thính, bệnh nhân phong, thành lập các tủ thuốc miễn phí… với tổng trị giá trên 7 tỷ 540 triệu đồng.
Với những thành tích xuất sắc đạt được trong 5 năm (2005-2010), tại Hội nghị “biểu dương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến xuất sắc trong đồng bào Công giáo” tỉnh lần thứ III, đã có 13 tập thể, 23 cá nhân được UBND tỉnh và UBMTTQ tỉnh Bình Dương tôn vinh, khen thưởng.

Theo sự tuyên truyền, hướng dẫn của UBĐKCG tỉnh, Ban ĐKCG các huyện, thị và chuẩn mực của tinh thần Tin Mừng, người Công giáo Bình Dương với phương châm sống “mình vì mọi người”, “sống phúc âm giữa lòng dân tộc” đang hăng hái học tập, lao động, sản xuất, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng bào Công giáo Bình Dương ý thức được rằng “Kính Chúa, yêu nước” hôm nay luôn gắn liền với việc thực hiện “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. 

THẢO HIỀN
Thông tin khác:
CÔ HỌC TRÒ CÔNG GIÁO 2 NHẤT (26/08/2010)
Thầy giáo Đa Minh Tuấn luôn nhiệt tâm với công tác giảng dạy (24/08/2010)
ĐỒNG NAI: MỘT NÔNG DÂN CÔNG GIÁO ĐẦU TƯ HÀNG TỶ ĐỒNG CHO HỆ THỐNG GIẾT MỔ SẠCH (21/08/2010)
Cuộc sống của người Công giáo miền xuôi lên Bảo Thắng (Lào Cai) (21/08/2010)
LINH MỤC HIẾN LÀM DÂN VẬN KHÉO (12/08/2010)
NGUYỄN ĐÌNH ĐẦU – Một Trí thức Công Giáo tiêu biểu. (10/08/2010)
CỘNG ĐOÀN LÒNG THƯƠNG XÓT GIÁO XỨ CHÍ HÒA (07/08/2010)
Phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo ở Bình Dương: xuất hiện hàng trăm cách làm hay (03/08/2010)
Nghệ An: Gia đình giáo dân làm kinh tế giỏi (29/07/2010)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log