Gương điển hình

Đồng bào Công giáo TP. Hồ Chí Minh góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Cập nhật lúc 13:41 28/03/2024
(Lược ghi tham luận của linh mục Martinô Trần Quang Vinh, đại diện Tòa Tổng Giám mục TP. Hồ Chí Minh tại Hội nghị tháng 3/2024 tổ chức tại Quân khu 7)
Quang cảnh buổi gặp mặt đại biểu chức sắc tôn giáo trên địa bàn Quân khu 7.
Quang cảnh buổi gặp mặt đại biểu chức sắc tôn giáo trên địa bàn Quân khu 7.

Đồng bào Công giáo Tp. Hồ Chí Minh theo thống kê mới nhất có 231 giáo xứ, với 722.098 giáo dân, 965 linh mục, 156 dòng tu, 30 tu hội. Những con số này chưa tính giáo hạt Củ Chi thuộc giáo phận Phú Cường (Sổ tay TGP 2024). 
Thời gian qua, các giáo xứ trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh hoạt động đúng theo quy định của pháp luật; các hoạt động xã hội, từ thiện, xây dựng mới các nhà thờ, nhà nguyện, chỉnh trang cơ sở thờ tự, phát triển tín đồ và hoạt động đối ngoại của Giáo hội được phát triển, mở rộng; đa số chức sắc, chức việc, và giáo dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo quản lý, điều hành của chính quyền địa phương các cấp; đồng bào Công giáo thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo.
Các giáo xứ, các dòng tu, các đoàn thể Công giáo đã thực hiện tốt các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo; thăm, tặng quà cho người khó khăn, già yếu, tàn tật trên địa bàn  và người nghèo ở vùng sâu, vùng xa, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai lũ lụt, hạn hán; tích cực tham gia xây dựng địa phương vững mạnh; tham gia thực hiện công tác quốc phòng địa phương, động viên thanh niên Công giáo nhập ngũ, góp phần xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế-xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, đối với lực lượng vũ Trang Quân khu 7, hàng năm, tỷ lệ quân nhân có đạo, gốc đạo nhập ngũ khoảng 14%. Quân khu thường xuyên quan tâm, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị nắm chắc số lượng, chất lượng chính trị, tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của quân nhân theo đạo; sắp xếp vị trí, đơn vị công tác theo đúng quy định; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên nên quân nhân theo đạo luôn phấn khởi, tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách Nhà nước; có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm, nghĩa vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, đoàn kết nội bộ tốt, đoàn kết lương giáo tốt, không có sự phân biệt đối xử. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, quân nhân có đạo trở về địa phương, đăng ký dự bị động viên đúng quy định. 
Nhân dịp Giáng sinh, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tổ chức các đoàn thăm và chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Tp.Hồ Chí Minh, Tòa Giám mục Xuân Lộc, Tòa Giám mục Phan Thiết, Tòa Giám mục Đà Lạt. Một hoạt động được các đơn vị có quân nhân theo đạo Công giáo tổ chức thường xuyên, thành nền nếp hàng năm với nhiều hình thức, nội dung phong phú là hoạt động “Vui cùng Giáng sinh”, trong đó tuyên truyền về nguồn gốc, ý nghĩa của ngày Lễ Giáng sinh, lồng ghép chương trình văn hóa văn nghệ, sinh nhật tập thể, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nâng cao trách nhiệm của người quân nhân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. (Công tác tôn giáo của LLVT Quân khu 7: Ngày càng gắn kết, nghĩa tình và hiệu quả. QK7 Online)
Hàng năm, mỗi dịp xuân về, thực hiện chỉ đạo của Quân khu, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) các quận, huyện tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức họp mặt đại biểu các tôn giáo như quận Tân Phú, Tân Bình, huyện Củ Chi... Một số Ban CHQS còn nhân dịp Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến thăm và tặng quà các linh mục, tu sĩ là các cựu chiến binh như quận 7, quận Tân Phú... Thông qua các hoạt động đó, tăng cường sự hiểu biết, sự gắn bó giữa lực lượng vũ trang với các chức sắc tôn giáo, làm cầu nối giữa các tôn giáo với cấp ủy, chính quyền, trao đổi và thống nhất giải quyết các vấn đề liên quan. Động viên, khích lệ chức sắc, chức việc các tôn giáo phát huy truyền thống yêu nước, tích cực tham gia vận động giáo dân thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương, củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Năm 2023 đã đánh dấu những sự kiện lớn của đất nước, Việt Nam và Tòa Thánh Vatican đã ký thòa thuận về Quy chế hoạt động của Đại diện thường trú và văn phòng Đại diện Thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, đồng thời Đức Giáo hoàng Phanxicô đã cử Đức Tổng Giám mục Zalek Mawleski là vị Đại diện thường trú tại Hà Nội. Ngài cũng gửi thư cho cộng đồng Dân Chúa tại Việt Nam khích lệ người Công giáo Việt Nam là: “Hãy chứng tỏ mình là men trong xã hội, bắng cách đồng hành với sự phát triển của xã hội và đóng góp vào sự phát triển ấy với tư cách là những tín hữu có trách nhiệm và đáng tin”.
Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng giáo phận TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam trong thư gửi Đức Giáo hoàng Phanxicô có đoạn: “Chúng con nhận ra niềm vui của Đức Thánh Cha khi thấy mối quan hệ giữa Việt Nam và Toà Thánh “tiến tới và sẽ còn tiến nữa, nhờ nhìn nhận những điểm tương đồng và tôn trọng những khác biệt”, qua đó “có thể cùng nhau đi tìm con đường tốt nhất để phục vụ thiện ích của dân tộc Việt Nam và Hội Thánh”. 
Trong niềm tin tưởng vào tương lai tốt đẹp của đất nước, sự phát triển của Tp. Hồ Chí Minh,  đồng bào Công giáo Thành phố nguyện đóng góp phần mình để Tp. Hồ Chí Minh mãi mãi là một thành phố tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa, văn minh và nghĩa tình.
Đỗ Lộc Hưng
Thông tin khác:
Đi chúc Xuân cha Chủ tịch (04/03/2024)
Giáo phận Bùi Chu - nơi đón nhận Tin Mừng đầu tiên (27/02/2024)
Cháy mãi ngọn lửa yêu thương (12/02/2024)
Người giáo dân có tấm lòng vàng (06/02/2024)
Tỏa sáng niềm tin, tỏa sáng yêu thương, kết nối đạo - đời cùng đồng hành quê hương đất nước (31/01/2024)
Hạnh phúc trong gian khó (26/01/2024)
Chuyện về Hiệp sĩ Đại thánh giá Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh (24/01/2024)
Hiệp sĩ Đại Thánh giá thăm, hỗ trợ các cơ sở tình thương tại Bình Dương (06/01/2024)
Tấm lòng linh mục với đồng bào dân tộc thiểu số (22/12/2023)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log