Cách đây chừng 30 năm cố linh mục An tôn Trần Quý Ly coi sóc giáo xứ Trình Xuyên đã chú trọng đến phong trào xoá nạn mù chữ, kết hợp cùng chính quyền địa phương, ban bình dân học vụ mời thầy về dạy chữ cho giáo dân. Và trong câu chuyện bàn về việc học hành, giáo dân Trình Xuyên vẫn nhớ những lần về thăm giáo xứ của Đức cố Hồng y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng và Đức cha Phaolô Lê Đắc Trọng. Đó là vào những năm từ 1990- 1998, khi về thăm xứ, ngoài việc quan tâm tới đời sống đức tin, các ngài đã nhắc nhở Ban Hành giáo và bà con giáo dân phải chú trọng, tạo điều kiện cho con em học hành chu đáo. Phải coi học vấn như chiếc chìa khoá để mở cánh cửa khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng giáo xứ. Đức cố Hồng y đã nhấn mạnh, nếu một người có trình độ học vấn cao chắc chắn sẽ phục vụ giáo hội và xã hội được nhiều hơn người có trình độ thấp. Học vấn cũng là cơ sở để người Công giáo có thể sống đạo một cách sâu sắc hơn, nhiệt thành hơn... Từ “cú hích” đó, giáo dân Trình Xuyên đã đoàn kết bàn bạc tìm ra phương hướng để đưa việc học của con em ngày càng tiến bộ hơn.
Từ nhận thức đến hành động là một quá trình thế nhưng ở Trình Xuyên thì quá trình ấy lại diễn ra một cách nhanh chóng như được ơn Chúa thánh hoá mọi việc. Từ chỗ chưa có đồng vốn nào, chưa có người chuyên trách về giáo dục, vậy mà chỉ sau vài cuộc họp, Ban Hành giáo đã lập được Hội Khuyến học. Cha xứ là người đầu tiên bỏ tiền riêng của mình ủng hộ quỹ khuyến học và kêu gọi các ân nhân trong và ngoài nước cùng ủng hộ. Dòng Mến Thánh Giá Trình Xuyên, các hội: Gia trưởng, Mân Côi, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cũng đồng tình ủng hộ vật chất để xây dựng quỹ. Từ chủ trương đúng, đến cách làm phù hợp, mọi người vui vẻ nhiệt thành xây dựng phong trào như chính công việc của nhà mình vậy. Nhà nhà ủng hộ, hội đoàn ủng hộ, kiều bào ủng hộ, chẳng bao lâu, Hội Khuyến học xứ Trình Xuyên đã trở thành tổ chức hoạt động hiệu quả. Mỗi người trong Hội Mân Côi bỏ quỹ 3.000 đồng /tháng, Đoàn Thanh niên mỗi người bớt một cốc bia, bao thuốc lá bỏ quỹ, các gia đình mỗi nhà góp 2kg thóc quy ra tiền bỏ quỹ... Hòm khuyến học đặt ở cuối nhà thờ trở thành điểm khuyến khích mọi người cùng quan tâm ủng hộ. Vậy là từ chỗ chưa có gì, Hội Khuyến học đã có hàng chục triệu đồng để hàng năm vào đầu năm học sẽ tổ chức trao thưởng cho các em đạt kết quả học tập tốt, hỗ trợ những em có hoàn cảnh khó khăn. Ngày trao thưởng trở thành ngày hội khai trường của giáo xứ...
Ông Nguyễn Hồng Thăng - người từng 6 năm làm Chánh trương giáo xứ Trình Xuyên, nhiều năm làm Phó Ban ĐKCG huyện Vụ Bản cho biết, năm học 2007- 2008 Hội Khuyến học đã hỗ trợ cho 2 sinh viên, mỗi sinh viên hơn 1 triệu đồng; hỗ trợ 100% tiền học phí cho nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền trao tặng trong 5 năm qua lên đến hàng chục triệu đồng...
Ông Thăng cũng cho biết thêm, vào Mùa Chay, các lớp học kinh bổn và giáo lý được xắp xếp thời gian sao cho thuận lợi nhất để không làm ảnh hưởng tới việc học văn hoá của các em. Hiện nay cũng là thời kỳ thực hiện Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam về giáo dục Kitô giáo nên ngoài học văn hoá, vào các ngày thứ ba và thứ sáu hàng tuần cha xứ thường làm lễ riêng cho giới trẻ. Các bài giảng trong thánh lễ cũng có sự liên hệ tới nội dung của Thư chung, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới tính nhân văn và giá trị đạo đức trong giáo dục Kitô giáo, từ đó trang bị cho các em những nhận thức đúng đắn để các em có thể tự trách xa tệ nạn xã hội, tránh xa lối sống thiếu lành mạnh, hướng tới những ý tưởng cao đẹp, giàu nhân văn...
ở Trình Xuyên, tất cả các em trong độ tuổi đi học đều đến trường đúng độ tuổi, số em học cấp 3, học cao đẳng, đại học mỗi năm một nhiều. Chỉ tính riêng ở chính xứ và giáo họ Trung Phu đã có 40 em đang học cao đẳng, đại học, nhiều người ra trường đã có việc làm. Điển hình như gia đình ông Vương (giáo họ Trung Phu), gia đình ông Hội ở Trình Xuyên có 3 người con học đại học; gia đình bà Lưu (Trình Xuyên) có 5 người con thì cả 5 đều có trình độ đại học, cao đẳng. Bà Phạm Thị Minh Hà là đại biểu Quốc hội khoá XI.
Ngoài công tác khuyến học, bà con giáo dân Trình Xuyên còn chú trọng phát triển kinh tế, nhiệt tình ủng hộ các hoạt động vì người nghèo, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, nạn nhân chất độc gia cam... Mỗi khi MTTQ phát động các cuộc ủng hộ, Trình Xuyên đều hoàn thành trước thời gian dự định và vượt chỉ tiêu đề ra. Cha xứ còn quan tâm động viên để bà con giáo dân chấp hành tốt chính sách pháp luật, thực hiện đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy.... Những kết quả trên thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các linh mục đối với tương lai của thế hệ trẻ, thể hiện sự phối kết hợp chặt chẽ giữa Ban Đoàn kết Công giáo và Ban Hành giáo, đồng thời cũng khẳng định tinh thần bác ái của các ân nhân đối với việc chăm lo cho thế hệ tương lai của quê hương, xứ đạo.