Giáo xứ Trung Đồng là một xứ đạo lớn với tổng số giáo dân trên 9000 người, phân bổ trên địa bàn hai xã Nam Trung và một phần xã Nam Chính. Nghề nghiệp chủ yếu của giáo dân là làm nông ngư nghiệp và một bộ phận nhỏ làm dịch vụ buôn bán. Hưởng ứng phong trào xây dựng 'xứ họ đạo bốn gương mẫu' do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, các linh mục và toàn thể giáo dân xứ họ đạo đoàn kết một lòng tích cực xây dựng phong trào và đạt nhiều kết quả. Đời sống giáo dân ngày càng được cải thiện, bộ mặt giáo xứ đang từng ngày thay da đổi thịt tiến tới giàu đẹp, văn minh.
Ngay từ buổi đầu hưởng ứng phong trào, được sự động viên giúp đỡ tích cực của các cấp chính quyền và mặt trận địa phương; xác định ý nghĩa của phong trào xây dựng xứ họ đạo bốn gương mẫu sẽ có nhiều ảnh hưởng tốt đẹp đến đời sống bà con giáo dân, xứ họ đạo sẽ trở nên văn minh - văn hoá và giàu đẹp, các linh mục trong xứ đã phát động các họ đạo thi đua xây dựng cuộc sống tốt đạo đẹp đời. Trong giáo xứ, mọi thành phần giáo dân tuỳ theo bậc tuổi được sinh hoạt trong các hội đoàn khác nhau. Người cao niên sinh hoạt tại 'Hội dòng Ba Đa Minh'; bậc trung niên sinh hoạt ở hội 'gia trưởng', 'các bà mẹ'; nam nữ thanh niên tham gia sinh hoạt ở hội 'Thiếu nhi thánh thể'. Qua các buổi sinh hoạt đó, các vị linh mục quản nhiệm thường xuyên khuyên nhủ giáo dân thực hành những chủ trương chính sách của Nhà nước trong những thánh lễ và được giáo dân tiếp nhận. Trước hết, phong trào lao động sản xuất xoá đói giảm nghèo được tích cực thực hiện bằng cách giáo dân cố gắng vươn lên, không ngừng học hỏi áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Từ đó, năng suất lúa của đồng bào giáo dân đã không ngừng tăng cao; thuỷ hải sản liên tục thu được thắng lợi; các ngành dịch vụ buôn bán cũng phát triển mạnh. Đến nay số hộ giàu, khá trong giáo xứ tăng, hộ nghèo còn không đáng kể, đặc biệt không còn hộ đói như mấy năm trước. Những năm gần đây, việc chấp hành các chính sách pháp luật của giáo dân Trung Đồng rất nghiêm túc. Giáo dân tích cực tham gia sinh hoạt trong các đoàn thể nhân dân và tổ chức xã hội. Vì thế giáo xứ Trung Đồng nhiều năm liền là vùng dân cư ổn định về trật tự và là địa bàn điểm về giữ gìn tốt an toàn giao thông. Đã nhiều năm Trung Đồng không để xảy ra những vụ việc lớn về mất đoàn kết hay vi phạm pháp luật. Mọi người đã ý thức sinh đẻ có kế hoạch để nuôi dạy con cho tốt, cảnh gia đình đông con nheo nhóc không còn. Giáo dân xứ Trung Đồng cũng rất tích cực tham gia phong trào xây dựng văn hoá do địa phương phát động như phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, giữ gìn vệ sinh trong cộng đồng dân cư, thực hiện nếp sống văn hoá mới trong việc cưới hỏi ma chay... Để thực hiện tốt phong trào xây dựng nếp sống văn hoá, việc học tập văn hoá của con em giáo dân luôn được đặt lên hàng đầu. Các em đến độ tuổi đều được cắp sách tới trường, hầu hết thanh niên trong xứ đã được học hết trung học cơ sở và trung học phổ thông, đã có nhiều em theo học các trường đại học trên cả nước.
Tuy còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng 'xứ họ đạo bốn gương mẫu' do các tác động của mặt trái cơ chế thị trường; sự phân hoá giàu nghèo và sa sút đạo đức, đặc biệt giáo dân chịu nhiều tác động từ bên ngoài trong bối cảnh đất nước mở cửa, hội nhập kinh tế. Song phát huy bản lĩnh, đoàn kết một lòng đi theo đường lối mà Thư chung Hội đồng giám mục Việt Nam đặt ra 'sống phúc âm giữa lòng dân tộc', kết hợp giá trị tinh thần trong đạo để thực hành ngoài xã hội trên cơ sở đạo đức tôn giáo, giáo dân xứ Trung Đồng đã xây dựng thành công 'xứ họ đạo bốn gương mẫu' và đang từng ngày tích cực phát huy để đạt nhiều kết quả hơn nữa./Phạm Hà Dung.
Lê Thị Cúc
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com