Gương điển hình

Hết lòng vì người bệnh

Cập nhật lúc 05:03 17/09/2021
Bác sĩ Sơn (thứ 2 bên phải) cùng đồng nghiệp trao đổi phương án theo dõi, chăm sóc sức khỏe. Ảnh: CTV
Bác sĩ Sơn (thứ 2 bên phải) cùng đồng nghiệp trao đổi phương án theo dõi, chăm sóc sức khỏe. Ảnh: CTV
Ngay từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, anh Dương Anh Sơn đã có ước mơ trở thành bác sĩ. Năm 2008, anh Sơn thi đỗ vào Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ. Sau khi tốt nghiệp, anh theo học liên thông tại Trường Đại học Y dược Thái Nguyên.

Ra trường, anh Sơn được nhận vào công tác tại Khoa Hồi sức cấp cứu của Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Để hoàn thành công việc được giao, nhất là trong công tác chuyên môn, bác sĩ Dương Anh Sơn dành nhiều thời gian và tâm huyết nghiên cứu tài liệu, trau dồi kiến thức, học hỏi từ đồng nghiệp đi trước.

Đặc biệt, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bác sĩ Sơn được phân công làm Tổ trưởng tổ y tế, cùng 8 y, bác sĩ công tác tại Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Yên làm nhiệm vụ khám, sàng lọc và theo dõi sức khỏe hàng ngày cho công dân tại khu vực cách ly tập trung của tỉnh (Trường Quân sự tỉnh cũ).

Hàng ngày, bác sĩ Sơn cùng các đồng nghiệp làm công tác tiếp nhận người dân về cách ly, khám sàng lọc, sắp xếp chỗ ở cho mọi người. Chỉ một ca có biểu hiện sốt thì cả đội ngũ phải thức trắng đêm túc trực. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các anh luôn tuân thủ theo đúng quy trình, hướng dẫn để phòng tránh lây nhiễm chéo cho người cách ly và cho chính bản thân mình.
Từ khi nhận nhiệm vụ bác sĩ Sơn cùng đồng nghiệp chưa một lần được về thăm nhà, chỉ có thể tranh thủ những giây phút hiếm hoi để nắm tình hình gia đình qua những cuộc điện thoại.

Bác sĩ Sơn chia sẻ: “Nhà có 2 con còn nhỏ, vợ lại làm công nhân tại Công ty Giày da Lập Thạch, các con phải nhờ cả vào ông bà nội chăm sóc. Thời gian đầu nhận nhiệm vụ, gia đình rất lo lắng cho tôi, nhưng sau đó hiểu được tính chất công việc và nhiệm vụ cao cả là chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, gia đình lại động viên tôi cố gắng cùng đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Yên Nguyễn Văn Thắng cho biết: “Với sự nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy trong công việc, bác sĩ Dương Anh Sơn luôn được lãnh đạo khoa và Ban Giám đốc trung tâm tin tưởng, đánh giá cao”.

Mới đây, bác sĩ Sơn vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
 
TRƯỜNG KHANH
Thông tin khác:
Giáo phận Bà Rịa tham gia phòng, chống dịch Covid-19 (16/09/2021)
Nữ vận động viên Công giáo đấu giá huy chương Olympic để cứu người (12/09/2021)
Cuộc đời kỳ lạ của nữ tu dòng kín Biển Đức đoạt giải Oscar (09/09/2021)
Chuyện nghĩa tình của người trẻ (09/09/2021)
Mình đã sắn sàng trở lại chiến tuyến (08/09/2021)
Thánh Grêgoriô cả, Giáo hoàn, Tiến sĩ Hội Thánh (06/09/2021)
Những hạt giống yêu thương trong đại dịch (04/09/2021)
Lan tỏa phương châm “Tốt đời, đẹp đạo” (02/09/2021)
Siêu thị mini "0 đồng" mang tên "CHÂN THIỆN" tại Hải Phòng (01/09/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log