Thế hệ này nối tiếp thế hệ khác, cùng khuyến khích động viên các em nhỏ hơn phấn đấu vào đại học. Đó như là một đợt tiếp sức mùa thi trước vậy. Các bạn sinh viên chia sẻ với các em kinh nghiệm làm bài thi đại học, nói về nhiều ngành nghề với những đặc thù riêng cho các em lựa chọn. Quan trọng nhất củng cố về yếu tố tinh thần, để các em yên tâm hơn khi bắt đầu vào… “mùa nước rút”.
Giáo xứ Vỹ Nhuế (tên cũ là Kẻ Nấp) thuộc xã Yên Đồng, huyện Ý Yên- Nam Định là một giáo xứ có bề dầy về nhiều mặt cả trong đạo, ngoài đời. Những năm gần đây bà con giáo dân hăng say trong lao động sản xuất, phát triển dịch vụ, cụ thể như trồng lạc và chế biến lạc. Nhiều gia đình thu gom lên đến nhiều tấn, chất đống cao tận mái nhà, tảy vỏ chế biến rồi đưa ra tận Hải Phòng, Quảng Ninh và các tỉnh lân cận bán. Có những gia đình mua được cả ô tô to, nhỏ, mở được cây xăng qui mô lớn… Đặc biệt trong những năm gần đây, Vỷ Nhuế tự hào về phong trào khuyến học, có nhiều em đỗ đạt vào các trường tên tuổi, ra trường được đón nhận vào làm ở những công việc đúng ngành, đúng nghề… giáo xứ giáo họ dấy lên phong trào học. Xin giới thiệu phong trào “thầy đồ”… thôn ở Vỷ Nhuế.

Năm nào cũng có lớp học rất đặc biệt. Đây là lớp ôn thi của chính các sinh viên trong làng mở dạy cho học sinh lớp 11 và 12, thậm chí “mười ba” (các em thi trượt năm trước). Lớp ôn thi được tổ chức trong thời gian 2 tháng, khi các bạn sinh viên về địa phương nghỉ hè thu hút nhiều học sinh trong thôn tham gia.
Mô hình bắt đầu năm 2004, từ một buổi gặp mặt các sinh viên của thôn Tiến Thắng, các bạn sinh viên đã đề xuất ý tưởng thành lập ‘hội sinh viên làng’ và đề ra nhiều hoạt động trong đó có tổ chức các lớp ôn luyện kiến thức hè cho các em học sinh trong thôn. Đỗ Hữu Kỳ, sinh viên năm thứ 4 (khoa Công nghệ Thực phầm, ĐH Bách Khoa HN) Hội Trưởng hội sinh viên làng Tiến Thắng cho biết: Công việc của hội sinh viên là ôn luyện kiến thức cho các em, nhưng quan trọng hơn cả là chia sẻ kinh nghiệm cho các em. Đó như là một đợt tiếp sức mùa thi trước vậy. Các bạn sinh viên sẽ chia sẻ với các em kinh nghiệm làm bài thi đại học, nói về nhiều ngành nghề với những đặc thù riêng cho các em lựa chọn. Quan trọng nhất củng cố về yếu tố tinh thần, để các em yên tâm hơn khi bắt đầu vào mùa nước rút.
Ông Nguyễn Đình Ngoạn, Chủ tịch hội Khuyến học xã Yên Đồng cho biết: Năm nào cũng thế, các bạn sinh viên thôn Tiến Thắng cũng có những lớp ôn hè cho các học sinh trong thôn. Dân trong làng có đến 90% theo đạo Công giáo, trước đây, tâm lý của nhiều người là không muốn học lên cao hơn. Tốt nghiệp lớp 12 rồi ở nhà kiếm việc làm. Nhưng mấy năm trở lại đây, quan niệm đó đã thay đổi. Trong thôn có đến 150 sinh viên các trường đại học. Thế hệ này nối tiếp thế hệ khác, cùng khuyến khích động viên các em nhỏ hơn phấn đấu vào đại học. Các bạn sinh viên thường mượn địa điểm ở nhà thờ trong thôn để tổ chức ôn luyện kiến thức cho các em. Mỗi tuần các em học từ 4-5 buổi các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh và Ngoại Ngữ từ 8 đến 10.30 mỗi tối. Mỗi môn sẽ có 2 – 3 người thay phiên nhau phụ đạo. Chương trình học do chính các bạn biên soạn. Lớp học không chỉ có học sinh trong thôn, mà còn có học sinh ở những làng của thôn khác. Con số các học sinh tham gia có khi lên đến 50 em.
Em Nguyễn Thị Thu (Lớp 12, THPT Đại An) có tham gia lớp học của hội sinh viên tình nguyện thôn Tiến Thắng cho biết : Nhiều kiến thức khi em học trên lớp vẫn còn rỗng, nhưng tham gia học lớp của các anh chị được chỉ bảo tận tình. Ngoài các buổi ôn bổ trợ kiến thức còn có những buổi riêng trong tuần, các anh chị ấy tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm khi thi đại hoc cho chúng em. Trong quá trình học, chúng em cũng được góp ý là mình mạnh cái gì, yếu cái gì để từ đó cân nhắc chọn trường. Anh Dương Kim Đoán, có 2 con học đại học cũng bày tỏ: Các cháu nhà tôi cũng tham gia chương trình dạy học hè cho các em nhỏ hơn trong làng. Con lớn đã ra trường đi làm, còn cậu em thì hè về vẫn tham gia. Gia đình cũng ủng hộ các cháu tham gia hoạt động đó. Vì trước đây, các cháu cũng là học sinh của lớp học này.
Theo thông lệ, hội trưởng hôi sinh viên thôn Tiến Thắng sẽ lên kế hoạch hoạt động những ngày hè và tổ chức các bạn cùng đi vận động học sinh trong thôn tham gia. Khi hội trưởng ra vào năm cuối, bận rộn về thời gian hoặc đã tốt nghiệp đại học đi làm, thì vai trò Hội trưởng sẽ giao cho người khác. Năm nay, người đảm nhiệm vai trò Hội Trưởng Hội sinh viên của thôn Tiến Thắng là : Nguyễn Viết Tuấn (sinh viên năm thứ 2, khoa Điện, ĐH Bách Khoa HN). Tuấn cho biết: Về cơ bản, những hoạt động năm nay của hội sinh viên làng vẫn như trước, hiện tại vẫn là thời gian học tập của chúng em trên trường đại học, nhưng anh em đồng hương trên này đã có lên kế hoạch cho hoạt động hè ở địa phương. Chúng em có web riêng, có logo riêng của hội sinh viên thôn, tên viết tắt là SVTT (sinh viên Tiến Thắng). Duy trì lớp học hè, chia sẻ kinh nghiệm để các em trong làng tự tin hơn mỗi mùa thi tới vẫn là hoạt động chủ đạo.
Tuấn cũng cho biết: quỹ hoạt động của hội sinh viên chủ yếu là nhờ xin tài trợ của các cơ quan tổ chức, và do các anh chị sinh viên trong thôn đã đi làm đóng góp. Hội sinh viên có những thành viên đã ra trường nhiều năm nhưng vẫn nhiệt tình tham gia các hoạt động tại địa phương, thanh viên lớn tuổi nhất sinh năm 1979 và từng là hội trưởng hội sinh viên khóa đầu tiên của thôn Công giáo. Thật đáng nhân rộng một phong trào.